Giá xăng tại Hàn Quốc tiếp tục tăng

21:44' - 18/10/2021
BNEWS Tập đoàn Dầu khí quốc gia Hàn Quốc (KNOC) ngày 18/10 cho biết giá xăng tại nước này tiếp tục tăng khi giá dầu mỏ tăng lên mức cao nhất trong bảy năm qua, giữa bối cảnh nền kinh tế toàn cầu phục hồi.

Theo KNOC, giá xăng trung bình tại Hàn Quốc cùng ngày đứng ở mức 1.724,7 won (1,45 USD)/lít, mức giá cao nhất kể từ tháng 12/2014. Trong đó, giá xăng ở Seoul cao nhất cả nước khi ở mức 1.800 won/lít.

Giới quan sát cho rằng giá xăng có thể tăng cao hơn nữa khi giá dầu mỏ toàn cầu đang tăng do nhu cầu hồi phục trong bối cảnh kinh tế toàn cầu phục hồi sau đại dịch. Đồng won của Hàn Quốc giảm so với đồng USD cũng làm tăng giá nhập khẩu các sản phẩm dầu mỏ.

Ngày càng có nhiều lời kêu gọi chính phủ giảm thuế nhiên liệu để giảm bớt gánh nặng cho các doanh nghiệp và người dân “xứ Kim chi”.

Vào tháng 11/2018, Chính phủ Hàn Quốc quyết định sẽ tạm thời cắt giảm thuế nhiên liệu khi giá xăng tăng cao tới 1.690,3 won/lít./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục