Giá dầu thế giới giảm gần 2% trong phiên ngày 7/10

08:34' - 08/10/2020
BNEWS Giá dầu cũng bị ảnh hưởng bởi thông tin lượng dầu thô tại các kho dự trữ của Mỹ tăng nhiều hơn dự kiến.
Giá dầu thế giới giảm gần 2% trong phiên ngày 7/10 sau khi Tổng thống Mỹ làm giảm hy vọng về một gói kích thích kinh tế quy mô lớn để hỗ trợ cho nền kinh tế bị tác động bởi dịch COVID-19, và do dự trữ dầu thô của Mỹ tăng trong tuần gần đây nhất.

Khép phiên 7/10, giá dầu Brent Biển Bắc dã giảm 66 xu Mỹ (1,6%) xuống 41,99 USD/thùng, còn giá dầu thô ngọt nhẹ của Mỹ (WTI) giảm 72 xu Mỹ (1,8%) xuống 39,95 USD/thùng. 

Chánh Văn phòng Nhà Trắng Mark Meadows cho biết ông không mấy lạc quan về việc có thể đạt được một thỏa thuận toàn diện về gói cứu trợ tài chính COVID-19 và chính quyền Tổng thống Trump ủng hộ cách tiếp cận cụ thể hơn.

Giá dầu cũng bị ảnh hưởng bởi thông tin lượng dầu thô tại các kho dự trữ của Mỹ tăng nhiều hơn dự kiến. Số liệu của chính phủ cho thấy lượng dầu dự trữ đã tăng 501.000 thùng trong tuần trước, so với mức tăng 294.000 thùng mà các nhà phân tích dự báo.

Trong khi đó, dự trữ xăng giảm khoảng 1,4 triệu thùng xuống 226,8 triệu thùng, mức thấp nhất kể từ tháng 11/2019, so với dự báo giảm 471.000 thùng. Dự trữ các sản phẩm dầu chưng cất giảm 962.000 thùng, phù hợp với dự đoán.

Bên cạnh đó, các công ty năng lượng đã tiến hành các biện pháp bảo vệ các cơ sở sản xuất dầu ngoài khơi và sơ tán nhân viên vào ngày 6/10 do siêu bão Delta đe doạ đến sản lượng dầu Mỹ ở khu vực vùng Vịnh Mexico. Siêu bão này đã "đóng" 29% hoạt động sản xuất dầu ngoài khơi của Mỹ ở vùng Vịnh, chiếm 17% tổng sản lượng dầu thô Mỹ. 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục