BNEWS Từ ngày 1/2, "gã khổng lồ" thương mại điện tử Amazon sẽ chuyển đổi một số cửa hàng Amazon Fresh sắp đóng cửa thành các cửa hàng Whole Foods Market.
Tập đoàn thương mại điện tử Amazon thông báo kể từ ngày 1/2 sẽ đóng cửa tất cả các cửa hàng Amazon Go và Amazon Fresh, chuyển trọng tâm sang dịch vụ giao hàng tạp hóa - Whole Foods Market và một mô hình cửa hàng mới "siêu lớn".
Như vậy, Amazon sẽ chuyển đổi một số cửa hàng Amazon Fresh sắp đóng cửa thành các cửa hàng Whole Foods Market. Hiện tại, Amazon vận hành 57 cửa hàng Amazon Fresh và 15 cửa hàng Amazon Go.
Mặc dù các cửa hàng tạp hóa bán trực tiếp của Amazon đã có tín hiệu tích cực, "ông lớn" thương mại điện tử này cho rằng chưa tạo ra được trải nghiệm khách hàng nổi bật hay mô hình kinh tế đủ vững chắc để mở rộng quy mô lớn. Nhưng khách hàng vẫn có thể tiếp tục mua sắm online qua Amazon Fresh với dịch vụ giao hàng nhanh chóng.
Kể từ khi mua lại Whole Foods Market vào năm 2017, doanh thu của Amazon đã tăng hơn 40% và công ty đã mở hơn 550 cửa hàng. Amazon dự kiến mở thêm 100 cửa hàng Whole Foods Market trong những năm tới.
Amazon cũng cho biết đang mở rộng dịch vụ giao hàng tạp hóa đến 5.000 thành phố và thị trấn ở Mỹ, trong đó bao gồm hàng nghìn nơi có giao hàng trong ngày cho các sản phẩm tươi sống và hàng thiết yếu. Amazon lên kế hoạch tiếp tục mở rộng dịch vụ này trong năm 2026.
Bên cạnh đó, Amazon tiếp tục thử nghiệm những mô hình cửa hàng mới. Amazon vừa công bố kế hoạch mở một "siêu thị" bán lẻ mới, kết hợp sản phẩm tươi sống, gia dụng và hàng hóa tổng hợp.
Tập đoàn thương mại điện tử này đã trình làng Amazon Go, năm 2018, là hệ thống cửa hàng không thu ngân đầu tiên cho phép khách hàng tự động thanh toán khi rời đi. Amazon cho biết sẽ mở rộng áp dụng hình thức này tại những trung tâm phân phối và các cửa hàng mới.
Trong khi đó, Amazon Fresh đi vào hoạt động hồi năm 2020, cung cấp các sản phẩm tươi sống, thịt, hải sản và những thương hiệu quốc gia tại các cửa hàng tạp hóa truyền thống.
Tin liên quan
Danh sách cửa hàng bán pháo hoa Z121 chính hãng 2026
Công ty Hoá chất 21 đã đăng tải danh sách các cửa hàng bán pháo hoa Bộ Quốc phòng chính hãng.
Tin cùng chuyên mục
-
Doanh nghiệpNinh Bình không giao dự án mới cho chủ đầu tư chậm tiến độ
Ngày 19/8, tại phường Hoa Lư, UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức Chương trình kết nối Chính quyền đồng hành-doanh nghiệp phát triển với chủ đề “Tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy phát triển khu, cụm công nghiệp”.
-
Doanh nghiệpRa mắt Chương trình học bổng Vinachem xanh trị giá 50 tỷ đồng
Ngày 19/8, tại Hà Nội, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) đã tổ chức lễ ra mắt Chương trình học bổng Vinachem xanh giai đoạn 2026 – 2030 với tổng kinh phí khoảng 50 tỷ đồng.
-
Doanh nghiệpVietjet khai thác 5 đường bay đến Đà Lạt ngay khi sân bay Liên Khương mở lại
Chuyến bay đầu tiên của Vietjet đến Đà Lạt sau khi sân bay Liên Khương mở lại khởi hành từ Hà Nội.
-
Doanh nghiệpChỉ hơn 1 giờ bay: Người miền Tây từ nay đi Đà Lạt quá dễ!
Đường bay Cần Thơ - Đà Lạt được kỳ vọng tạo thêm lựa chọn đi lại cho người dân Đồng bằng sông Cửu Long, đồng thời mở rộng không gian liên kết du lịch, thương mại giữa miền Tây và Tây Nguyên.
-
Doanh nghiệpPhối hợp bảo đảm cung cấp điện an toàn, liên tục cho APEC 2027
SSO và các đơn vị điện lực triển khai đồng bộ 37 nhiệm vụ, bảo đảm cung cấp điện an toàn, liên tục và tin cậy phục vụ APEC 2027 tại Phú Quốc.
-
Doanh nghiệpDấu ấn PVFCCo- Phú Mỹ tại Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk 2026
Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo – Phú Mỹ) đang tạo nên những dấu ấn đậm nét tại Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk 2026.
-
Doanh nghiệpDoanh nghiệp nâng chuẩn, chế biến sâu để chinh phục thị trường EU
Việt Nam có nguồn nguyên liệu nông, lâm, thủy sản rất phong phú. Điều Việt Nam cần là công nghệ để biến nguồn tài nguyên đó thành những sản phẩm cao cấp có giá trị gia tăng lớn.
-
Doanh nghiệpPOSCO DX giảm 50% chi phí hạ tầng AI nhờ chip NPU nội địa
Công ty Posco DX (Hàn Quốc) ngày 18/8 thông báo nền tảng Vision AI dùng chip NPU nội địa có thể giảm khoảng 50% chi phí đầu tư, vận hành và 90% điện năng so với GPU.
-
Doanh nghiệpNhật Bản đầu tư 12,5 tỷ USD xây trung tâm dữ liệu AI tại Akita
Dự án trung tâm dữ liệu AI trị giá khoảng 12,5 tỷ USD tại Akita, Nhật Bản dự kiến vận hành từ năm 2030, được kỳ vọng tạo động lực thu hút công nghệ, vốn và nhân lực.











