Ga Sài Gòn vắng khách ngày đầu bán vé tàu Tết Tân Sửu 2021

12:10' - 01/10/2020
BNEWS Tại ga Sài Gòn (Tp. Hồ Chí Minh), lượng khách đến mua vé trực tiếp tại ga không nhiều như các năm trước, không còn cảnh xếp hàng xem giờ tàu, giá vé ở các bảng hướng dẫn. 

Từ 8 giờ sáng 1/10, ngành đường sắt bắt đầu mở bán vé tàu Tết Tân Sửu 2021 tại các nhà ga, đại lý, website và các ứng dụng trên thiết bị di động thông minh. Trong sáng ngày đầu tiên bán vé, lượng khách mua vé tại ga Sài Gòn không nhiều và công tác bán vé khá thuận lợi.

Tại ga Sài Gòn (Tp. Hồ Chí Minh), lượng khách đến mua vé trực tiếp tại ga không nhiều như các năm trước, không còn cảnh xếp hàng xem giờ tàu, giá vé ở các bảng hướng dẫn. Các hàng ghế ngồi chờ tới lượt cũng không có nhiều khách.

Nguyên nhân một phần do ngành đường sắt triển khai nhiều hình thức bán vé khác nhau, nhất là qua hệ thống website, các ứng dụng trên thiết bị thông minh… Cùng với đó, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhu cầu đi lại dịp Tết dự báo cũng giảm.

Trong ngày đầu tiên mở bán vé, ga Sài Gòn phát ra hơn 2.000 tin nhắn lấy số thứ tự để mua vé, nhưng lượng người nhắn tin khá thấp.

Ông Đỗ Quang Văn, Giám đốc Chi nhánh vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết, tại ga Sài Gòn, trung bình mỗi ngày đơn vị phát ra hơn 2.000 số thứ tự qua tin nhắn.

Tuy nhiên, khách không đăng ký qua tin nhắn vẫn có thể trực tiếp đến ga Sài Gòn lấy số thứ tự và mua vé tàu Tết. Hiện nay, ga Sài Gòn có thể đáp ứng bán khoảng 10.000 vé trong một ngày.

Anh Nguyễn Văn Lộc (trú tại Quận 9, Tp. Hồ Chí Minh) chia sẻ: "Cách bán vé của ngành đường sắt hiện nay cũng nhanh, chỉ cần nhắn tin theo cú pháp để lấy số thứ tự, rồi đến ga mua vé. Giá vé năm nay cũng phù hợp, có giảm một chú so với mọi năm. Chỉ thời gian ngắn, tôi đã mua được vé về đón Tết với gia đình".

Trong nửa giờ đầu tiên (từ 8 giờ đến 8 giờ 30), hệ thống bán vé đã ghi nhận có gần 10.000 chỗ được khách đặt giữ chỗ, trong đó hơn 2.000 chỗ đã được thanh toán.

Tuy nhiên, một số hành khách cho biết, dù đã đặt số thứ tự sớm qua tin nhắn, nhưng khi đến ga Sài Gòn không mua được đúng vé như mong muốn.

Anh Dương Minh Tươi cho biết, theo kế hoạch, gia đình anh mua vé Tết về ngày 25 tháng Chạp (ngày 6/2/2021), nhưng không có vé, nên phải sang đi tàu ngày 26 tháng Chạp.

Theo ông Đỗ Quang Văn, có thể một vài chặng và thời điểm cũng như mác tàu hết vé, khách hàng có thể lựa chọn các mác tàu, chặng tuyến cho phù hợp. Nếu hành khách chưa mua được vé, có thể thường xuyên truy cập vào hệ thống bán vé ngành đường sắt để tìm những chỗ khách đặt nhưng không mua (được trả lại hệ thống).

Lịch chạy tàu Tết  được tính từ ngày 30/1 đến hết ngày 23/2/2021 (từ 18 tháng Chạp năm Canh Tý đến 12 tháng Giêng năm Tân Sửu). Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn cho biết, tổng số toa xe sử dụng dịp Tết là khoảng 400 toa xe, cung ứng khoảng 210.000 chỗ (trong đó trước Tết 90.000 chỗ, sau Tết  120.000 chỗ).

Sẽ có 10 đôi tàu khách Thống Nhất chạy tuyến Sài Gòn – Hà Nội và ngược lại  gồm SE1/SE2, SE3/SE4, SE5/SE6, SE7/SE8, SE9/SE10, SE11/SE12, SE19/SE20, SE23/SE24, SE29/SE30, TN3/TN4. Cùng với đó, sẽ có 9 đôi tàu khách khu đoạn gồm các đôi tuyến: Sài Gòn – Vinh (SE13/SE14, SE15/SE16); Sài Gòn – Đồng Hới (SE17/SE18); Sài Gòn – Đà Nẵng (SE21/SE22); Sài Gòn – Quảng Ngãi (SE25/SE26); Sài Gòn – Quy Nhơn (SQN1/SQN2); Sài Gòn – Nha Trang (SNT1/SNT2, SNT11/SNT12); Sài Gòn – Phan Thiết (SPT1/SPT2).

Trong thời gian nghỉ Tết từ ngày 10/2 đến ngày 16/2, Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn sẽ tổ chức chạy thêm một số đôi tàu trên các tuyến: Sài Gòn - Huế, Sài Gòn – Đà Nẵng, Sài Gòn – Tam Kỳ, Sài Gòn – Quảng Ngãi và Sài Gòn – Nha Trang. Căn cứ nhu cầu đi lại của hành khách trong dịp Tết 2021, Công ty sẽ lập thêm tàu để phục vụ hành khách.

Vé được mở bán trên Website: www.dsvn.vn; vetau.com.vn, giare.vetau.vn; tại các nhà ga, các điểm bán vé và các đại lý bán vé thuộc đường sắt Việt Nam; qua ứng dụng ví điện tử Momo, Vimo, ứng dụng ViettelPay, app bán vé tàu trên thiết bị di động; qua Tổng đài bán vé…  Mỗi hành khách được đặt chỗ và mua vé qua website, tại các nhà ga, điểm bán vé, các đại lý không quá 4 vé cho chiều đi và 4 vé cho chiều về.

Trong thời gian cao điểm Tết Tân Sửu 2021 (chiều chẵn từ ngày 28/1 đến ngày 13/2/2021; chiều lẻ từ ngày 11/2 đến ngày 28/2/2021) giá vé các tàu giảm từ 10 đến 20% so với Tết năm 2020, tùy theo thời gian đi tàu cụ thể và giảm thêm 5% cho hành khách mua vé khứ hồi./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục