BNEWS Một nghiên cứu mới được công bố cho thấy những sinh viên ưu tú nhất tốt nghiệp chuyên ngành tin học, công nghệ thông tin của Canada đang rời bỏ đất nước với số lượng đáng báo động.
Nghiên cứu trên được công ty công nghệ Delvinia Interactive Inc - có trụ sở tại thành phố
Công ty này đã tiến hành khảo sát đối với 3.162 sinh viên tốt nghiệp từ năm 2015-2016 trong 22 chuyên ngành thuộc các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học (STEM) tại 3 trường đại học hàng đầu của Canada là Đại học Waterloo, Đại học British Columbia và Đại học Toronto dựa trên hồ sơ LinkedIn và thông qua các phỏng vấn có lựa chọn.
Theo báo cáo nghiên cứu, Zachary Spicer - một cộng sự cấp cao của Phòng thí nghiệm chính sách đổi mới toàn cầu thuộc Viện nghiên cứu Munk của Đại học Toronto - phát hiện 1/4 sinh viên tốt nghiệp các ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học gần đây của 3 trường đại học trên đang làm việc ngoài đất nước Canada.
Trong đó, chiếm tỷ lệ cao nhất là những sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành kỹ sư tin học và khoa học máy tính (khoảng 30%), ngành khoa học kỹ thuật (27%) và kỹ sư phần mềm.
Mặt khác, 2/3 số sinh viên làm việc ở Mỹ và gần 44% số sinh viên được tuyển dụng đã tốt nghiệp chuyên ngành kỹ sư phần mềm. Các tập đoàn công nghệ, phần mềm lớn như Microsoft, Google, Facebook và Amazon được cho là các nhà tuyển dụng hàng đầu số lao động này.
Ngoài ra, một cuộc khảo sát riêng biệt năm 2017 do các sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành lập trình viên của trường Đại học Waterloo tiến hành cũng cho thấy 60% sinh viên tốt nghiệp ngành này đã tìm đến Mỹ làm việc.
Phát biểu với báo giới, Joey Loi - một trong những người chỉ đạo cuộc khảo sát năm 2017 và cũng là người đã chuyển đến
Nghiên cứu trên cũng chỉ ra các nguyên nhân của tình trạng “chảy máu chất xám” trong lĩnh vực công nghệ thông tin ở
Theo một cuộc khảo sát gần đây, các công nhân công nghệ làm việc cho các công ty phần mềm ở San Francisco, thung lũng Silicon và Seattle có thể kiếm trung bình gần gấp đôi mức 73.000 USD/năm so với các đồng nghiệp của họ làm việc ở thành phố Toronto. Vì vậy, các sinh viên
Nguyên nhân khác là do thiếu các công ty công nghệ “quy mô lớn” và nổi tiếng trong lĩnh vực công nghệ thông tin ở
Cuộc khảo sát cho thấy các sinh viên thường tìm kiếm những "gã khổng lồ", danh tiếng đã được thế giới khẳng định trên lĩnh vực công nghệ thông tin để đặt niềm tin, công việc của mình nhằm nhận được sự giúp đỡ và có môi trường làm việc tốt hơn, thực hiện những dự án trên phạm vi rộng hơn so với ở trong nước.
Ngoài ra, việc không ai quan tâm, tìm hiểu những lý do thực sự tại sao các sinh viên ưu tú trong lĩnh vực công nghệ thông tin của Canada rời bỏ đất nước khi họ tốt nghiệp cũng được cho là một nguyên nhân dẫn đến tình trạng “chảy máu chất xám” trên.
Adam Froman - Giám đốc điều hành (CEO) công ty Delvinia - cho biết ông quyết định tài trợ cho nghiên cứu này sau khi nghe các CEO của một số công ty công nghệ cao thuộc Canada trình bày về việc không ai quan tâm đến lý do tại sao các sinh viên tốt nghiệp ngành kỹ sư tin học của Canada “không cân nhắc làm việc tại các công ty trong nước mà chỉ muốn đến California hay thung lũng Silicon…, mặc dù tất cả những sinh viên này đều có rất nhiều cơ hội việc làm ở Canada”.
Có thể thấy cái giá phải trả cho tình trạng “chảy máu chất xám” này là chính quyền các bang đã chi hàng tỷ đôla Canada (CAD) để trợ cấp giáo dục đại học, trong khi những sinh viên ưu tú nhất sau khi tốt nghiệp lại đi làm việc cho các công ty nước ngoài và giúp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của những nước đó.
Vì thế, dựa trên các nghiên cứu về tình trạng "chảy máu chất xám" trong lĩnh vực công nghệ thông tin ở Canada, nhóm nghiên cứu đã đưa ra một số khuyến nghị cho chính phủ để khắc phục tình trạng này. Ông Froman kêu gọi các công ty của
Đồng thời, ông cũng đưa ra khuyến nghị kêu gọi các công ty công nghệ Canada tăng mức lương cho người lao động và cần mở rộng chiến lược phát triển của công ty, thu hút nhân tài, trở thành các nhà tuyển dụng tiềm năng trong lĩnh vực công nghệ thông tin ở các trường đại học của Canada.
Trong khi đó, ông Spicer kiến nghị các nhà hoạch định chính sách Canada nên xem xét tình trạng “chảy máu chất xám” như một sự cảnh báo. Ông cũng cho biết nghiên cứu trên là nỗ lực học thuật đầu tiên để vạch ra tình trạng “chảy máu chất xám” trong lĩnh vực công nghệ ở
Ông nói: “Khi chúng tôi thấy một số lĩnh vực có tới 65% số sinh viên tốt nghiệp rời bỏ
Đồng quan điểm với ông Spicer, Sheldon Levy - cựu Thứ trưởng Bộ Phát triển Kỹ năng và Giáo dục tiên tiến của tỉnh Ontario và là cựu Hiệu trưởng Đại học Ryerson - cho biết “nếu 2/3 số người tốt nhất của chúng tôi rời đi vì họ không thấy những cơ hội tương đương để phát triển sự nghiệp ở Canada… thì chúng tôi đang có một số vấn đề”.
Ngoài ra, nghiên cứu trên còn kêu gọi Chính phủ Canada giúp đỡ sinh viên hoàn trả khoản vay học tập của họ và giúp các công ty nhỏ hơn của Canada chi trả tiền lương thực tập, đồng thời yêu cầu các trường đại học ưu tiên sắp xếp việc làm cho các nhà tuyển dụng của Canada mà họ có chương trình thực tập trả lương cho sinh viên.
Thực tế,
Với những kết quả của cuộc nghiên cứu trên, nhiều khả năng trong thời gian tới, Chính phủ Canada sẽ có những giải pháp kịp thời để ngăn chặn tình trạng này nhằm giữ lại những tài năng trong lĩnh vực công nghệ thông tin của họ./.
Tin liên quan
Hội nghị Thượng đỉnh G7: Thách thức của Canada trên cương vị Chủ tịch
Một trong 5 chủ đề chính mà Canada, trên cương vị Chủ tịch Nhóm các nền công nghiệp phát triển nhất thế giới (G7), đưa ra cho năm 2018 là tăng cường bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiMáy bay chở khách nội địa đầu tiên của Nga hoàn tất chuyến bay thử nghiệm
MS-21 có tầm bay tối đa 3.830 km, chở 175 hành khách với phi hành đoàn hai người và trọng lượng cất cánh tối đa 85 tấn.
-
Kinh tế Thế giớiEurozone: Sản lượng công nghiệp tăng mạnh nhất trong khoảng 4 năm rưỡi
Hoạt động sản xuất của Eurozone trong tháng 7/2026 tăng mạnh nhất trong gần bốn năm rưỡi, song mức tăng chủ yếu nhờ các doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các đơn hàng tồn đọng.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 3/8/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 3/8/2026.
-
Kinh tế Thế giớiVì sao Đức tụt hậu trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo?
Trong nhiều thập kỷ, Đức được thế giới công nhận là một trong những cái nôi công nghiệp sáng tạo nhất thế giới, đặc biệt là trong lĩnh vực ô tô, hóa chất và dược phẩm.
-
Kinh tế Thế giớiThị trường pin lưu trữ điện hộ gia đình bùng nổ tại Australia
Australia đã đưa vào vận hành kỷ lục 9 gigawatt-giờ (GWh) công suất pin lưu trữ hộ gia đình trong nửa đầu năm 2026.
-
Kinh tế Thế giớiĐình công làm gián đoạn hàng trăm chuyến bay tại Canada
Cuộc đình công chủ yếu bắt nguồn từ các vấn đề về chế độ đãi ngộ, tiền lương và thù lao.
-
Kinh tế Thế giớiKinh tế Anh đối mặt nguy cơ suy thoái
Nền kinh tế Anh có nguy cơ rơi vào suy thoái trong năm 2027 nếu eo biển Hormuz không mở cửa trở lại cho hoạt động vận tải biển trước thời điểm giữa năm tới.
-
Kinh tế Thế giớiEU chính thức áp dụng quy định gắn nhãn nội dung do AI tạo ra
Liên minh châu Âu (EU) chính thức áp dụng các quy định mới yêu cầu doanh nghiệp gắn nhãn rõ ràng đối với nội dung do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra.
-
Kinh tế Thế giớiKinh tế Hong Kong (Trung Quốc) tăng trưởng vượt mục tiêu đề ra
Kinh tế của Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) đã có sự khởi sắc khi đạt mức tăng trưởng 5,1% trong nửa đầu năm vừa qua.














