Giá nhà tại Đức tăng mạnh nhất trong 20 năm

07:33' - 02/10/2021
BNEWS Theo số liệu công bố ngày của Văn phòng Thống kê Liên bang Đức, giá nhà tại nước này tăng kỷ lục trong quý II/2021.

Giá nhà tại Đức đã tăng 10,9% so với cùng kỳ năm ngoái, mức tăng mạnh nhất kể từ năm 2000.

Văn phòng Thống kê Liên bang cho biết chỉ số giá nhà trong quý II/2021 tăng lên 151,1 (điểm).

Giá nhà ở tại Đức liên tục tăng trong một thập kỷ qua và không có dấu hiệu dừng lại.
Sự bùng nổ của thị trường nhà ở tại Đức đã khiến giá thuê nhà tại các thành phố lớn tăng, gây lo ngại về bong bóng thị trường nhà ở và các cuộc biểu tình do giá thuê nhà cao chưa từng có.
Người dân ở Berlin đã kiến nghị chính quyền dừng tăng giá cho thuê nhà hồi tháng Năm, sau khi tòa án hiến pháp bác bỏ quyết định của thành phố này về việc áp mức trần giá thuê./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục