BNEWS Theo kết quả khảo sát mới nhất của công ty tài chính toàn cầu UBS, giá trung bình của thực phẩm trong siêu thị ở Australia trong tháng 2/2023 đã giảm nhẹ.
Theo kết quả khảo sát mới nhất của công ty tài chính toàn cầu UBS, giá trung bình của thực phẩm trong siêu thị ở Australia trong tháng 2/2023 đã giảm nhẹ, trong đó các loại thực phẩm tươi sống giảm giá mạnh hơn so với các loại thực phẩm được đóng gói.
Phóng viên TTXVN tại Sydney dẫn số liệu do bộ phận nghiên cứu của UBS công bố cho thấy mức tăng trung bình của giá thực phẩm ở Australia trong tháng 2/2023 là 8,8%, thấp hơn so với mức tăng trung bình 9% một tháng trước đó. Đây là kết quả của cuộc khảo sát đối với hơn 60.000 giá thực phẩm trên 2 chuỗi cửa hàng bán lẻ Coles và Woolworths ở Australia. Các chuyên gia cho rằng lạm phát giá thực phẩm có thể đã đạt đỉnh 9,4% vào tháng 12/2022 và có thể đang giảm dần vào năm 2023.Mặc dù mức giá của một số mặt hàng đã giảm so với trước đây, song người tiêu dùng Australia vẫn cảm nhận được sức ép về giá cả và lựa chọn các mặt hàng thiết yếu có giá rẻ hơn và chuyển sang nấu ăn ở nhà nhiều hơn.
Trưởng bộ phận nghiên cứu người tiêu dùng của UBS, ông Shaun Cousins, cho biết các nhà cung cấp hy vọng lạm phát giá đối với các thực phẩm khô sẽ giảm từ mức 8,7% vào tháng 6/2022 xuống còn 6,4% trong giai đoạn từ nay tới tháng 12/2023. Ông Shaun Cousins cho biết: “Mọi người hy vọng thực phẩm tươi sống sẽ góp phần điều tiết mạnh hơn đối với giá thực phẩm nói chung từ nay đến hết năm 2023 trong bối cảnh phản hồi của người tiêu dùng cho thấy áp lực chi phí vẫn tồn tại ở các thực phẩm khô”. Một nghiên cứu riêng của UBS liên quan đến các sản phẩm làm từ sữa, thịt, hoa quả và rau cho thấy giá thịt bò đã giảm, song giá các loại thịt khác vẫn tiếp tục tăng. Trong tháng Hai, lạm phát thực phẩm ở đối với các sản phẩm trong danh mục trên ở mức 7%, so với mức 13% trong tháng 12 năm ngoái.Nghiên cứu trên do nhà phân tích Evan Karatzas đứng đầu đã chỉ ra rằng giá trung bình đối với các sản phẩm làm từ sữa đã tăng bất ngờ lên đến 17% trong tháng 2/2023, chủ yếu do tác động của giá phô mai khối, bơ và sữa.
Ông Evan Karatzas cho biết thêm giá trái cây và rau quả - trong đó có các loại sản phẩm như quả mâm xôi, việt quất và cà chua - đang tiếp tục chững lại và chuyển sang giảm do nguồn cung cải thiện, khi người trồng rau quả đã vượt qua giai đoạn khó khăn do thời tiết và các vấn đề nguồn cung. Nghiên cứu cũng cho thấy giá thịt trung bình trong tháng 2/2023 vẫn cao hơn 9% so với thời điểm này của năm ngoái, trong đó giá thịt gà đã tăng 18%, giá thịt lợn tăng 10%, thịt cừu tăng 11%, song giá thịt bò giảm 3%.Ông Karatzas cho rằng từ đầu năm đến nay, giá thịt gà đã tăng 9% do các nhà sản xuất tăng giá để bù đắp chi phí thức ăn chăn nuôi tăng cao./.
- Từ khóa:
- thực phẩm
- thực phẩm australia
- australia
Tin liên quan
Thị trường bất động sản văn phòng ở Australia có nguy cơ sụp đổ
Biến động trong lĩnh vực ngân hàng toàn cầu đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự ổn định của hệ thống tài chính toàn cầu và lĩnh vực dễ tổn thương tiếp theo nào sẽ xuất hiện.
Tin cùng chuyên mục
-
Hàng hoáCăng thẳng Biển Đen đẩy giá lúa mỳ tăng vọt, gạo châu Á chạm đỉnh 10 tháng
Thời tiết cực đoan tại châu Á, căng thẳng ở Biển Đen và biến động thương mại toàn cầu đẩy giá gạo, lúa mỳ, cà phê tăng giảm trái chiều, trong khi Việt Nam hưởng lợi từ nguồn cung dồi dào.
-
Hàng hoáTuần giao dịch khởi sắc của thị trường dầu
Tính chung cả tuần, giá dầu vẫn ghi nhận mức tăng rất mạnh khi cuộc xung đột Mỹ-Iran và các cuộc tấn công của lực lượng Houthi ở Yemen đe dọa ‘thắt chặt” các tuyến hàng hải huyết mạch.
-
Hàng hoáBộ Công Thương yêu cầu tăng cường kiểm tra kinh doanh bán lẻ xăng dầu
Bộ Công Thương yêu cầu các địa phương tăng cường kiểm tra hoạt động kinh doanh xăng dầu, giám sát nguồn cung dầu DO, xử lý nghiêm hành vi găm hàng, bán nhỏ giọt hoặc tự ý ngừng bán hàng.
-
Hàng hoáGiá dầu giảm nhẹ sau những diễn biến căng thẳng ở Trung Đông
Giá dầu thế giới giảm nhẹ trong phiên 24/7 nhưng vẫn đang hướng tới một tuần tăng mạnh do lo ngại nguồn cung dầu mỏ có thể bị gián đoạn khi căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục leo thang.
-
Hàng hoáCần Thơ đặt mục tiêu phát triển 1.400 sản phẩm OCOP
Đến năm 2030, thành phố phấn đấu duy trì và phát triển 1.400 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên; trong đó có ít nhất 10 sản phẩm đạt chuẩn OCOP 5 sao cấp quốc gia.
-
Hàng hoáPhát hiện nhà máy sản xuất số lượng lớn giày giả mạo nhãn hiệu Nike
Đây là vụ việc vi phạm quy mô lớn, tính chất phức tạp và có yếu tố xuyên biên giới về xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ được phát hiện trong những năm gần đây.
-
Hàng hoáGiá dầu tăng mạnh sau các cuộc tấn công của Houthi
Phiên 23/7, giá dầu thô tăng vọt lên trên 100 USD/thùng, đánh dấu lần đầu tiên chạm mốc này kể từ tháng 5, sau khi lực lượng Houthi tại Yemen tấn công hai tàu chở dầu của Saudi Arabia trên Biển Đỏ.
-
Hàng hoáGiá dầu tăng phiên thứ năm liên tiếp trước rủi ro gián đoạn nguồn cung
Giá dầu thế giới chiều 23/7 đã tăng phiên thứ năm liên tiếp lên mức cao nhất kể từ ngày 8/6 với dầu Brent giao kỳ hạn tăng 2,42 USD (2,6%) lên 96,49 USD/thùng vào lúc 13 giờ 40 phút (giờ Việt Nam).
-
Hàng hoáĐiều chỉnh đồng loạt giá xăng dầu từ chiều 23/7
Giá xăng dầu đã được điều chỉnh kể từ 15h00 hôm nay 23/7 trong đó thực hiện trích chi Quỹ bình ổn giá xăng dầu.











