BNEWS Giá muối chỉ còn 2.000-3.000 đồng/kg khiến nhiều diêm dân xã Hoa Lộc, Thanh Hóa bỏ nghề, đồng muối hoang hóa, chỉ còn người già và trẻ nhỏ bám trụ giữa khó khăn sinh kế.
Nhiều lao động không thể xin được việc làm mới do đã quá tuổi lao động, hiện đồng muối chỉ còn những người già, trẻ nhỏ bám vào nghề để mưu sinh.
Thôn Tam Hòa, xã Hoa Lộc là địa phương có nhiều hộ dân làm muối, do giá muối xuống thấp nên những năm qua đã có nhiều diêm dân bỏ nghề, các hộ dân này đã đi làm các doanh nghiệp cho thu nhập cao hơn. Một số lao động đã được quy hoạch, chuyển sang nghề nuôi trồng thủy sản nên có thu nhập ổn định và bỏ hoang đồng muối. Số lao động đang còn độ tuổi đã xin vào làm công nhân tại các doanh nghiệp, còn người già vẫn đang loay hoay tìm việc làm mới.
Ông Phạm Văn Túc, thôn Tam Hòa, xã Hoa Lộc, tỉnh Thanh Hóa cho biết, nghề muối những năm gần đây gặp nhiều khó khăn, thiết bị xuống cấp, giá thị trường xuống thấp, không đảm bảo đời sống cho diêm dân, phần lớn lao động đi làm ăn xa, còn lại người già, trẻ nhỏ bám đồng muối để kiếm thu nhập. Hiện đã có nhiều diêm dân trên địa bàn xã chuyển sang nuôi trồng thủy sản công nghệ cao vì hiệu quả kinh tế tốt hơn.
Tại cánh đồng muối xã Hoa Lộc, nhiều nhà chứa muối bỏ hoang, ruộng muối bị xuống cấp, cỏ mọc um tùm. Cống nước hư hỏng do bị bỏ hoang quá lâu. Nhiều người dân khu vực này không còn mặn mà với nghề làm muối do thu nhập quá thấp, hiện xã đang có nhiều lao động không thể xin được việc làm mới do đã quá tuổi lao động.
Ông Phạm Văn Luân, Hợp tác xã muối Tam Hòa, xã Hoa Lộc mong nhà nước sớm quy hoạch khu trung tâm làm muối. Bởi, Hợp tác xã muối Tam Hòa đã có muối kiot để tham gia thì trường bán lẻ trong tỉnh, tuy nhiên về đầu tư hạ tầng lâu dài để làm muối chưa có, khiến cho việc làm muối còn nhiều khó khăn.
Theo UBND xã Hoa Lộc, trên địa bàn xã có 700 hộ sản xuất muối tại 2 cánh đồng, hiện diện tích muối đang giảm theo từng năm và theo quy hoạch đến hết năm 2030 thì địa phương này sẽ không còn nghề muối, do thu nhập thấp nên nhiều lao động đã bỏ nghề đi làm may mặc tại các công ty trên địa bàn dẫn đến nhiều đồng muối bỏ hoang. Hiện Hợp tác xã muối Tam Hòa đã đưa sản phẩm muối của diêm dân ra thị trường tỉnh Thanh Hóa, tuy nhiên việc đầu tư cho nghề muối lại chưa được thực hiện, vì vậy đơn vị này đã đề nghị nhà nước đấu tư khu làm muối tại trung tâm thôn Tam Hòa, để làm muối và đưa sản phẩm lên OCOP 4 sao.
Ông Lê Thế Hà, Phòng kinh tế-UBND xã Hoa Lộc Thanh Hóa cho biết, các ô muối của hộ dân cho nguồn thu nhập thấp, không đủ nguồn đầu tư. Ông Hà đề nghị tỉnh quan tâm hơn về sản xuất muối. Theo ông Hà, bà con sản xuất muối đang chủ động mua bán, chưa có cơ chế nào nhà nước đứng ra bão lãnh thu mua.
Tại cánh đồng muối phường Hải Bình, đây là nơi có nhiều người dân làm muối, nghề này đã gắn bó với các hộ dân hàng chục năm qua. Thời gian trước, nghề làm muối đã giúp người dân kiếm đủ tiền trang trải cuộc sống, thế nhưng khoảng vài năm trở lại đây khi có nhiều dự án, công trình được xây dựng qua đi bàn nên làm ảnh hưởng, gây ô nhiễm nguồn nước, nên người dân không thể sản xuất muối. Nhiều người dân đã được nhận tiền bồi thường nhưng do mức giá bồi thường thấp nên chưa thể tìm hướng phát triển kinh tế mới.
Bên cạnh đó, thu nhập từ làm muối chỉ còn khoảng 7 - 10 triệu đồng/người/năm và điều này khiến nhiều diêm dân phải bỏ hoang số diện tích ruộng muối còn lại để đi tìm việc khác mưu sinh. Số lao động đang còn độ tuổi đã xin vào làm công nhân tại các khu công nghiệp, còn người già vẫn đang loay hoay tìm việc làm mới.
Theo thống kê của Sở nông nghiệp và Môi trường Thanh Hóa, tổng diện tích đất đang còn sản xuất muối là hơn 100 ha, chủ yếu tại xã Hoa Lộc với 888 hộ dân với 1.592 lao động làm nghề muối, sản lượng tính trong năm vừa qua đạt 10.910 tấn muối. Còn tại phường Hải Bình và các phường lân cận đang tổng diện tích đồng muối còn 51 ha, tuy nhiên các địa phương này không còn làm nghề muối, do ảnh hưởng bởi các công trình, dự án thuộc địa phận Khu kinh tế Nghi Sơn.
Theo ông Nguyễn Hữu Việt, Chi cục chất lượng chế biến và phát triển thị trường tỉnh Thanh Hóa cho biết, sau khi thực hiện mô hình chính quyền 2 cấp, trên địa bàn 2 xã Hoa Lộc và Vạn Lộc vẫn đang có diêm dân vẫn còn duy trì sản xuất muối trên diện tích đất chưa chuyển đổi. Vì vậy, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thanh Hóa sẽ tiếp tục phối hợp với UBND xã Hoa Lộc và UBND xã Vạn Lộc để thực hiện việc tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức diêm dân, của các tổ chức kinh tế, xã hội về việc thực hiện chuyển đổi đất sản xuất muối với mục tiêu nâng cao hiệu quả trên đất muối.
Đồng thời, lồng ghép các chương trình, dự án để hỗ trợ đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng đồng muối ở những nơi còn sản xuất muối, tạo các điều kiện thuận lợi cho sản xuất, đồng thời hỗ trợ diêm dân và các Hợp tác xã áp dụng các tiến bộ kỹ thuật để nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả trong sản xuất, chế biến muối, như xây dựng các mô hình khuyến nông, khuyến ngư, các mô hình sản xuất muối sạch, kết hợp tham quan học tập các mô hình sản xuất muối sách ở các tỉnh phía Nam để áp dụng vào sản xuất ở Thanh Hóa.
Bên cạnh đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh triển khai đào tạo nghề để hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu lao động ngành muối, giúp người lao động diêm nghiệp có việc làm mới khi Nhà nước thu hồi đất làm muối. Đồng thời, tỉnh thu hút doanh nghiệp đầu tư chuyển đổi đất muối sang nuôi trồng thủy sản có hiệu quả kinh tế cao hơn, tạo điều kiện thuận lợi về hạ tầng, công nghệ, thiết bị, khoa học kỹ thuật và vốn cho các dự án nuôi tôm, ngao, cá nước mặn, nước lợ… Qua đó, từng bước chuyển đổi mô hình sản xuất từ làm muối sang nuôi trồng thủy sản, nâng cao hiệu quả sử dụng đất, tạo thêm việc làm và tăng thu nhập cho diêm dân.
Tin liên quan
Thanh Hóa: Bầu bổ sung 2 Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Ngày 3/11, Thường trực HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII tổ chức Kỳ họp thứ 35 để xem xét, thảo luận và quyết nghị một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế xã hộiMỹ lập hành lang vận tải dầu qua eo biển Hormuz, siết gọng kìm kinh tế Iran
Mỹ âm thầm thiết lập hành lang an toàn cho tàu dầu qua eo biển Hormuz, song song với việc Tổng thống Donald Trump phát động chiến dịch trừng phạt kinh tế quy mô lớn nhắm vào Tehran.
-
Kinh tế xã hộiBí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp khảo sát, thúc đẩy phát triển kinh tế vùng biên
Đoàn công tác Tỉnh ủy Đồng Tháp do ông Ngô Chí Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh vừa đi khảo sát và làm việc tại một số địa phương khu vực biên giới.
-
Kinh tế xã hộiChạm mây trời trên đỉnh núi Bà Đen
Giữa không gian đồng bằng Nam Bộ rộng mở, núi Bà Đen nổi bật với độ cao 986m, được mệnh danh là “nóc nhà Nam Bộ”, trở thành điểm đến giàu sức hút của du lịch Tây Ninh.
-
Kinh tế xã hộiSống mãi lòng yêu nước từ địa chỉ đỏ Khởi nghĩa Trương Định
Vào những ngày này, đông đảo người dân trong và ngoài tỉnh Đồng Tháp đến các địa điểm Khởi nghĩa Trương Định để thắp hương, tưởng nhớ, tỏ lòng tri ân đối với Anh hùng dân tộc Trương Định.
-
Kinh tế xã hộiHà Nội gấp rút mở thêm điểm xử lý phế thải xây dựng
Việc sớm đưa các điểm xử lý tạm thời vào vận hành đang trở thành yêu cầu cấp thiết khi nhiều công trình, dự án trọng điểm đồng loạt triển khai.
-
Kinh tế xã hộiTây Ninh tinh gọn hệ thống trường học trước năm học mới
UBND tỉnh Tây Ninh đã chính thức phê duyệt Phương án số 5345/PA-SGDĐT của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc sắp xếp, tinh gọn hệ thống trường học công lập từ mầm non đến giáo dục nghề nghiệp.
-
Kinh tế xã hộiTây Ninh tinh gọn trường lớp: Hướng tới môi trường học tập tốt hơn
Toàn tỉnh Tây Ninh hiện có 969 cơ sở giáo dục công lập, gồm 293 trường mầm non, mẫu giáo; 347 trường tiểu học; 43 trường tiểu học và THCS; 206 trường trung học cơ sở; 57 trường trung học phổ thông.
-
Kinh tế xã hộiĐiện Biên khẩn cấp di dời 13 hộ dân khỏi khu vực nguy cơ sạt lở ở Nà Tấu
Trước nguy cơ sạt lở đất do mưa lớn kéo dài, tối 19/8, xã Nà Tấu, tỉnh Điện Biên đã huy động lực lượng di dời khẩn cấp 13 hộ dân với 60 nhân khẩu tại bản Nà Cái ra khỏi khu vực nguy hiểm.
-
Kinh tế xã hộiRetriV giành giải Nhất ClimateLaunchpad Việt Nam 2026
Mới đây, tại Trường Đại học Việt Đức (VGU), vòng Chung kết quốc gia Cuộc thi Khởi nghiệp Kinh doanh Xanh toàn cầu – ClimateLaunchpad Việt Nam 2026 khép lại với giải Nhất thuộc về đội RetriV.













