Giới chức Mỹ - Triều đang xúc tiến cho cuộc gặp thượng đỉnh thứ hai
Phát biểu với báo giới ngày 6/1 trước khi lên máy bay đến khu nghỉ dưỡng Trại David ở bang Maryland, Tổng thống Donald Trump cho biết: "Chúng tôi đang thảo luận một địa điểm. (Địa điểm cuộc gặp) sẽ được thông báo trong thời gian sớm nhất".
Ông cũng nói thêm rằng Mỹ có "một cuộc đối thoại rất tốt" với Triều Tiên, và ông đã "nói chuyện gián tiếp" với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.
Trước đó, Tổng thống Trump thông báo đã nhận được một bức thư tay của ông Kim Jong-un, song không tiết lộ nội dung bức thư.
Bức thư được gửi đi sau khi nhà lãnh đạo Triều Tiên công khai cảnh báo rằng Bình Nhưỡng có thể thay đổi cách tiếp cận với các cuộc đàm phán hạt nhân nếu Washington duy trì các biện pháp trừng phạt.
Ngày 6/1, Tổng thống Trump tuyên bố các lệnh trừng phạt vẫn được duy trì một cách "mạnh mẽ và hiệu quả", và sẽ tiếp tục như vậy cho đến khi Mỹ thấy được các kết quả "thật tích cực" trong các cuộc đàm phán hạt nhân.
Tại cuộc gặp thượng đỉnh lần đầu tiên hồi tháng 6 vừa qua tại Singapore, hai nhà lãnh đạo đã nhất trí phối hợp hướng tới phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên, song hai bên dường như có cách hiểu không giống nhau về khái niệm này.
Mỹ gây sức ép để Triều Tiên từ bỏ vũ khí hạt nhân trước khi có bất kỳ sự nới lỏng sức ép kinh tế nào. Trong khi đó, nhà lãnh đạo Kim Jong-un muốn có các lợi ích kinh tế ngay lập tức và một thỏa thuận chính thức chấm dứt Chiến tranh Triều Tiên.
Trong một diễn biến liên quan, Triều Tiên yêu cầu Mỹ có những biện pháp tương xứng để chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh thứ hai.
Trang mạng tuyên truyền của Triều Tiên Meari ngày 7/1 kêu gọi Mỹ có những động thái "tương xứng" với "những biện pháp chân thành" mà Bình Nhưỡng đã đưa ra hướng tới phi hạt nhân hóa kể từ sau cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều hồi tháng 6.
Trong khi đó, tờ Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên, số ra cùng ngày kêu gọi Hàn Quốc chấm dứt các cuộc tập trận chung với Mỹ, cho rằng điều này sẽ giúp tạo ra một không khí hòa bình và thúc đẩy quan hệ liên Triều.
Báo trên cũng kêu gọi Seoul chấm dứt triển khai khí tài quân sự chiến lược của nước ngoài lên Bán đảo Triều Tiên, nhắc lại điều mà nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã kêu gọi trong bài phát biểu chào mừng Năm mới của ông hồi tuần trước.
Bài báo nêu rõ:
"Việc loại bỏ những mối đe dọa hạt nhân trên Bán đảo Triều Tiên và thúc đẩy không khí hòa bình là cần thiết để quan hệ liên Triều phát triển. Như cam kết rõ ràng giữa miền Bắc và miền Nam hướng tới con đường hòa bình và thịnh vượng, sẽ không có những cuộc tập trận chung với các lực lượng bên ngoài. Việc triển khai các thiết bị liên quan tới chiến tranh, trong đó có các khí tài chiến lược, của nước ngoài cũng nên chấm dứt hoàn toàn".
Rodong Sinmin còn lưu ý bất kể các cuộc đối thoại đang diễn ra hiệu quả ra sao và bao nhiêu dự án hợp tác đang được thực hiện, thì sự khiêu khích quân sự sẽ khiến sẽ mọi nỗ lực trở thành "xôi hỏng bỏng không"./.
>>> Ngoại trưởng Mỹ bày tỏ hy vọng về cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2
Tin liên quan
-
Kinh tế Thế giới
Báo chí Triều Tiên kêu gọi Mỹ xây dựng mối quan hệ "có đi có lại"
08:36' - 07/01/2019
Báo chí Triều Tiên nêu rõ Bình Nhưỡng đã có nhiều động thái thiện chí với Mỹ và hiện là thời điểm để Washington có những phản hồi tương xứng với những nỗ lực này.
-
Kinh tế Thế giới
Hàn Quốc lại hủy viện trợ nhân đạo cho Triều Tiên
16:11' - 31/12/2018
Bộ Thống nhất Hàn Quốc sáng 31/12 thông báo khoản viện trợ nhận đạo trị giá 8 triệu USD của nước này dành cho Triều Tiên sẽ bị hủy bỏ do các lệnh trừng phạt quốc tế đang nhằm vào Bình Nhưỡng.
-
Kinh tế Thế giới
Trang sử mới trong quan hệ Triều-Mỹ?
05:30' - 27/12/2018
"Trang sử mới" trong quan hệ giữa Triều Tiên và Mỹ sẽ tiến triển ổn định trong năm tới, dù có thể có những thăng trầm trong tiến trình này.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giới
EU hối thúc Mỹ loại bỏ thuế quan với các sản phẩm làm từ thép
10:15'
Ngày 14/10, Ủy viên phụ trách thương mại của Liên minh châu Âu (EU) Maros Sefcovic cho biết Ủy ban châu Âu (EC) đang gây sức ép buộc Mỹ loại bỏ thuế quan đối với các sản phẩm được chế tạo từ thép.
-
Kinh tế Thế giới
Sản lượng mật ong của Pháp năm 2025 dự kiến tăng gấp đôi năm ngoái
09:39'
Năm 2025, sản lượng mật ong của Pháp dự kiến đạt từ 23.000 tấn đến 25.000 tấn, cao gần gấp đôi so với năm 2024, đáp ứng hơn một nửa nhu cầu tiêu thụ trong nước.
-
Kinh tế Thế giới
Tổng thống Mỹ dọa “đáp trả” Trung Quốc về vấn đề đậu tương
09:31'
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 14/10 đã một lần nữa chỉ trích Trung Quốc, cho rằng nước này đang "cố tình" không mua đậu tương của Mỹ và ông đang cân nhắc các biện pháp "đáp trả".
-
Kinh tế Thế giới
Thượng viện Mỹ lần thứ 8 bác bỏ dự luật mở cửa lại chính phủ
07:43'
Phần lớn chính phủ liên bang Mỹ đã đóng cửa kể từ ngày 1/10 do hai đảng Cộng hòa và Dân chủ không thể thống nhất về một dự luật ngân sách tạm thời.
-
Kinh tế Thế giới
EU phối hợp G7 phản ứng với biện pháp kiểm soát đất hiếm của Trung Quốc
05:30'
EU đang phối hợp với G7 để phản ứng trước việc Trung Quốc siết xuất khẩu đất hiếm, ảnh hưởng sản xuất châu Âu, đồng thời duy trì liên lạc với Bắc Kinh để tìm giải pháp.
-
Kinh tế Thế giới
Thái Lan sắp cán đích xuất khẩu 7,5 triệu tấn gạo năm 2025
16:24' - 14/10/2025
Hiệp hội xuất khẩu gạo Thái Lan cho biết, xuất khẩu gạo của nước này đang trên đà đạt mục tiêu 7,5 triệu tấn trong năm nay, mặc dù giá trị dự kiến sẽ giảm 40% so với năm ngoái.
-
Kinh tế Thế giới
Vì sao xuất khẩu sản phẩm công nghệ của Hàn Quốc tăng hai con số?
16:23' - 14/10/2025
Kim ngạch xuất khẩu các sản phẩm công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) của Hàn Quốc trong tháng 9 đã tăng 14% so với cùng kỳ năm ngoái nhờ hiệu suất bán dẫn đạt mức cao kỷ lục.
-
Kinh tế Thế giới
Thái Lan thúc đẩy ngành công nghiệp bán dẫn
16:05' - 14/10/2025
Ủy ban Đầu tư Thái Lan (BOI) dự kiến đề xuất chính phủ thành lập một ủy ban chính sách bán dẫn và điện tử tiên tiến quốc gia mới để phụ trách chiến lược phát triển ngành bán dẫn của Thái Lan.
-
Kinh tế Thế giới
Đồ gỗ nhập khẩu vào Mỹ chịu mức thuế mới
15:55' - 14/10/2025
Chính sách thuế quan mới của Tổng thống Mỹ với gỗ nhập khẩu, đồ nội thất và tủ bếp có hiệu lực vào ngày 14/10 được dự báo sẽ làm tăng chi phí xây dựng và gia tăng áp lực lên người mua nhà tại Mỹ.