BNEWS Giới doanh nghiệp Mexico sẽ ủng hộ một thỏa thuận thương mại hai chiều với Mỹ nếu đàm phán thỏa thuận 3 bên về NAFTA với Canada không đạt kết quả.
Đây là khẳng định của người đứng đầu hiệp hội các chủ doanh nghiệp lớn nhất Mexico, Gustavo de Hoyos.
Trả lời phỏng vấn tờ El Financiero ngày 4/9, Chủ tịch Hiệp hội các chủ doanh nghiệp Mexico (COPARMEX) nhận định một thỏa thuận không có Canada "không phải là một kịch bản lý tưởng, song vẫn tốt hơn kết thúc mà không có bất kỳ thỏa thuận nào, tốt hơn việc sống trong sự không chắc chắn".
Ông De Hoyos nêu rõ: "Kịch bản tốt nhất là một thỏa thuận 3 bên mới. Những nếu không thể đạt được vì một số lý do, tôi nghĩ chúng tôi sẽ tuyệt đối ủng hộ thỏa thuận (giữa Mỹ và Mexico) đạt được thứ Hai vừa qua".
Ông De Hoyos dự đoán cuộc đàm phán giữa Mỹ và Canada sẽ phức tạp do phong cách đàm phán "cứng rắn" của Tổng thống Mỹ Donald Trump, song nhận định thỏa thuận 3 bên vẫn trong tầm với. Theo ông De Hoyos, tổng thống và đại diện thương mại Mỹ là những nhà đàm phán cứng rắn và sử dụng mọi biện pháp để đạt được mục đích.
Tuy nhiên, ông cho rằng Mỹ muốn duy trì một thỏa thuận 3 bên vì Canada là đối tác thương mại lớn nhất của Mỹ.
Chủ tịch COPARMEX nhận định: "Sẽ có những tuyên bố tương đối căng thẳng trong cả tuần. Chúng ta sẽ thấy những cuộc chiến gay go và những mánh khóe. Thủ tướng và Ngoại trưởng Canada cũng sẽ làm những điều phải làm để bảo vệ lợi ích của nước họ. Nhưng tôi không nghi ngờ gì về việc lợi ích của cả 3 nước sẽ giúp duy trì thỏa thuận".
COPARMEX đại diện cho 36.000 doanh nghiệp chiếm khoảng 30% nền kinh tế Mexico. Ông De Hoyos cũng là một thành viên của nhóm các lãnh đạo doanh nghiệp Mexico được lựa chọn tham dự các cuộc đàm phán thương mại với Mỹ song không phải là thành viên của đoàn đàm phán.
Mỹ và Canada dự kiến sẽ nối lại các cuộc đàm phán cuối cùng vào ngày 5/9 tại Washington nhằm duy trì vị trí của Canada trong thỏa thuận NAFTA mới. Trước đó, hôm 27/8, Mỹ và Mexico đã đạt một thỏa thuận đột phá về Hiệp định Thương mại tự do Bắc Mỹ (NAFTA) và đổi tên thành Hiệp định Thương mại Mỹ - Mexico, theo đó Canada bị đẩy vào thế cô lập.
Theo kế hoạch, Nhà Trắng sẽ còn hơn 20 ngày nữa trước khi trình văn bản đầy đủ của thỏa thuận mới với Mexico lên Quốc hội. Đây chính là thời gian để Washington và Ottawa nỗ lực giải quyết các bất đồng còn tồn tại để có thể đi tới một NAFTA sửa đổi giữa ba bên.
Tuy nhiên, ngày 1/9 vừa qua, Tổng thống Mỹ đã đe dọa gạt Canada ra khỏi thỏa thuận NAFTA mới, sau khi các cuộc đàm phán nhằm sửa đổi hiệp định này kết thúc ngày 31/8 mà không đạt được thỏa thuận nào. Trong khi đó, Ottawa vẫn giữ vững lập trường chỉ ký một thỏa thuận có lợi cho Canada./.
>> Hiệp định NAFTA: Vẫn còn đó những bất đồng
Tin liên quan
Thủ tướng Canada: Cần có cơ chế giải quyết bất đồng về NAFTA
Thủ tướng Canada Justin Trudeau ngày 4/9 tuyên bố Hiệp định Thương mại tự do Bắc Mỹ (NAFTA) sửa đổi cần bao gồm một cơ chế giải quyết bất đồng
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiChủ tịch ECB: Cú sốc lạm phát hiện tại sẽ kéo dài hơn dự đoán
Lạm phát tại Khu vực sử dụng đồng tiền chung euro (Eurozone) sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao trong một thời gian nữa.
-
Kinh tế Thế giớiGiá năng lượng tác động thế nào đến lạm phát Mỹ?
Theo tờ The Wall Street Journal ngày 12/9, 6 tháng sau khi cuộc chiến Iran bùng nổ, giá dầu và khí đốt tăng đang đẩy lạm phát lên cao.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế Thế giới nổi bật tuần qua
Dưới đây là những thông tin kinh tế Thế giới nổi bật tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiKinh tế Thái Lan chịu sức ép từ sức mua suy yếu
Kinh tế Thái Lan đang phải đối mặt với sức ép ngày càng rõ nét từ sự suy yếu của sức mua, chi phí sinh hoạt cao và giá năng lượng gia tăng.
-
Kinh tế Thế giớiTrí tuệ nhân tạo và việc làm: Lời tiên tri chưa ứng nghiệm
Gần bốn năm sau khi ChatGPT xuất hiện, đã có đủ thời gian để đối chiếu những lời tiên đoán với thực tế. Từng có không ít dự báo rằng lực lượng lao động tri thức sẽ sớm bị công nghệ thay thế.
-
Kinh tế Thế giớiHội nghị thượng đỉnh BRICS: Chủ tịch Trung Quốc kêu gọi BRICS thúc đẩy phát triển dựa trên đổi mới sáng tạo
Ngày 12/9, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết cơ chế hợp tác BRICS đã trở thành nền tảng hợp tác có ảnh hưởng nhất thế giới giữa các thị trường mới nổi và các nước đang phát triển.
-
Kinh tế Thế giớiBRICS thông qua Tuyên bố chung New Delhi 2026
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi - Chủ tịch BRICS năm 2026 – thông báo các nhà lãnh đạo của khối đã nhất trí thông qua Tuyên bố New Delhi 2026 mà không có bất kỳ ý kiến nào phản đối.
-
Kinh tế Thế giớiKhai mạc Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18
Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, chiều 12/9, Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 đã khai mạc tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ, với sự tham dự của Lãnh đạo các nước thành viên.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ nêu điều kiện với các nhà sản xuất xe điện Trung Quốc
Hiện xe điện Trung Quốc gần như bị chặn khỏi thị trường Mỹ do mức thuế nhập khẩu cao cùng lệnh cấm của Bộ Thương mại Mỹ với lý do an ninh quốc gia.









