Eurostat: Thương mại giữa EU và CHDCND Triều Tiên giảm mạnh do lệnh trừng phạt

13:26' - 30/03/2018
BNEWS Hoạt động giao thương của Liên minh châu Âu (EU) với CHDCND Triều Tiên trong năm 2017 đã sụt giảm mạnh do tác động của các lệnh trừng phạt đối với chương trình hạt nhân và tên lửa của nước này.
Các lệnh trừng phạt đối với chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên tác động mạnh tới hoạt động thương mại của EU với nước này. Yonhap/TTXVN

Theo số liệu của Cơ quan Thống kê châu Âu (Eurostat), giá trị thương mại trong năm 2017 giữa EU và Triều Tiên ở mức 17,73 triệu euro, giảm 26,7% so với mức 24,20 triệu euro trong năm 2016.

EU đã xuất khẩu lượng hàng hóa trị giá 12,64 triệu euro sang Triều Tiên và nhập khẩu 5,09 triệu euro từ nước này, giảm tương ứng 32% và 9,3% so với năm trước đó.

Trong số các nước thành viên EU, Đức là nước xuất khẩu lớn nhất sang Triều Tiên với 3,86 triệu euro. Tiếp theo là Đan Mạch (với 1,96 triệu euro) và Pháp (1,77 triệu euro).

Trong lúc Hà Lan là nước nhập khẩu lớn nhất của Triều Tiên, với 2,56 triệu euro, tiếp theo là Áo (với 824.000 euro) và Tây Ban Nha (458.000 euro).

Trước đó, Hội đồng Liên minh châu Âu (EU) đã tăng cường các biện pháp hạn chế nhằm vào Triều Tiên liên quan đến chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng, bằng cách hoàn tất việc chuyển các biện pháp được áp đặt theo nghị quyết 2397 của Hội đồng Bảo an LHQ thành luật EU.

Nghị quyết trên cấm gần 90% các chế phẩm dầu mỏ xuất khẩu sang Triều Tiên bằng việc đặt ra một mức trần 500.000 thùng/năm, đồng thời yêu cầu cho hồi hương các lao động Triều Tiên ở nước ngoài trong vòng 12 tháng.

Giới phân tích cho rằng các biện pháp trừng phạt đó sẽ tác động mạnh tới ngành công nghiệp Triều Tiên, trong lúc việc buộc hồi hương lao động Triều Tiên ở nước ngoài sẽ cắt đứt nguồn ngoại tệ có ý nghĩa rất quan trọng với nước này.

>>> Tổng thống Mỹ nêu "điều kiện" thực thi FTA với Hàn Quốc

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục