Giá sô-cô-la tăng 20% vào dịp Valentine do chi phí ca cao lập kỷ lục

12:25' - 12/02/2025
BNEWS Dịp Valentine năm nay, giá các loại sô-cô-la tăng khoảng 10-20% so với năm ngoái do giá ca cao đã tăng hơn gấp đôi kể từ đầu năm 2024.
Dịp Valentine năm nay, giá các loại sô-cô-la tăng khoảng 10-20% so với năm ngoái do giá ca cao đã tăng hơn gấp đôi kể từ đầu năm 2024, theo chuyên gia David Branch từ Viện Nghiên cứu Nông nghiệp và Thực phẩm Wells Fargo.

 

Giá ca cao đã đạt mức cao kỷ lục 12.646 USD/tấn vào tháng 12/2024. Nhiều năm thời tiết xấu tại khu vực sản xuất ca cao chính của Tây Phi cùng với bệnh virus sưng chồi ca cao (CSSVD) do rệp sáp gây ra đã làm giảm sản lượng.

Theo Chỉ số giá sản xuất, trong hai năm qua chi phí sản xuất sô-cô-la đã tăng hơn 167%, buộc các nhà bán lẻ phải điều chỉnh giá.

Trong báo cáo năm 2024, nhà sản xuất sô-cô-la Thụy Sỹ Lindt cho biết, đây là một năm “đầy thách thức” do chi phí ca cao tăng kỷ lục và tâm lý người tiêu dùng yếu. Công ty đã tăng giá sản phẩm và dự báo xu hướng này sẽ tiếp tục trong năm 2025.

Hershey’s, một trong những thương hiệu sô-cô-la lâu đời nhất tại Mỹ, cho biết, họ sẽ tiếp tục hợp tác với các đối tác bán lẻ để đảm bảo cung cấp sản phẩm đa dạng phù hợp với các dịp lễ Tết và cố gắng giữ mức giá ổn định cho người tiêu dùng.

Ông Dirk Van de Put, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Mondelēz International, công ty sở hữu các thương hiệu Cadbury và Toblerone, nhấn mạnh chi phí ca cao tăng chưa từng có trong báo cáo thu nhập quý IV/2024 của công ty.

Theo chuyên gia David Branch, giá ca cao kỳ hạn đã tăng 143% trong năm 2024. Tuy giá ca cao kỳ hạn vào thứ Hai (10/2) đã xuống dưới 10.000 USD/tấn, theo Intercontinental Exchange, nhưng ông Branch cảnh báo rằng giá có thể thay đổi rất nhanh. Ông cho rằng thị trường vẫn còn nhiều lo ngại liệu vụ thu hoạch có thể bù đắp cho sự thiếu hụt khi nhu cầu tiếp tục tăng hay không.

Theo ông Branch, Côte d'Ivoire và Ghana sản xuất 70% tổng sản lượng ca cao thế giới, nhưng trong những năm qua sản lượng tại các quốc gia Tây Phi này trở nên không ổn định do thời tiết và dịch bệnh khó lường. Điều đó cũng tạo cơ hội cho các quốc gia khác như Ecuador tham gia sản xuất ca cao.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục