Giá dầu tăng sau khi Nga và Saudi Arabia cam kết hợp tác

16:27' - 06/09/2016
BNEWS Trong phiên giao dịch chiều ngày 6/9, giá dầu tăng ở châu Á sau khi hai nước sản xuất dầu hàng đầu thế giới là Nga và Saudi Arabia cam kết sẽ phối hợp để bình ổn thị trường năng lượng.
Giá dầu tăng sau khi Nga và Saudi Arabia cam kết hợp tác. Ảnh: reuters

Tại thị trường Singapore , chiều 6/9, giá dầu WTI tăng 78 xu Mỹ (1,76%) lên 45,22 USD/thùng và dầu Brent tăng 6 xu Mỹ (0,06%) lên 47,69 USD/thùng.

Tuy nhiên, các nhà phân tích cho biết mức tăng giá sẽ bị giới hạn vì hai Nga và Saudi Arabia cung cấp quá ít thông tin về các kế hoạch của họ.

Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Novak cho hay giá dầu trong khoảng 50-60 USD/thùng là hợp lý.

Trong khi đó, Bộ trưởng Năng lượng Saudi Arabia Khaled al-Faleh từng phát biểu rằng ông lạc quan về sự hợp tác với các nước sản xuất dầu mỏ khác trước thềm cuộc họp diễn ra cuối tháng này tại Algeria, đồng thời cho biết thêm việc “đóng băng” sản lượng không phải là giải pháp duy nhất.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục