BNEWS Hiện xoài tượng da xanh được thương lái thu mua tại vườn với giá 27.000 đồng/kg, xoài hạt lép 19.000 đồng/kg, tăng gấp đôi so với vụ năm ngoái.
Những ngày này, nông dân xã Cù Lao Giêng, An Giang phấn khởi khi xoài đang vào vụ thu hoạch nhưng được thương lái thu mua với giá cao gấp đôi so với vụ trước, mang lại nguồn thu nhập lớn cho hàng nghìn hộ nông dân trồng xoài trên “đảo ngọc” giữa sông Tiền.
Hiện xoài tượng da xanh được thương lái thu mua tại vườn với giá 27.000 đồng/kg, xoài hạt lép 19.000 đồng/kg, tăng gấp đôi so với vụ năm ngoái. Riêng xoài tượng da vàng, do diện tích trồng trên địa bàn xã Cù Lao Giêng khá ít; sản lượng chỉ đạt khoảng 50 tấn nên được thương lái thu mua xuất khẩu với giá cao kỷ lục lên đến 55.000 đồng/kg. Đây là mức cao nhất từ trước đến nay thương lái thu mua xoài tượng da vàng ngay tại vườn được ghi nhận trên địa bàn xã.
Ông Huỳnh Văn Liếp, ấp Bình Phú, xã Cù Lao Giêng cho biết, năm ngoái giá xoài hạt lép thu mua tại vườn chỉ dao động từ 6.000 - 10.000 đồng/kg, nông dân bán không đủ chi phí. Năm nay, giá xoài hạt lép tăng mạnh, bà con ai cũng phấn khởi vì được mùa được giá. Theo ông Liếp, gia đình ông có 7 công (khoảng 7.000 m2) xoài hạt lép, nhờ áp dụng kỹ thuật xử lý ra hoa nghịch vụ, chăm sóc đúng quy trình và bao trái đúng thời điểm nên năng suất, chất lượng xoài hạt lép năm nay vượt trội so với năm trước. Trái xoài to, vỏ sáng, ngọt đậm, được thương lái thu mua tận vườn. Với 7 công xoài hạt lép, sau khi trừ chi phí, mỗi công gia đình lãi hơn 20 triệu đồng. Ông Nguyễn Văn An, thành viên Hợp tác xã GAP Cù Lao Giêng, cho biết, gia đình ông trồng 1 ha xoài da xanh, xoài hạt lép và khoảng 100 gốc xoài tượng da vàng. Nhờ tưới tự động, bao trái và chăm sóc theo hướng hữu cơ, nên xoài ra trái đồng đều, đẹp mã được thương lái thu mua toàn bộ với giá cao. Sau khi trừ hết chi phí 1 ha xoài cho lợi nhuận khoảng 250 - 300 triệu đồng. Giám đốc Hợp tác xã GAP Cù Lao Giêng, tỉnh An Giang ông Nguyễn Minh Hiền cho biết, Hợp tác xã GAP Cù Lao Giêng hiện có 51 thành viên chính thức và 243 thành viên liên kết, sản xuất hơn 500 ha xoài tượng da xanh, xoài hạt lép. Từ đầu năm đến nay, hợp tác xã đã xuất khẩu khoảng 500 tấn xoài sang Mỹ, Australia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga và Trung Quốc. “Giá xoài năm nay tăng cao do đơn hàng xuất khẩu tăng mạnh nên bà con trồng xoài rất phấn khởi. Trung bình mỗi công trồng xoài bà con lãi khoảng 20 - 25 triệu đồng. Hiện vùng trồng xoài của hợp tác xã đang sản xuất theo chuẩn VietGAP, GlobalGAP và có mã số giúp hợp tác xã ký kết hợp đồng tiêu thụ xoài cho nông dân ổn định, không còn cảnh được mùa mất giá như trước”, ông Hiền cho biết. Hiện Hợp tác xã GAP Cù Lao Giêng đang tích cực phối hợp với ngành nông nghiệp An Giang triển khai chuyển đổi số trong quản lý vùng trồng, truy xuất nguồn gốc bằng mã QR và phát triển thương hiệu “Xoài Cù Lao Giêng” phục vụ xuất khẩu. Cùng với đó, Hợp tác xã GAP Cù Lao Giêng cũng tích cực tập huấn kỹ thuật cho nông dân về xử lý ra hoa trái vụ, phòng trừ sâu bệnh và sơ chế, đóng gói theo tiêu chuẩn quốc tế. Bí thư Đảng ủy xã Cù Lao Giêng, ông Võ Minh Nâng cho biết, xã nằm giữa sông Tiền, đất phù sa màu mỡ, khí hậu ôn hòa, rất thích hợp với cây xoài. Hiện Cù Lao Giêng là vùng trồng xoài lớn nhất tỉnh An Giang, toàn xã có gần 4.200 ha trồng xoài chiếm 98,5% diện tích cây ăn trái. Xoài Cù Lao Giêng được đánh giá có chất lượng vượt trội, năng suất đạt 18 – 25 tấn/ha/năm, với hai vụ thu hoạch mỗi năm. Theo ông Nâng, xoài đang là sản phẩm nông nghiệp phục vụ xuất khẩu chủ lực của xã, mang lại giá trị kinh tế cao cho người dân. Nông dân mỗi năm thu hoạch hai vụ, năng suất bình quân 18 – 25 tấn/ha. Địa phương đang hỗ trợ bà con mở rộng diện tích sản xuất an toàn, hướng đến nông nghiệp xanh, hữu cơ gắn với phát triển du lịch sinh thái. Hiện toàn xã Cù Lao Giêng có 32 mã số vùng trồng xoài được cấp với tổng diện tích 2.944 ha; trong đó, có hơn 735 ha đạt chứng nhận VietGAP và gần 50 ha đạt chuẩn GlobalGAP. Xoài Cù Lao Giêng hiện đã xuất khẩu hàng nghìn tấn, chinh phục các thị trường yêu cầu cao như: Trung Quốc, Mỹ, Hàn Quốc, Australia, New Zealand… góp phần nâng cao giá trị kinh tế và thu nhập cho người nông dân trên địa bàn xã.Tin liên quan
Xuất khẩu ngũ cốc của Nga giảm mạnh
Theo Liên minh Ngũ cốc Nga, xuất khẩu ngũ cốc của nước này trong 4 tháng qua đã giảm 25% so với cùng kỳ năm 2023, và phạm vi giao hàng cũng bị thu hẹp.
Tin cùng chuyên mục
-
Thị trườngĐặc sản miền Trung "kể chuyện" qua những ly cà phê sáng tạo
Trong bối cảnh phát triển kinh tế dựa trên đổi mới sáng tạo, nhiều địa phương đang tìm hướng khai thác hiệu quả nguồn lực sẵn có để nâng cao giá trị sản phẩm và tạo lợi thế cạnh tranh.
-
Thị trườngQuảng bá na và nông sản Lạng Sơn qua thương mại điện tử
Chương trình là dịp để quảng bá sản phẩm nông nghiệp chủ lực, kết nối người sản xuất với doanh nghiệp và người tiêu dùng.
-
Thị trườngThị trường dầu mỏ ngày càng căng thẳng
Lần đầu tiên kể từ cuối tháng Năm, giá dầu thô Brent đã đạt mốc 100 USD/thùng ngày 23/7, do cuộc khủng hoảng nguồn cung ngày càng trầm trọng vì phiến quân Houthi phong tỏa Biển Đỏ.
-
Thị trườngVàng chuẩn bị bước vào kỷ nguyên số
Đổi mới kỹ thuật số sẽ thay đổi không chỉ cách mọi người đầu tư vào vàng mà còn cả cách thức hoạt động của kim loại quý này trong hệ thống tài chính toàn cầu.
-
Thị trườngNhộn nhịp thị trường sách giáo khoa trước thềm năm học mới
Chỉ còn hơn một tháng nữa là khai giảng năm học mới 2026 - 2027, thị trường sách giáo khoa tại Hà Tĩnh đang bước vào đợt cao điểm mua sắm sôi động.
-
Thị trườngGiá dứa tăng gấp đôi
Sau thời gian giảm mạnh, giá dứa (khóm) tại vùng Đồng Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp đang tăng mạnh trở lại, đạt khoảng 9.000 - 11.000 đồng/kg, cao gấp hơn hai lần so với tháng trước.
-
Thị trườngSầu riêng miền Nam Thái Lan đối mặt khủng hoảng lớn nhất trong 7 năm do dư cung
Áp lực dư cung đã kéo giá sầu riêng giảm sâu. Tại nhiều địa phương miền Nam, giá thu mua hiện dao động 40-80 baht/kg (1,2-2,4 USD/kg).
-
Thị trườngAn Giang tìm lối thoát vòng luẩn quẩn "được mùa mất giá"
Tỉnh An Giang đang nỗ lực phát triển vùng nguyên liệu, tăng cường liên kết doanh nghiệp, chế biến và ứng dụng công nghệ nhằm nâng cao giá trị, giúp người dân yên tâm sản xuất.
-
Thị trườngMỹ: Doanh số bán thực phẩm giảm khi người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu
Khảo sát về nhịp độ người tiêu dùng Mỹ do Bain & Company thực hiện vào tháng 5 cho thấy 80% người Mỹ vẫn đang cố gắng cắt giảm chi tiêu, trong khi 28% chủ động giảm chi cho thực phẩm.











