BNEWS Những dự án hạ tầng giao thông trọng điểm tại Vân Đồn thời gian qua đã góp phần làm thay đổi bộ mặt huyện đảo giàu tiềm năng kinh tế này.
Cùng với đó, hạ tầng du lịch – dịch vụ đang không ngừng hoàn thiện là cơ sở để kinh tế Vân Đồn phát triển mạnh mẽ thời gian tới.
Lột xác nhờ sân bay, cao tốc
Bất cứ ai nếu có dịp trở lại Vân Đồn cũng sẽ ngỡ ngàng trước sự đổi thay nhanh chóng của vùng hải đảo biên viễn Tổ quốc. Từ một vùng đất hoang vắng, xa trung tâm, đi lại khó khăn, thời gian gần đây, Vân Đồn đã lột xác về cơ sở hạ tầng, đặc biệt là giao thông, với các dự án lớn như sân bay quốc tế Vân Đồn, đường cao tốc kết nối Hạ Long - Vân Đồn và tương lai là Vân Đồn đi Móng Cái. Đây là những tiền đề quan trọng để xây dựng Vân Đồn thành khu kinh tế biển hiện đại, trung tâm tài chính – du lịch của khu vực trong tương lai.
Trong tiến trình đổi thay đó, có thể nói sân bay quốc tế Vân Đồn như một “ngòi nổ”, biểu tượng cho sự trỗi dậy của địa phương này. Chỉ 1 năm sau khi đi vào hoạt động, sân bay tư nhân đầu tiên tại Việt Nam đã đón hơn 2.000 chuyến bay cất, hạ cánh với tổng lượng khách hơn 258.000 lượt. Sân bay còn liên tục giành các giải thưởng uy tín của thế giới, giúp hiện thực hóa mục tiêu "mở cửa bầu trời" đón các nhà đầu tư về Quảng Ninh.
Cùng với sây bay, mạng lưới đường bộ kết nối Vân Đồn với các địa phương khác trong tỉnh Quảng Ninh cũng như đường thủy kết nối đất liền với các đảo trong vịnh Bái Tử Long như Quan Lạn, Minh Châu, Ngọc Vừng… cũng ngày một hoàn thiện.
Đặc biệt, trong năm 2020, dự án đường nối Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn đến Khu phức hợp nghỉ dưỡng cao cấp dài 15km sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng, giúp kết nối đồng bộ các dự án động lực tại Khu kinh tế Vân Đồn. Tuyến đường trục chính trung tâm khu đô thị Cái Rồng nối các khu đô thị, khu chức năng hiện đang được tập trung giải phóng mặt bằng, phấn đấu xong trong tháng 3/2020, đảm bảo hoàn thành tổng thể dự án trong năm 2020, trở thành tuyến đường bao biển rộng nhất tại Vân Đồn.
Chủ trương tập trung nguồn lực phát triển Vân Đồn và gắn kết nó với các cực phát triển khác được thể hiện rõ nét trong định hướng phát triển hạ tầng giao thông của Quảng Ninh thời gian qua. Theo đó, tỉnh xác định sớm hoàn thành tuyến cao tốc Vân Đồn - Móng Cái nhằm tăng cường kết nối liên tuyến, liên vùng, quốc tế để thu hút đầu tư, đẩy mạnh giao thương tạo động lực thúc đẩy tuyến phía Đông gắn với hai khu kinh tế Vân Đồn và Móng Cái.
Với định hướng này, Vân Đồn được đặt vào vị trí trung tâm của mạng lưới giao thông toàn tỉnh, nơi đón tiếp bạn bè quốc tế qua cửa ngõ hàng không quốc tế là sân bay Vân Đồn và khách đường bộ qua cửa khẩu Móng Cái. Việc di chuyển từ Vân Đồn về Hạ Long và Hà Nội cũng rất dễ dàng với những tuyến cao tốc hiện đại bậc nhất.
Hấp lực Vân Đồn ngày một lớn
Những chuyển biến rõ nét đã tạo hấp lực để Vân Đồn thu hút đầu tư. Tại hội nghị tiếp xúc, gặp gỡ doanh nghiệp, doanh nhân quý III/2019 do huyện Vân Đồn tổ chức, ông Cao Tường Huy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đã khẳng định: Tỉnh xác định Khu kinh tế Vân Đồn là một trong các mũi đột phá chiến lược. Do vậy, tỉnh đặt ra mục tiêu nhanh chóng đầu tư hoàn thiện hạ tầng giao thông kết nối nhằm tạo động lực thu hút nhà đầu tư triển khai các dự án hạ tầng phát triển dịch vụ, du lịch.
Từ năm 2007 đến nay, tổng nguồn vốn đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước cho khu kinh tế Vân Đồn đạt trên 8.000 tỷ đồng. "Lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư nhân", tỉnh Quảng Ninh đã thu hút và mời gọi được nhiều “sếu đầu đàn”.
Tiêu biểu là Tập đoàn Sun Group, với cao tốc Hạ Long - Vân Đồn, CHK quốc tế Vân Đồn, và tới đây là dự án Khu phức hợp nghỉ dưỡng giải trí cao cấp Vân Đồn I tại xã Vạn Yên...
Hưởng lợi từ hạ tầng giao thông đồng bộ, rất nhiều nhà đầu tư khác như Viglacera, Hải Đăng, CEO, FLC... cũng ồ ạt đầu tư vào các dự án du lịch – nghỉ dưỡng quy mô lớn tại Vân Đồn với tổng mức đăng ký lên đến hàng tỷ USD, đón đầu lượng khách du lịch theo quy hoạch đến năm 2030 đạt 2,5 triệu lượt khách và đến năm 2040 là 6 - 9,5 triệu lượt khách. Một dự án nghỉ dưỡng trên diện tích gần 500 ha với điểm nhấn tái hiện thương cảng cổ Vân Đồn cũng đang được nghiên cứu, quy hoạch.
Với sự chung tay của 2 khối công – tư, hạ tầng giao thông và hạ tầng du lịch – nghỉ dưỡng của Vân Đồn sẽ ngày một hoàn thiện. Chỉ trong thời gian ngắn nữa, khu kinh tế Vân Đồn sẽ có đủ điều kiện để trở thành trung tâm kinh tế năng động, trung tâm du lịch, nghỉ dưỡng chất lượng cao, thu hút đông đảo du khách tới vui chơi, trải nghiệm.
Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Đồn đến năm 2040. Theo đó, Vân Đồn được quy hoạch thành khu kinh tế biển đa ngành, đa lĩnh vực, trung tâm công nghiệp giải trí có casino, du lịch biển - đảo cấp cao, dịch vụ tổng hợp; là cửa ngõ giao thương quốc tế, tạo ra những sản phẩm độc đáo, khác biệt, hiện đại với chất lượng cao, có thương hiệu và khả năng cạnh tranh quốc tế. Vân Đồn được xác định là đô thị biển đảo xanh, hiện đại và thông minh, bền vững; khu vực có vị trí quan trọng về an ninh quốc phòng./.
Tin liên quan
Vân Đồn nhận giải thưởng Sân bay mới hàng đầu thế giới 2019
Lễ trao Giải thưởng Du lịch Thế giới (World Travel Awards - WTA) thường niên lần thứ 26 diễn ra tại Muscat, Oman ngày 28/11 đã vinh danh Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn của Việt Nam.
Tin cùng chuyên mục
-
Doanh nghiệpGiảm nghĩa vụ thuế, chi phí tuân thủ, doanh nghiệp được tiếp thêm dư địa phục hồi
Trong bối cảnh sức mua còn chịu nhiều sức ép, doanh nghiệp rất cần những chính sách giúp giảm chi phí và chủ động hơn về dòng tiền.
-
Doanh nghiệpKhởi công chuỗi chế biến lúa gạo 500.000 tấn/năm kết hợp năng lượng sinh khối
Chiều 3/10, tại xã Đông Thuận (thành phố Cần Thơ) đã chính thức khởi công chuỗi nhà máy chế biến lúa gạo công suất 500.000 tấn/năm và Trung tâm cung ứng nhiên liệu sinh khối.
-
Doanh nghiệp9 tháng, số doanh nghiệp thành lập mới tiếp tục tăng
Số doanh nghiệp thành lập mới tiếp tục tăng, quy mô vốn đăng ký bình quân được cải thiện, song số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường vẫn ở mức cao.
-
Doanh nghiệpThúc đẩy nghiên cứu ứng dụng bản sao số trong công nghiệp - năng lượng
VPI vừa tổ chức hội thảo chuyên đề “Bản sao số trong lĩnh vực công nghiệp - năng lượng” nhằm đề xuất các định hướng nghiên cứu, ứng dụng bản sao số trong lĩnh vực công nghiệp - năng lượng.
-
Doanh nghiệpTổng công ty Điện lực miền Bắc đón nhận Cờ Thi đua của Chính phủ
EVNNPC đón nhận Cờ Thi đua của Chính phủ; các tập thể, cá nhân thuộc Tổng công ty được trao tặng Huân chương Lao động của Chủ tịch nước.
-
Doanh nghiệpTăng năng lực điều hành bay, sẵn sàng cho APEC 2027
Theo Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM), Phân khu kiểm soát tiếp cận Phú Quốc (APP Phú Quốc) vừa chính thức được đưa vào khai thác an toàn, thông suốt.
-
Doanh nghiệpMSR khẳng định vai trò trong chuỗi cung ứng vật liệu công nghệ cao
Với lợi thế về nguồn tài nguyên chiến lược, đang tạo nền tảng để Masan High-Tech Materials nâng cao hiệu quả kinh doanh và củng cố vai trò trong chuỗi cung ứng vật liệu công nghệ cao toàn cầu.
-
Doanh nghiệpBảo dưỡng tổng thể lần 2 nhà máy Lọc hoá dầu Nghi Sơn vào tháng 8/2027
Nhà máy Lọc hoá dầu Nghi Sơn sẽ thực hiện bảo dưỡng tổng thể lần 2 vào tháng 8/2027, dự kiến kéo dài từ 45-50 ngày.
-
Doanh nghiệpLọc hóa dầu Nghi Sơn cung ứng 6,54 triệu tấn xăng dầu trong 9 tháng
Trong 9 tháng của năm 2026, Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn (NSRP) đã chế biến khoảng 8,38 triệu tấn dầu thô và cung ứng khoảng 6,54 triệu tấn sản phẩm xăng dầu cho thị trường.













