BNEWS Trong mưa dầm miền Trung cuối tháng 10, công nhân và kỹ sư vẫn bám trụ công trường trạm biến áp 500kV Quảng Trị – công trình cấp bách của ngành điện, gấp rút hoàn thiện để kịp đóng điện cuối năm 2025.
Những ngày cuối tháng 10, mưa dầm dề phủ kín khắp Quảng Trị. Tại công trường trạm biến áp 500kV Quảng Trị – công trình cấp bách trong Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia, không còn thấy cảnh tấp nập máy móc hay công nhân làm việc hối hả mà thay vào đó là sự “sốt ruột” xen lẫn quyết tâm lặng lẽ nơi những con người đang bám trụ từng hạng mục thi công trong những ngày mưa kéo dài.
Trên nền công trường ướt mưa, anh Nguyễn Mạnh Thường, chuyên viên Phòng Kỹ thuật Ban Quản lý Dự án các Công trình Điện miền Trung (CPMB) không giấu được sự lo lắng. “Hiện nay, phần xây dựng cơ bản đã hoàn thành, chúng tôi đang bước vào giai đoạn hoàn thiện mặt bằng, đường nội bộ. Công tác lắp đặt thiết bị đã đạt khoảng 80%. Dự kiến sẽ hoàn thành, đóng điện vào quý IV/2025, chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV. Tiến độ tổng thể hiện nay đạt khoảng 85 – 90%”, anh Thường cho biết.
Theo anh Thường, khó khăn lớn nhất là thời tiết miền Trung bước vào mùa mưa, mưa gần như liên tục, ảnh hưởng đáng kể đến thi công. “Chúng tôi gần như không thể làm việc ngoài trời trong nhiều ngày. Nhưng vì mục tiêu chung, anh em vẫn cố gắng bám trụ, tranh thủ từng giờ tạnh ráo để làm. Ai cũng nóng lòng muốn hoàn thành công trình đúng tiến độ”, anh Thường nói.
Trên công trường, yếu tố an toàn luôn được đặt lên hàng đầu. Các phương án đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường đã được nhà thầu lập và chủ đầu tư phê duyệt ngay từ đầu. Mỗi đơn vị đều bố trí cán bộ an toàn trực thường xuyên, giám sát nghiêm ngặt từng hạng mục thi công. Dù nhân lực phải dàn mỏng do cùng thời điểm nhiều dự án trọng điểm của ngành điện được triển khai, nhưng CPMB đã tận dụng hiệu quả nguồn nhân công địa phương, đảm bảo tiến độ xây dựng cơ bản. “Ở giai đoạn cao điểm, có lúc hơn 100 người cùng làm việc trên công trường, bao gồm cả phần xây dựng và lắp đặt”, anh Thường cho biết.
Ông Nguyễn Thế Cường, Phó phòng Kỹ thuật – Vật tư, Công ty cổ phần PC1 Thăng Long chia sẻ: “Liên danh PC1 Thăng Long và Alphanam E&C đảm nhận phần thi công xây lắp trạm biến áp; trong đó, PC1 Thăng Long giữ vai trò điều hành. Tiến độ công trường đến nay đã cơ bản hoàn thành phần xây dựng, còn lại chủ yếu là hoàn thiện mặt bằng và đường nội bộ. Về phần điện, khối lượng lắp đặt đã đạt 90 - 95%, kéo dây đạt khoảng 70 - 80%”.
Giữa tiết trời mưa lạnh, ông Cường vẫn cùng công nhân bám trụ tại công trường. “Thời tiết này ảnh hưởng lớn nhất đến công tác lắp đặt. Mưa to, chúng tôi phải căng bạt, che chắn để làm cho kịp tiến độ. Ngày 25/10 bắt đầu đấu nối tủ trong nhà và khoảng 5/11 sẽ bàn giao cho đơn vị thí nghiệm, tiến hành thí nghiệm cuốn chiếu để kịp đóng điện cuối tháng 11”.
Hiện trên công trường có 3 tổ công nhân lắp đặt, mỗi tổ từ 12–15 người, cùng một tổ xây dựng huy động nhân công địa phương. “Anh em đều ý thức rằng, nếu không tranh thủ từng ngày nắng, tiến độ sẽ bị kéo lùi. Bởi đầu năm, chúng tôi đã mất gần 3 tháng vì mưa lớn liên tục. Giờ ai cũng mong thời tiết sớm tạnh để làm việc hết công suất”, ông Cường nói thêm.
Việc phối hợp giữa Ban quản lý dự án và các nhà thầu được duy trì chặt chẽ. Hàng ngày, kế hoạch thi công được phổ biến rõ ràng, cuối ngày báo cáo khối lượng và lập kế hoạch hôm sau. CPMB bố trí cán bộ kỹ thuật thường trực tại công trường, cùng các tổ kỹ sư của nhà thầu bám sát hiện trường. Những vấn đề phát sinh được xử lý ngay tại chỗ, hoặc báo cáo kịp thời lên cấp trên để tháo gỡ.
Tiếp phóng viên TTXVN trong căn nhà điều hành còn đang trong quá trình hoàn thiện cạnh trạm, ông Phạm Như Tượng, Tổ trưởng Tổ vận hành trạm 500kV Quảng Trị chia sẻ những trăn trở khi thấy rõ nỗi lo chung của anh em công nhân. Mưa liên tục, nhiều hạng mục không thể triển khai, khiến tiến độ bị ảnh hưởng. Dù vậy, đơn vị thi công vẫn cố gắng hết mức, hễ trời tạnh là bắt tay vào việc ngay.
Ông Tượng cho biết, hiện trạm đã hoàn tất lắp đặt phần thiết bị nhất thứ, còn thiết bị nhị thứ đang trong quá trình vận chuyển. “Công tác thí nghiệm, hiệu chỉnh cũng đang được triển khai song song. Khi thiết bị về đầy đủ, chúng tôi phối hợp giám sát đẩy nhanh khâu lắp đặt, hoàn thiện lý lịch thiết bị để chuẩn bị vận hành”, ông Tượng nói.
Ông Tượng chia sẻ, theo kế hoạch, trạm 500kV Quảng Trị sẽ có định biên khoảng 17 người, gồm tổ trưởng, tổ phó và nhân viên vận hành. Mỗi ca trực sẽ bố trí 5 - 6 người chính và 9 -10 người phụ, chia thành 3 ca 4 kíp, sẵn sàng ứng phó trong mọi điều kiện, kể cả khi mưa bão.
“Nhân sự hiện nay đã cơ bản đủ. Một số được điều động từ các trạm thuộc Công ty Truyền tải điện 2 và 3, như từ Đà Nẵng, Vân Phong ra. Đa số nhân sự đã thi đạt chứng chỉ vận hành. Khi công trình hoàn thành, chúng tôi hoàn toàn đủ năng lực tiếp nhận và vận hành trạm”, ông Tượng cho biết.
Trên công trường, giữa màn mưa lất phất, anh Đỗ Văn Cường, công nhân Đội xây lắp điện 2 – PC1 Thăng Long vẫn cẩn thận chỉnh từng chi tiết thiết bị. “Mưa nhiều khiến việc thi công khó khăn lắm, trơn trượt và ẩm ướt, nhưng chúng tôi vẫn cố gắng. Mưa nhỏ thì làm bình thường, mưa to thì che chắn để không gián đoạn. Ai cũng mong sớm xong để kịp tiến độ chủ đầu tư đề ra”, anh Cường nói.
Bên cạnh đó, việc giám sát, an toàn luôn được duy trì nghiêm túc. “Dù gấp rút đến đâu, yêu cầu về an toàn lao động vẫn là hàng đầu. Mỗi người đều tự nhắc mình phải làm đúng quy trình, không để xảy ra sự cố”, anh Cường chia sẻ.
Công trình trạm biến áp 500kV Quảng Trị đang ở giai đoạn nước rút, hướng đến đóng điện giai đoạn 1 vào cuối tháng 11 và hoàn thành toàn bộ vào ngày 19/12/2025. Dù thời tiết khắc nghiệt, khối lượng công việc còn lớn, nhưng trên khu đất mưa lầy ấy, vẫn toát lên tinh thần trách nhiệm, sự quyết tâm và niềm tự hào của đội ngũ thi công ngành điện.
Giữa những ngày mưa nối dài miền Trung, không có tiếng máy nổ ầm ào hay nhịp làm việc gấp gáp, nhưng vẫn thấy rõ “nhiệt” của công trường: nhiệt từ ánh mắt sốt ruột, từ sự kiên định của kỹ sư, công nhân khi nói về mục tiêu “đóng điện đúng hẹn”.
Đằng sau sự lặng lẽ ấy là một công trình mang ý nghĩa đặc biệt – Trạm biến áp 500kV Quảng Trị – nơi hàng trăm con người đang dồn tâm sức cho mục tiêu lớn của ngành truyền tải điện.
Ngày 20/3/2024, tại Quảng Trị, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) và Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung (CPMB) đã chính thức khởi công dự án trạm biến áp 500kV Quảng Trị và đường dây đấu nối Quảng Trị - rẽ Vũng Áng - Đà Nẵng.
Dự án có tổng mức đầu tư 965 tỷ đồng, được EVNNPT làm chủ đầu tư, CPMB thay mặt quản lý, với mục tiêu đảm bảo cung cấp điện cho phụ tải khu vực, giải tỏa công suất các nhà máy điện tại Quảng Trị và nâng cao độ tin cậy cung cấp điện cho miền Trung.
Trạm được xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, cách đường dây 500kV Vũng Áng - Đà Nẵng hiện hữu khoảng 2,5km về hướng Đông Bắc. Công trình có cấp điện áp 500kV và 220kV, gồm 2 máy biến áp 500kV-2x(3x300) MVA, giai đoạn đầu lắp 1 máy. Các tuyến đường dây đấu nối gồm nhánh A và B của đường dây 500kV dài tổng cộng gần 6km; đường dây 220kV đấu nối dài hơn 6km nối với Đông Hà – Huế và Đông Hà – Phong Điền.
Tin liên quan
EVNNPT đề nghị Nghệ An bàn giao mặt bằng dự án điện nhập khẩu từ Lào trong tháng 10
EVNNPT làm việc với UBND tỉnh Nghệ An để đẩy nhanh bàn giao mặt bằng cho hai dự án đường dây 220kV Tương Dương – Đô Lương và Đô Lương – Nam Cấm, nhằm kịp tiến độ nhập khẩu điện từ Lào.
Tin cùng chuyên mục
-
Doanh nghiệpNghị quyết 20-NQ/TW: Hạ tầng điện đồng hành cùng phát triển kinh tế biển
Phía sau mỗi đầm nuôi, nhà máy hay bến cảng là hạ tầng điện sẵn sàng làm lực đẩy cho kinh tế biển theo Nghị quyết 20-NQ/TW.
-
Doanh nghiệpDệt may Việt Nam ghi dấu ấn với 11 sản phẩm Thương hiệu quốc gia
Tám doanh nghiệp dệt may với 11 nhóm sản phẩm sẽ được vinh danh tại chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2026, khẳng định sức cạnh tranh và năng lực đổi mới.
-
Doanh nghiệpEVNNPT chủ động đa dạng hóa nguồn vốn phát triển lưới truyền tải điện đến năm 2030
EVNNPT chủ động đa dạng hóa nguồn vốn, huy động 204.000 tỷ đồng phát triển lưới điện truyền tải đến năm 2030 theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh.
-
Doanh nghiệpGia Lai đặt mục tiêu có 60.000 - 65.000 doanh nghiệp hoạt động vào năm 2030
Gia Lai phấn đấu đến năm 2030 có 60.000-65.000 doanh nghiệp hoạt động, ít nhất 2 doanh nghiệp tham gia chuỗi giá trị toàn cầu, tạo động lực mới cho khu vực kinh tế tư nhân.
-
Doanh nghiệpGiảm nghĩa vụ thuế, chi phí tuân thủ, doanh nghiệp được tiếp thêm dư địa phục hồi
Trong bối cảnh sức mua còn chịu nhiều sức ép, doanh nghiệp rất cần những chính sách giúp giảm chi phí và chủ động hơn về dòng tiền.
-
Doanh nghiệpKhởi công chuỗi chế biến lúa gạo 500.000 tấn/năm kết hợp năng lượng sinh khối
Chiều 3/10, tại xã Đông Thuận (thành phố Cần Thơ) đã chính thức khởi công chuỗi nhà máy chế biến lúa gạo công suất 500.000 tấn/năm và Trung tâm cung ứng nhiên liệu sinh khối.
-
Doanh nghiệp9 tháng, số doanh nghiệp thành lập mới tiếp tục tăng
Số doanh nghiệp thành lập mới tiếp tục tăng, quy mô vốn đăng ký bình quân được cải thiện, song số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường vẫn ở mức cao.
-
Doanh nghiệpThúc đẩy nghiên cứu ứng dụng bản sao số trong công nghiệp - năng lượng
VPI vừa tổ chức hội thảo chuyên đề “Bản sao số trong lĩnh vực công nghiệp - năng lượng” nhằm đề xuất các định hướng nghiên cứu, ứng dụng bản sao số trong lĩnh vực công nghiệp - năng lượng.
-
Doanh nghiệpTổng công ty Điện lực miền Bắc đón nhận Cờ Thi đua của Chính phủ
EVNNPC đón nhận Cờ Thi đua của Chính phủ; các tập thể, cá nhân thuộc Tổng công ty được trao tặng Huân chương Lao động của Chủ tịch nước.













