Giải bài toán ùn tắc giao thông tại Tp. Hồ Chí Minh
Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, trong giai đoạn ngắn, tình hình giao thông tại Tp. Hồ Chí Minh tương đối ổn định. Tuy nhiên, từ tháng 3/2021, ùn tắc giao thông trên địa bàn có chiều hướng tăng và ngày càng phức tạp. Nguy cơ ùn tắc giao thông trên các tuyến đường trọng yếu diễn ra trên toàn thành phố.
* Ùn tắc khắp nơi
Theo Sở Giao thông Vận tải Tp. Hồ Chí Minh, tình hình ùn tắc giao thông có chiều hướng gia tăng trở lại từ tháng 3/2021, tương tự trước khi xảy ra dịch bệnh COVID-19. Liên tiếp các ngày giữa tháng 4/2021, nhiều tuyến đường ở khắp các cửa ngõ vào trung tâm thành phố bị ùn tắc kéo dài vào giờ cao điểm.
Anh Đồng Văn Nam, Chủ cửa hàng kinh doanh quần áo trên đường Cộng Hòa (quận Tân Bình) cho biết, trong năm 2020 tình hình giao thông qua khu vực vẫn đông, nhưng ít xảy ra ùn tắc kéo dài. Tuy nhiên, từ sau Tết Nguyên đán tới nay, đường Cộng Hòa và khu vực xung quanh thấy đông “đột biến”. Đỉnh điểm có lẽ từ đầu tháng 4/2021 đến nay, ùn tắc giao thông kéo dài diễn ra thường xuyên, nhất là đoạn gần ngã tư giao Cộng Hòa và Hoàng Hoa Thám. Lý giải nguyên nhân, ông Ngô Hải Đường, Trường phòng Quản lý khai thác hạ tầng giao thông đường bộ (Sở Giao thông Vận tải Tp. Hồ Chí Minh) cho biết, có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng ùn tắc giao thông, như các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công để kịp trước mùa mưa bão; học sinh, sinh viên nhập học trở lại; đầu mùa mưa gây ra tình trạng ùn ứ giao thông đặc biệt vào giờ cao điểm hoặc có sự cố ngã đổ cây xanh... Thực tế hiện nay, nhiều tuyến đường, nhất là trục đường Cộng Hòa, Trường Chinh lưu lượng phương tiện giờ cao điểm đã vượt xa năng lực phục vụ của tuyến. Không chỉ tuyến đường “huyết mạch” Cộng Hòa từ phía Tây Bắc đi vào trung tâm thành phố bị ùn tắc, hầu như bốn cửa ngõ và khu trung tâm thành phố đều bị ùn tắc cục bộ; trong đó, các khu vực đường Trường Chinh (đoạn gần cầu Tham Lương), nút giao ngã 5 Đài liệt sĩ (đường Xô Việt Nghệ Tĩnh), cầu Kênh Tẻ, đường Nguyễn Tất Thành, Xa lộ Hà Nội (ngã tư Thủ Đức, ngã tư Bình Thái)... đều có lượng phương tiện tăng cao, tốc độ lưu thông khá thấp. Tại khu vực trung tâm, các tuyến Lý Tự Trọng - Pasteur - Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Lê Thánh Tôn, giao lộ Nguyễn Văn Cừ - Trần Hưng Đạo, vòng xoay Lăng Cha Cả có chuyển biến so với trước đây nhưng vẫn phức tạp. Trong khi đó, khu vực Tôn Đức Thắng - Nguyễn Hữu Cảnh - Nguyễn Bỉnh Khiêm; đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, đường Trường Chinh (đoạn từ đường Âu Cơ đến đường Tân Kỳ Tân Quý) hầu như không cải thiện. Theo ông Ngô Hải Đường, hiện khu vực trung tâm có 12 tuyến đường có lưu lượng lưu thông đông, mức độ phục vụ ở ngưỡng E (dòng không ổn định, đường làm việc ở trạng thái giới hạn, bất kì trở ngại nào cũng gây tắc xe) và ngưỡng F (dòng hoàn toàn mất ổn định, tắc xe xảy ra), phần lớn trong đó ở mức F (10/12 tuyến đường). Đây là những tuyến có nguy cơ ùn tắc rất cao. Không chỉ trung tâm, hiện “tứ phía” của Tp. Hồ Hồ Chí Minh đều có nguy cơ cao ùn tắc giao thông. Phía Tây là vòng xoay Phú Lâm, đường Hồng Bàng có mật độ lưu lượng lớn; phía Nam có cầu Kênh Tẻ, giao lộ Phạm Hùng – Nguyễn Văn Linh; phía Bắc có nút giao An Sương, đường Tô Ký, nút giao Nguyễn Văn Bứa – Quốc lộ 22, Quốc lộ 1… có mật độ lưu lượng lớn, nguy cơ trở thành những điểm ùn tắc mới. Các nút giao quan trọng tại khu vực phía Đông, thành phố Thủ Đức như nút giao Mỹ Thủy, nút giao An Phú, ngã tư Tây Hòa… tình trạng giao thông cũng khá phức tạp, trong khi đường Nguyễn Thị Định (từ vòng xoay Mỹ Thủy đến cảng Cát Lái) không có chuyển biến so với cuối năm 2020. Ngã tư Thủ Đức, ngã tư Bình Thái, đường Nguyễn Duy Trinh là những tuyến đường có nguy cơ trở thành những điểm ùn tắc mới ở phía Đông. “Chúng tôi có 6 mức đánh giá tình hình giao thông. Nhưng hiện có 80%-90% các tuyến đường trục chính vào giờ cao điểm đã rơi vào mức cao nhất (mức F). Thậm chí có một số tuyến đường đã vượt trên ngưỡng cao nhất dẫn đến ùn tắc như đường Trường Chinh, Cộng Hòa, Xô Viết Nghệ Tĩnh…”, ông Ngô Hải Đường chia sẻ.* Tìm lời giải cho bài toán khó
Theo Sở Giao thông Vận tải Tp. Hồ Chí Minh, qua theo dõi 18 điểm nguy cơ ùn tắc giao thông đến tháng 3/2021, có 4 điểm chuyển biến tốt, 8 điểm có chuyển biến nhưng tình hình còn phức tạp và 6 điểm không chuyển biến.
Đây là những điểm được liệt kê trên “giấy tờ”, thực tế các khu vực có nguy cơ và thường xảy ra ùn tắc vào giờ cao điểm hoặc khi có sự cố vẫn khá nhiều. Ngoài 18 điểm đã thống kê, hiện có tới 11 điểm có nguy cơ ùn tắc mới ở khắp các khu vực cửa ngõ thành phố. Trong nhiều năm qua, Tp. Hồ Chí Minh đã và đang triển khai nhiều công trình giao thông nhằm tháo gỡ các “nút thắt” này nhưng gặp nhiều khó khăn, vướng mắc. Đơn cử tại khu vực gần sân bay Tân Sơn Nhất, nhiều dự án dù được phê duyệt, có kế hoạch triển khai từ năm 2016 nhưng đến nay vẫn “án binh bất động” do vướng mặt bằng, nổi bật là dự án mở rộng đường Hoàng Hoa Thám, Cộng Hòa, Trường Chinh, Tân Kỳ Tân Quý… Khu vực thành phố Thủ Đức, dự án Vành đai 2 vẫn chưa thể khép kín, nút giao Mỹ Thủy hiện đang thực hiện thủ tục điều chỉnh tổng mức đầu tư (liên quan đến giải phóng mặt bằng)… Điểm tích cực là ngày 22/4, HĐND Tp. Hồ Chí Minh chính thức thông qua dự án xây dựng nút giao An Phú, tổng mức đầu tư khoảng 3.296 tỷ đồng. Theo kế hoạch, từ năm 2023 - 2024 sẽ thi công hoàn thành công trình. Nút giao này là điểm kết nối giao thông quan trọng, sẽ giải quyết ùn tắc, đáp ứng nhu cầu giao thông thông suốt cho khu vực phía Đông. Trong khi chờ các giải pháp về công trình hạ tầng được triển khai, Sở Giao thông Vận tải Tp. Hồ Chí Minh đã đưa ra các giải pháp về tổ chức, điều khiển hệ thống đèn tín hiệu giao thông. Theo ông Ngô Hải Đường, hiện nhiều khu vực đã có tủ điều khiển đèn tín hiệu giao thông kết nối về Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị. Thông qua dữ liệu quan trắc, mô hình mô phỏng giao thông mức độ phục vụ của đường, Trung tâm sẽ phân tích, đánh giá lưu lượng trên các tuyến đường trục chính, hướng tâm và đưa ra giải pháp phù hợp. Đầu tháng 4/2021, Ban An toàn giao thông Tp. Hồ Chí Minh đã ban hành kế hoạch bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn; trong đó, Chủ tịch UBND Tp. Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong xác định cần đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng đầu tư xây dựng, nâng cấp hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, ưu tiên các công trình giao thông mang tính cấp bách trong việc kéo giảm ùn tắc giao thông, giảm tai nạn giao thông. Sở Giao thông Vận tải được giao nhiệm vụ phát huy hiệu quả các nhóm phản ứng nhanh và ứng dụng mô hình dự báo tình hình giao thông vào điều chỉnh tổ chức giao thông tại các điểm nguy cơ ùn tắc giao thông. Nghiên cứu tổ chức lại giao thông trên một số tuyến đường, khu vực phù hợp với tình hình thực tế; ưu tiên các hướng giao thông liên vùng và hạn chế tập trung quá nhiều kết nối giao thông đồng mức tại khu vực cửa ngõ. Ông Lương Minh Phúc, Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông Tp. Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị sẽ tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông trọng điểm như khép kín đường Vành đai 2, xây dựng Vành đai 3, các tuyến quốc lộ theo quy hoạch, các công trình hạ tầng giao thông kết nối khu vực sân bay Tân Sơn Nhất, cảng Cát Lái, cảng Hiệp Phước và một số nút giao trọng điểm, tuyến cửa ngõ thành phố thời gian tới. Các giải pháp về công trình hạ tầng giao thông vẫn đang được chú trọng và đẩy nhanh tiến độ triển khai, trước mắt thành phố vẫn phải trông chờ các giải pháp phi công trình; trong đó, việc ứng dụng công nghệ trong quản lý, điều hành cũng như tổ chức lại giao thông hợp lý cần được thực hiện triệt để./. Tiến LựcTin liên quan
-
Kinh tế Việt Nam
Hơn 12.000 tỷ đồng xây dựng dự án giao thông, môi trường Tp. Hồ Chí Minh
10:43' - 22/04/2021
Giai đoạn 2021-2025, Tp. Hồ Chí Minh sẽ triển khai dự án xây dựng nút giao thông An Phú, thành phố Thủ Đức nhằm tăng cường kết nối cho tuyến đường Cao tốc Tp. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt Nam
Thủ tướng: Tăng nguồn cung bất động sản ở nhiều phân khúc để giảm giá nhà ở
12:36'
Sáng 26/2, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản chủ trì Phiên họp thứ 6 của Ban Chỉ đạo.
-
Kinh tế Việt Nam
Logistics: Đòn bẩy nâng sức cạnh tranh kinh tế Khánh Hòa
12:24'
Khánh Hòa đang tập trung triển khai kế hoạch phát triển dịch vụ logistics theo hướng hiện đại, đưa lĩnh vực này trở thành động lực tăng trưởng mới, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh.
-
Kinh tế Việt Nam
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Hội nghị toàn quốc triển khai công tác bầu cử
10:06'
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc, đẩy nhanh công tác chuẩn bị bầu cử Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
-
Kinh tế Việt Nam
Thủ tướng: Xây dựng chính sách phát triển nhà ở cho người có thu nhập trung bình
10:06'
Sáng 26/2, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp Ban Chỉ đạo, thúc đẩy chính sách phát triển nhà ở cho người thu nhập trung bình, tăng nguồn cung và kéo giảm giá bất động sản.
-
Kinh tế Việt Nam
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu “làm việc sớm, vào việc ngay”
21:06' - 25/02/2026
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương, tổ chức, cá nhân liên quan sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán phải khẩn trương, tập trung xử lý công việc với tinh thần “làm việc sớm, vào việc ngay”.
-
Kinh tế Việt Nam
Điểm tin kinh tế Việt Nam nổi bật ngày 25/2/2026
21:02' - 25/02/2026
Sau đây là một số thông tin kinh tế Việt Nam nổi bật ngày 25/2/2026.
-
Kinh tế Việt Nam
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Tổng Giám đốc Hãng thông tấn TASS của Liên bang Nga
20:09' - 25/02/2026
Thủ tướng Chính phủ đề nghị TTXVN và TASS tiếp tục hợp tác chặt chẽ hơn nữa đặc biệt là trong chuyển đổi số, đào tạo nhân lực sử dụng tiếng Nga và tiếng Việt, duy trì hiệu quả các kênh hợp tác.
-
Kinh tế Việt Nam
Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà: Có cơ chế khuyến khích đội ngũ quản trị doanh nghiệp dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm
19:35' - 25/02/2026
Công tác cán bộ là then chốt của then chốt, đặc biệt đối với doanh nghiệp nhà nước lại càng quan trọng.
-
Kinh tế Việt Nam
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Bứt phá kinh tế số, lấy kinh tế dữ liệu và trí tuệ nhân tạo làm trụ cột phát triển mới
19:04' - 25/02/2026
Thủ tướng giao việc xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức do Bộ Nội vụ chủ trì, hoàn thành trong quý 1/2026; Cơ sở dữ liệu về an sinh xã hội hoàn thành trong quý 2/2026.

Ngã sáu Dân Chủ - một trong những nút giao thông thường xuyên ùn tắc ở Tp. Hồ Chí Minh.