Giá dầu tại châu Á tăng nhẹ trong phiên 4/6

17:23' - 04/06/2021
BNEWS Trong phiên 4/6 tại châu Á, giá dầu Brent tăng 33 xu Mỹ, hay 0,5%, lên 71,64 USD/thùng, trong khi giá dầu ngọt nhẹ Mỹ tăng 22 xu Mỹ, hay 0,3%, lên 69,03 USD/thùng.
Giá dầu tại châu Á phiên 4/6 hướng tới mức 72 USD/thùng khi quyết định về sản lượng của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các nước đồng minh, nhóm được gọi là OPEC+, và sự phục hồi nhu cầu dầu đã lấn át lo ngại về tốc độ tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 không đồng đều giữa các nước.
Giá dầu Brent tăng 33 xu Mỹ, hay 0,5%, lên 71,64 USD/thùng vào lúc 15 giờ 12 phút (theo giờ Việt Nam). Ngày 3/6, giá của loại dầu này đạt mức 71,99 USD/thùng, cao nhất kể từ tháng 5/2019. Trong khi đó, giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 22 xu Mỹ, hay 0,3%, lên 69,03 USD/thùng.
OPEC+ ngày 1/6 quyết định thực hiện kế hoạch kiểm soát nguồn cung như đã nhất trí. Trong khi đó, báo cáo nguồn cung hàng tuần được công bố ngày 3/6 cho thấy, dự trữ dầu thô của Mỹ trong tuần trước giảm mạnh hơn dự kiến.
Theo nhà phân tích Stephen Brennock thuộc công ty môi giới về dầu mỏ PVM, sau một thời gian dài, giá dầu Brent đã vượt được ngưỡng 70 USD/thùng. Ông cho rằng mùa Hè và việc nền kinh tế toàn cầu mở cửa trở lại sẽ thúc đẩy nhu cầu dầu trong nửa cuối năm.
Trong cả tuần, giá dầu Brent trên đà tăng hơn 2,8% và giá dầu WTI tăng 4%.
Một yếu tố cũng thúc đẩy giá dầu trong tuần này là tiến triển chậm lại trong đàm phán giữa Mỹ và Iran về chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Iran, từ đó làm giảm khả năng nguồn cung dầu từ Iran sẽ tăng nhanh.
Thị trường phiên này đang hướng sự chú ý tới báo cáo việc làm tháng Năm của Mỹ. Theo các dự báo, sẽ có khoảng 650.000 việc làm mới được tạo ra trong tháng Năm./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục