Giảm giá trứng do ảnh hưởng từ bê bối trứng “bẩn”

10:47' - 23/08/2017
BNEWS Trong bối cảnh nhu cầu đối với thực phẩm làm từ trứng giảm do lo ngại bê bối trứng “bẩn”, các nhà bán lẻ Hàn Quốc đã quyết định giảm giá các sản phẩm này.
Trứng được bày bán tại một siêu thị ở Seoul, Hàn Quốc ngày 15/8. EPA/TTXVN

Vụ bê bối trứng nhiễm Fipronil cũng bùng phát tại Hàn Quốc hôm 14/8 vừa qua, sau khi giới chức nước này cho biết đã phát hiện một số trứng có chứa thuốc trừ sâu fipronil tại một trang trại nuôi 80.000 con gà mái ở Namyangju, phía Đông thủ đô Seoul.

Kết quả thanh tra mới nhất của Chính phủ Hàn Quốc cho thấy 52 trong tổng số 1.239 nông trại đã sử dụng thuốc trừ sâu bất hợp pháp, trong đó có Fipronil.

Phân loại trứng tại một trang trại gia cầm ở Wonju, tỉnh Gangwon, Hàn Quốc ngày 16/8. EPA/TTXVN

Trong bối cảnh nhu cầu đối với thực phẩm làm từ trứng giảm do lo ngại bê bối trứng “bẩn”, các nhà bán lẻ Hàn Quốc đã quyết định giảm giá các sản phẩm này.

Theo các nguồn tin ngày 23/8, nhà bán lẻ hàng đầu Hàn Quốc E-Mart cho biết giá mỗi hộp gồm 30 quả trứng sẽ giảm 500 won (0,44 USD) xuống còn 6.480 won. Chuỗi cửa hàng bán lẻ Homeplus cũng cho biết sẽ giảm giá mỗi hộp gồm 30 quả tứng từ 7.990 won xuống còn 6.980 won. Tương tự, Lotte Mart thông báo có kế hoạch giảm giá các sản phẩm trứng./.

>>>Bê bối trứng "bẩn" tại châu Âu tiếp tục lan đến Đài Loan (Trung Quốc)

>>>Châu Âu rúng động về vụ bê bối “trứng bẩn”

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục