Giá dầu thế giới tăng hơn 3%

08:39' - 10/05/2018
BNEWS Trong phiên giao dịch ngày 9/5, giá dầu thế giới tăng mạnh sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran.
Giá dầu thế giới tăng hơn 3% trong ngày 9/5. Ảnh: Reuters
Chốt phiên giao dịch tại New York ngày 9/5, giá dầu thô ngọt nhẹ New York (WTI) giao tháng 6/2018 tăng 2,08 USD (3%) lên 71,14 USD/thùng, mức cao nhất trong hơn 3 năm rưỡi qua. Trong khi đó, tại London giá dầu Brent giao tháng 7/2018 tăng 2,36 USD (3,2%) lên 77,21 USD/thùng.
Ông Trump lặp lại quan điểm cứng rắn của mình về thỏa thuận này và cho rằng nó đã không ngăn cản được Iran phát triển vũ khí hạt nhân hoặc hỗ trợ chủ nghĩa khủng bố trong khu vực.
Giá dầu càng được đà tăng sau khi Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ cho biết dự trữ dầu thô của nước này đã giảm 2,2 triệu thùng xuống 433,8 triệu thùng trong tuần trước (kết thúc vào 4/5). Nhập khẩu dầu thô ròng trong tuần trước cũng giảm 955.000 thùng/ngày xuống 5,4 triệu thùng/ngày, mức thấp nhất kể từ giữa tháng Hai.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục