Giá dầu châu Á khởi sắc trong phiên cuối tuần

15:58' - 16/06/2017
BNEWS Trong phiên giao dịch chiều ngày 16/6, giá dầu trên thị trường châu Á mặc dù tăng nhưng vẫn ở quanh mức "đáy" của sáu tháng do những lo ngại về tình trạng dư dôi nguồn cung trên toàn cầu.
Giá dầu châu Á khởi sắc trong phiên cuối tuần. Ảnh minh họa: TTXVN

Trên sàn giao dịch Singapore, vào lúc 13 giờ 56 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent Biển Bắc tăng 0,2 USD (tương đương 0,4%) lên khép phiên ở mức 47,12 USD/thùng. Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) cũng tiến thêm 0,1 USD (0,2%) lên 44,56 USD/thùng.

Tuy nhiên, giá của hai loại dầu trên đã giảm khoảng 13% kể từ cuối tháng Năm, khi các nước trong và ngoài Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) đã nhất trí gia hạn thỏa thuận cắt giảm sản lượng khoảng 1,8 triệu thùng/ngày cho đến cuối quý I/2018, thay vì chấm dứt vào tháng Sáu năm nay như thỏa thuận ban đầu.

Ngoài ra, việc sản lượng khai thác dầu của Mỹ tiếp tục tăng đã phần nào khiến thỏa thuận của OPEC kém hiệu quả. Trong năm 2016, sản lượng dầu của Mỹ đã tăng hơn 10% và đạt mức 9,3 triệu thùng/ngày. Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) dự báo rằng con số trên có thể vượt mức 10 triệu thùng/ngày vào năm 2018.

Bên cạnh đó, sản lượng và lượng dầu xuất khẩu của Nga ở mức cao cũng là một yếu tố kéo dài tình trạng dư cung trên thị trường toàn cầu. Dự báo, Nga sẽ xuất khẩu 61,2 triệu tấn dầu bằng đường ống trong quý III/2017 (khoảng 5 triệu thùng/ngày), tăng so với mức ước tính 60,5 triệu tấn trong quý II/2017.

>>>Giá dầu thế giới tiếp tục giảm do lo ngại nguồn cung dư thừa

>>>Giá dầu châu Á vẫn thấp dưới 50 USD/thùng

>>>Nga tiếp tục đứng đầu thế giới về xuất khẩu dầu mỏ và khí đốt

>>>IEA: Sản lượng dầu sẽ tăng cao hơn nhu cầu toàn cầu trong năm tới

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục