FSS: Gần 123 triệu USD bị nhân viên các công ty tài chính Hàn Quốc biển thủ

11:46' - 23/06/2024
BNEWS Đã có nhiều lời kêu gọi về các quy định và giám sát chặt chẽ hơn sau khi một nhân viên Ngân hàng Woori bị bắt với cáo buộc biển thủ khoảng 10 tỷ won bằng cách làm giả các tài liệu công ty.
Cơ quan Giám sát Tài chính Hàn Quốc (FSS) ngày 23/6 cho biết, gần 168 nhân viên của các ngân hàng và các công ty tài chính của nước này đã biển thủ tổng cộng khoảng 180 tỷ won (hơn 122,21 triệu USD) trong sáu năm qua, từ năm 2018-2023, nhưng cơ quan chức năng chỉ thu hồi được chưa đến 10%.

Phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc dẫn số liệu từ FSS cho thấy, số tiền bị đánh cắp là 5,67 tỷ won vào năm 2018 nhưng tăng vọt lên 15,69 tỷ won vào năm 2021 và 82,76 tỷ won vào năm 2022 trước khi giảm nhẹ xuống còn 64,26 tỷ won vào năm ngoái. Nhưng chỉ có 9,8% tương đương 17,45 tỷ won trong tổng số gần 180 tỷ won được thu hồi. Chỉ tính riêng năm nay đã có 11 quan chức, nhân viên ngành tài chính bị bắt vì biển thủ tổng cộng 1,51 tỷ won và chỉ mới có 6,7% số tiền đó được thu hồi.

 
Hành vi biển thủ của những người này đã gây thiệt hại lớn cho lợi nhuận của công ty và khách hàng. Năm 2022, FSS đã từng công bố một loạt biện pháp nhằm tăng cường kiểm soát nội bộ, nhưng những người chỉ trích cho rằng chúng vẫn chưa đủ để ngăn chặn những trường hợp như vậy.

Đã có nhiều lời kêu gọi về các quy định và giám sát chặt chẽ hơn sau khi một nhân viên Ngân hàng Woori bị bắt vào đầu tháng này với cáo buộc biển thủ khoảng 10 tỷ won bằng cách làm giả các tài liệu công ty. FSS đang xem xét việc đưa ra một luật mới nhằm buộc CEO của các công ty tài chính phải chịu trách nhiệm về hành vi tham ô và các tội tương tự do các nhân viên của công ty họ phụ trách gây ra.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục