Giá dầu châu Á duy trì ở ngưỡng gần cao nhất trong ba tuần

16:02' - 20/02/2024
BNEWS Trong phiên 20/2 các thị trường châu Á theo sát căng thẳng có chiều hướng gia tăng ở Trung Đông và chờ đợi biên bản cuộc họp tháng 1/2024 của Fed để có định hướng giao dịch.

 

Giá dầu gần mức cao nhất của ba tuần

Giá dầu châu Á tiếp tục giao dịch ổn định gần mức cao nhất trong ba tuần, do căng thẳng gia tăng ở Trung Đông đe dọa thắt chặt nguồn cung, trong khi nhu cầu tại Trung Quốc, thị trường nhập khẩu dầu lớn nhất thế giới, đang dần phục hồi.

Vào đầu giờ chiều 20/2, giá dầu Brent Biển Bắc giao kỳ hạn giảm nhẹ 11 xu Mỹ, còn 83,45 USD/thùng. Dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao vào tháng 4/2024 giảm 11 xu Mỹ, xuống 78,35 USD/thùng và dầu WTI giao vào tháng 3/2024 tăng 36 xu Mỹ, lên 79,55 USD/thùng.

Nhà phân tích thị trường Tony Sycamore của ngân hàng IG nhận định giá dầu ổn định trong phiên giao dịch hôm nay, vì ngày 19/2 là ngày nghỉ lễ Tổng thống của nước Mỹ và thị trường giao dịch dầu tại nước này đang đóng cửa (theo giờ Mỹ).

Tại khu vực Trung Đông, lực lượng Houthi tiếp tục tấn công các con tàu di chuyển trên tuyến đường vận chuyển ở Biển Đỏ và eo biển Bab al-Mandab, làm tăng rủi ro cho hoạt động vận chuyển dầu toàn cầu.

Trong khi đó, Trung Quốc đang ở giữa kỳ Xuân vận 2024, với số lượng người đi du lịch tăng cao đột biến, thúc đẩy nhu cầu về năng lượng dành cho vận tải.

Theo các chuyên gia kinh tế của ngân hàng ANZ, dấu hiệu nhu cầu mạnh mẽ hơn ở Trung Quốc phần nào hỗ trợ tâm lý thị trường, giữ cho giá dầu tiếp tục duy trì mức cao.

Chiều 20/2, giá vàng châu Á tiếp tục giữ ổn định, bất chấp đồng USD mạnh hơn và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng trở lại.

Trong phiên giao dịch chiều nay, giá vàng giao ngay không đổi ở mức 2.018,03 USD/ounce và giá vàng giao kỳ hạn tăng nhẹ 0,3% lên 2.029,10 USD/ounce.

 
Nhà phân tích cấp cao Matt Simpson của City Index cho biết hầu hết các thị trường ở Mỹ đều đang nghỉ lễ nên biến động giá và khối lượng giao dịch vàng thế giới ở mức thấp.

Hiện các nhà đầu tư đang chờ đợi thông tin về biên bản cuộc họp chính sách vào tháng Một của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed), để có thêm manh mối về thời điểm cắt giảm lãi suất. Dự kiến biên bản này sẽ được công bố ngày 21/2 tới.

Trên các thị trường kim loại quý khác, giá bạch kim giảm 0,6% xuống 893,16 USD/ounce, giá palladium giảm 0,8% xuống 946,41 USD/ounce, trong khi giá bạc cũng giảm 0,4% xuống 22,93 USD/ounce.

Tại Việt Nam, sau một ngày Vía Thần tài sôi động, giá vàng SJC do công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết tại thị trường Hà Nội ngày 20/2 ở mức 75,70 – 78,00 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra)

Thị trường chứng khoán biến động trái chiều

Chiều 20/2, các thị trường chứng khoán châu Á biến động trái chiều trong phạm vi hẹp, do động thái cắt giảm lãi suất kỷ lục ở Trung Quốc không đem lại hiệu quả kích thích các nhà đầu tư, còn triển vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) và Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) sớm cắt giảm lãi suất đang bị kéo dài hơn.

Tại Nhật Bản, trong phiên giao dịch chiều nay, chỉ số chứng khoán Nikkei 225 giảm nhẹ 0,28%, xuống 38.363,61 điểm. Trong khi, tại Trung Quốc, cả hai chỉ số chứng khoán Hang Sheng trên sàn giao dịch Hong Kong và chỉ số Shanghai Composite trên sàn giao dịch chứng khoán Thượng Hải đều ngập trong sắc xanh, tăng lần lượt là 0,21% và 0,42%, đạt 16.190,08 điểm và 2.922,73 điểm.

Lãi suất cho vay cơ bản (LPR) kỳ hạn 5 năm của Trung Quốc đã hạ từ 4,2% xuống còn 3,95%, sau thông báo ngày 19/2 của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC, tức ngân hàng trung ương).

Nhà chiến lược gia thị trường toàn cầu tại Invesc, David Chao, cho biết: “Đây là mức cắt giảm lãi suất lớn nhất đối với LPR 5 năm mà chúng tôi từng thấy”. Tuy nhiên, ông nói thêm: “Việc giữ nguyên lãi suất một năm sẽ gửi tín hiệu rằng các nhà hoạch định chính sách tiền tệ Trung Quốc vẫn đang chưa hoàn toàn chuyển sang nới lỏng trên diện rộng”.

Đồng nhân dân tệ đã chạm mức thấp nhất trong ba tháng vào đầu phiên giao dịch sáng nay, trước khi ổn định ở mức 7,1981 NDT đổi 1 USD vào đầu giờ chiều cùng ngày.

Tại Việt Nam, cuối phiên chiều 20/2, chỉ số VN-Index tăng 5,09 điểm (0,42%) lên 1.230.06 điểm, còn chỉ số HNX-Index cũng tăng 0,13 điểm (0,05%) lên 233,50 điểm.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục