BNEWS Cục Dự trữ liên bang (Fed) vẫn kỳ vọng lạm phát sẽ giảm trong năm nay, ngay cả khi thị trường lao động vẫn vững chắc, khiến họ không vội hạ lãi suất đang ở mức 5,25% - 5,5%.
Các nhà hoạch định chính sách của Cục Dự trữ liên bang (Fed) vẫn kỳ vọng lạm phát sẽ giảm trong năm nay, ngay cả khi thị trường lao động vẫn vững chắc, khiến họ không vội hạ lãi suất đang ở mức 5,25% - 5,5%, vốn được duy trì kể từ tháng 7/2023.
Chủ tịch chi nhánh Fed tại Dallas, Lorie Logan, cho biết bà vẫn lo ngại về những rủi ro lạm phát tăng cao và cảnh báo rằng Fed cần duy trì "linh hoạt" và chuẩn bị sẵn sàng tất cả các lựa chọn khi theo dõi dữ liệu kinh tế và quyết định cách ứng phó. Tại một sự kiện mới đây ở El Paso, bang Texas, bà Logan nói: "Điều thực sự quan trọng là chúng tôi không nên bám chặt vào bất kỳ con đường cụ thể nào cho chính sách tiền tệ. Tôi nghĩ còn quá sớm để thực sự nghĩ đến việc giảm lãi suất". Mặc dù lạm phát của Mỹ cho đến nay đã ở mức gần 3%, bà Logan cho biết: "Tôi nghĩ có những lý do chính đáng để tin rằng chúng tôi đang hướng tới mức mục tiêu 2%. Có lẽ con đường chung tôi đi chậm hơn và gập ghềnh hơn một chút so với dự kiến của nhiều người vào đầu năm". Trước đó, Chủ tịch chi nhánh Fed tại New York John Williams nói với Câu lạc bộ Kinh tế New York rằng ông cảm thấy có "rất nhiều bằng chứng" cho thấy chính sách tiền tệ đang giúp đưa lạm phát xuống mức mục tiêu 2% của Fed. Ông nói: "Tại một thời điểm nào đó, Fed sẽ đạt được vị thế để có thể cắt giảm lãi suất, nhưng thời điểm đó vẫn chưa rõ ràng. Tôi không cảm thấy bất kỳ sự cấp bách nào để hạ lãi suất với nền kinh tế hoạt động tốt như hiện nay". Ông Williams, bà Logan và các nhà hoạch định chính sách khác của Fed sẽ tham gia cuộc họp chính sách tiếp theo của Fed vào khoảng hai tuần nữa, và dự kiến sẽ giữ nguyên lãi suất khi họ thu thập thêm dữ liệu về nền kinh tế. Một câu hỏi quan trọng là liệu việc cải thiện hơn nữa lạm phát có đòi hỏi tỷ lệ thất nghiệp cao hơn hay không. Một báo cáo của Chính phủ Mỹ được công bố vào ngày 30/5 cho thấy nền kinh tế Mỹ tăng trưởng với tốc độ 1,3% trong quý I/2024, chậm hơn ước tính trước đó do các hộ gia đình chi tiêu ít hơn dự kiến. Các nhà hoạch định chính sách nước này sẽ có được số liệu mới về diễn biến lạm phát, với việc Bộ Thương mại công bố Chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) hàng tháng của Mỹ. Các nhà kinh tế ước tính PCE tháng 4/2024 sẽ tăng 2,7% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi Fed nhắm tới mục tiêu 2%. Các dữ liệu quan trọng khác bao gồm báo cáo việc làm tháng 5/2024, dự kiến công bố vào cuối tuần tới. Tỷ lệ thất nghiệp tháng 4/2024 là 3,9%, chỉ cao hơn chút ít so với thời điểm Fed bắt đầu nâng lãi suất để chống lạm phát vào tháng 3/2022. Tại cuộc họp chính sách vào ngày 11-12/6, các quan chức Fed được dự báo sẽ điều chỉnh ước tính trước đó về việc cắt giảm lãi suất ba lần trong năm nay xuống 1-2 lần. Trong những tháng gần đây, khi lạm phát tăng cao hơn mong đợi, các quan chức Fed phần lớn đã ngừng nói rằng họ sẽ nới lỏng chính sách tiền tệ trong năm nay và đã lùi lại dự báo về thời điểm thực hiện đợt cắt giảm lãi suất lần đầu tiên. Fed ngày 29/5 đã công bố tài tài liệu chuyên sâu có tên là Sách Begie, trong đó đánh giá nền kinh tế số một thế giới tính tới tháng 5/2024 tiếp tục duy trì được đà tăng trưởng, song rủi ro suy thoái vẫn còn. Sách Begie tháng 5 đã công bố các số liệu và đánh giá mới nhất về tình hình kinh tế tại 12 khu vực đảm trách của Fed. Theo tài liệu này, về tổng thể nền kinh tế Mỹ tiếp tục mở rộng từ đầu tháng 4 tới trung tuần tháng 5/2024, song tăng trưởng không đồng đều tại các khu vực, rủi ro suy thoái vẫn còn, chi tiêu bán lẻ không đổi cho thấy người tiêu dùng Mỹ vẫn khá thận trọng trong bối cảnh lạm phát chưa hạ nhiệt sâu. Trong hơn 1 tháng qua, nền kinh tế chứng kiến chỉ số giá tiêu dùng tăng nhẹ so với giai đoạn trước đó, nhiều khu vực ghi nhận tình trạng chi phí đầu vào tiếp tục tăng, đặc biệt là bảo hiểm và nhiên liệu, đồng thời dự báo xu thế này có thể kéo dài thêm một thời gian nữa trong bối cảnh lạm phát vẫn cao hơn nhiều ngưỡng mục tiêu 2% của Fed. Sách Begie tháng 5 đánh giá thị trường lao động tại Mỹ có chút khởi sắc khi việc làm tăng trưởng nhẹ. Hầu hết các khu vực của nền kinh tế, trừ một số ngành công nghiệp, không còn phải đối mặt với tình trạng quá khan hiếm lao động; tăng trưởng tiền lương đạt mức trung bình và về ngang mức trước đại dịch COVID-19 tại một số khu vực. Còn theo nghiên cứu của tổ chức Conference Board, niềm tin của người tiêu dùng ở Mỹ đã tăng trở lại trong tháng 5/2024 sau ba tháng giảm liên tiếp, song người Mỹ vẫn lo lắng về lạm phát và lãi suất tăng cao. Chỉ số niềm tin người tiêu dùng của người dân Mỹ đã tăng từ mức 97,5 điểm trong tháng Tư lên mức 102 điểm trong tháng Năm. Tuy nhiên, các nhà phân tích cũng cho rằng chỉ số này sẽ giảm trở lại. Chỉ số niềm tin của người tiêu dùng đo lường đánh giá của cả người dân Mỹ về điều kiện kinh tế của họ tại thời điểm hiện tại và nhận định về triển vọng trong sáu tháng tới. Thước đo kỳ vọng ngắn hạn của người Mỹ về thu nhập, kinh doanh và thị trường việc làm đã tăng lên 74,6 trong tháng này từ mức ảm đạm 68,8 trong tháng Tư. Chỉ số này nếu ở mức dưới 80 điểm có thể báo hiệu một cuộc suy thoái tiềm tàng trong tương lai gần. Kỳ vọng của người tiêu dùng về một cuộc suy thoái trong năm tới đã tăng trở lại vào tháng 5/2024 nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với mức đỉnh điểm hồi tháng 5/2023. Kết quả cuộc thăm dò cho thấy hơn 2/3 số người tham gia cuộc khảo sát cho biết, họ tin rằng khả năng xảy ra một cuộc suy thoái là “phần nào” hoặc “rất” có khả năng xảy ra trong 12 tháng tiếp theo. Kết quả này trái ngược với kết quả cuộc khảo sát của Conference Board đối với các CEO, trong đó chỉ có khoảng 1/3 trong số họ dự đoán suy thoái kinh tế có thể xảy ra trong 12-18 tháng tới.- Từ khóa:
- Cục Dự trữ liên bang
- Fed
- lãi suất
Tin liên quan
Bùng nổ các quỹ đầu tư toàn cầu tại thị trường Trung Quốc
Số lượng các quỹ đầu tư toàn cầu ra mắt tại Trung Quốc đã đạt mức cao kỷ lục, trong bối cảnh đồng NDT đi xuống và nền kinh tế yếu đang thúc đẩy nhu cầu nắm giữ các tài sản nước ngoài.
Tin cùng chuyên mục
-
Tài chính & Ngân hàngNga bắt đầu trả lương bằng đồng ruble kỹ thuật số
Phó Thống đốc Ngân hàng trung ương liên bang Nga, bà Zulfiya Kakhrumanova, cho biết đã bắt đầu nhận lương bằng đồng ruble kỹ thuật số.
-
Tài chính & Ngân hàngNghị quyết 10-NQ/TW: TP. Hồ Chí Minh từ hút vốn đến kiến tạo hệ sinh thái FDI
Nửa thế kỷ từ ngày vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí Minh luôn là địa phương tiên phong trong những bước chuyển của nền kinh tế Việt Nam.
-
Tài chính & Ngân hàngTín dụng tăng hơn 7,4% sau gần 6 tháng, vượt 19,97 triệu tỷ đồng
Đến ngày 26/6/2026, dư nợ tín dụng toàn hệ thống ngân hàng đạt trên 19,97 triệu tỷ đồng, tăng 7,41% so với cuối năm 2025 và tăng 18,1% so với cùng kỳ năm trước.
-
Tài chính & Ngân hàngChủ tịch Fed: Lạm phát Mỹ vẫn quá cao, chưa tiết lộ định hướng lãi suất
Theo thước đo lạm phát ưu tiên của Fed, lạm phát cơ bản trong tháng 5 ở mức 3,4%, trong khi lạm phát toàn phần (bao gồm tất cả các mặt hàng) còn cao hơn, ở mức 4,1%.
-
Tài chính & Ngân hàngLãi suất liên ngân hàng tăng lên mức cao nhất 3 tháng
Lãi suất trên thị trường liên ngân hàng vừa ghi nhận đợt tăng mạnh, với lãi suất vay mượn qua đêm có thời điểm vọt lên 13%/năm, mức cao nhất trong khoảng 3 tháng.
-
Tài chính & Ngân hàngCitigroup hạ dự báo giá bitcoin và ether
Trong báo cáo công bố ngày 1/7, Citi hạ dự báo giá bitcoin trong 12 tháng tới từ 112.000 USD xuống còn 82.000 USD. Dự báo đối với đồng ether cũng được điều chỉnh giảm từ 3.175 USD xuống 2.240 USD.
-
Tài chính & Ngân hàngUOB đầu tư 450 triệu USD xây trụ sở tại trung tâm tài chính TP. Hồ Chí Minh
Ngày 1/7, tại TP. Hồ Chí Minh, Ngân hàng UOB Việt Nam tổ chức Lễ khởi công xây dựng tòa nhà trụ sở mới mang tên UOB Plaza TP. Hồ Chí Minh với tổng vốn đầu tư khoảng 450 triệu USD.
-
Tài chính & Ngân hàngECB cân nhắc tăng gấp đôi tỷ lệ dự trữ bắt buộc
Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đang xem xét tăng gấp đôi tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với các ngân hàng từ 1% lên 2%.
-
Tài chính & Ngân hàngVPBank thu xếp thành công khoản vay quốc tế 1,44 tỷ USD với 15 đối tác
VPBank vừa ký kết khoản vay hợp vốn liên kết bền vững (SLL) trị giá 1,44 tỷ USD với 15 định chế tài chính quốc tế, đánh dấu thương vụ huy động vốn quốc tế lớn nhất từ trước đến nay của ngân hàng.











