BNEWS Các nhà kinh tế đang kỳ vọng Chính phủ Trung Quốc đưa ra các biện pháp mạnh mẽ hơn để ổn định thị trường bất động sản và phục hồi nền kinh tế.
Trong bối cảnh lo ngại gia tăng về cuộc khủng hoảng bất động sản ở Trung Quốc, các nhà kinh tế đang kỳ vọng Chính phủ Trung Quốc đưa ra các biện pháp mạnh mẽ hơn để ổn định thị trường bất động sản và phục hồi nền kinh tế.
Hãng tin Reuters dự đoán Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC, ngân hàng trung ương) sẽ tiếp tục hạ lãi suất cho vay cơ bản (LPR) vào ngày 21/8. Trước đó, PBoC đã thông báo sẽ điều chỉnh chính sách tiền tệ và tối ưu hóa các chính sách bất động sản. Ngày 15/8, PBoC quyết định hạ lãi suất với công cụ cho vay trung hạn (MLF) từ 2,65% xuống 2,5%. MLF là khoản vay mà PBoC cấp cho một số tổ chức tín dụng đáp ứng tiêu chuẩn của cơ quan này. Việc hạ lãi suất nhằm giúp duy trì thanh khoản dồi dào trong hệ thống ngân hàng. Tuy vậy, trước những diễn biến của cuộc khủng hoảng bất động sản và rủi ro lây lan đối với hệ thống tài chính, các nhà kinh tế cho rằng các nhà hoạch định chính sách nước này cần hành động quyết liệt hơn. Evergrande, nhà phát triển bất động sản đang gánh "núi nợ" khổng lồ của Trung Quốc, ngày 17/8 đã nộp đơn xin bảo hộ phá sản tại Mỹ theo Chương 15 luật phá sản của Mỹ. Trong đơn xin bảo hộ phá sản nộp lên tòa án quận Manhattan, Evergrande cho biết muốn được công nhận quá trình đàm phán về tái cơ cấu đang diễn ra tại Hong Kong (Trung Quốc), Quần đảo Cayman và Quần đảo Virgin thuộc Anh. Từng là nhà phát triển bất động sản lớn nhất Trung Quốc, Evergrande đã là tâm điểm của cuộc khủng hoảng nợ lớn chưa từng có trong lĩnh vực bất động sản đất nước. Sau Evergrande, một loạt công ty phát triển bất động sản khác của Trung Quốc cũng vỡ nợ, để lại những ngôi nhà chưa hoàn thiện và các nhà cung cấp chưa được thanh toán nợ. Điều này đã làm lung lay niềm tin của người tiêu dùng vào nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Nền kinh tế Trung Quốc vốn đã tăng trưởng chậm lại do nhu cầu trong nước và nước ngoài ảm đạm, hoạt động sản xuất đình trệ và tỷ lệ thất nghiệp gia tăng. Chính phủ Trung Quốc đặt mục tiêu tăng trưởng 5% trong năm nay, nhưng ngày càng nhiều nhà kinh tế cảnh báo rằng nước này có thể không đạt được mục tiêu trừ khi giới chức nước này tăng cường các biện pháp hỗ trợ mạnh mẽ hơn. Kể từ giữa năm 2021, số công ty vỡ nợ chiếm 40% doanh số bán nhà ở Trung Quốc, trong đó hầu hết là các nhà phát triển bất động sản tư nhân. Giám đốc điều hành của công ty quản lý tài sản Winner Zone Asset Management, ông Alan Luk mô tả rằng lĩnh vực bất động sản Trung Quốc giống như một hố đen, rất nhiều nhà phát triển đã bị kéo vào đó sau Evergrande. Chính phủ vẫn chưa đưa ra các biện pháp hiệu quả vì đây là hố đen quá lớn không thể lấp đầy. Đến nay, phạm vi hỗ trợ mà Trung Quốc đưa ra chủ yếu tập trung vào thị trường tài chính, với Cơ quan quản lý chứng khoán Trung Quốc (CSRC) ngày 18/8 thông báo một loạt sáng kiến nhằm tiếp thêm sinh lực cho thị trường vốn và tăng cường niềm tin của nhà đầu tư. Các biện pháp bao gồm giảm phí giao dịch chứng khoán, hạ thấp ngưỡng quy định khi đăng ký quỹ đầu tư chỉ số và thúc đẩy sự phát triển của các quỹ đầu tư cổ phiếu. Có thể thấy, núi nợ mà các biện pháp kích thích kinh tế hào phóng trước đây để lại là một vấn đề không nhỏ. Đây được coi là lý do khiến các nhà hoạch định chính sách cẩn trọng khi đưa ra các chính sách kích thích kinh tế vào thời điểm này./.- Từ khóa:
- trung quốc
- kinh tế trung quốc
- phục hồi kinh tế
Tin liên quan
Trung Quốc: Lĩnh vực bất động sản văn phòng chưa thoát cảnh “đìu hiu”
Các tòa văn phòng ở Trung Quốc đang trống chỗ ngày càng nhiều, khi giới doanh nghiệp muốn giảm chi phí thuê văn phòng trong thời kỳ phục hồi yếu ớt của nền kinh tế nước này.
Tin cùng chuyên mục
-
Ý kiến và Bình luậnHợp tác Ấn Độ - Nhật Bản mở ra cơ hội mới cho ASEAN và Việt Nam
Việt Nam có nhiều điều kiện để trở thành đối tác quan trọng trong cơ chế hợp tác ba bên với Ấn Độ và Nhật Bản.
-
Ý kiến và Bình luậnChủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh: 50 năm bứt phá, giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế cả nước
Sau 50 năm mang tên Bác, UBND TP Hồ Chí Minh khẳng định vị thế đầu tàu kinh tế với tăng trưởng cao, thu hút FDI dẫn đầu, thúc đẩy đổi mới thể chế và tạo động lực phát triển cho cả nước.
-
Ý kiến và Bình luậnIran tái khẳng định cam kết thực hiện thỏa thuận với Mỹ
Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tái khẳng định Tehran sẽ tiếp tục thực hiện Bản ghi nhớ (MoU) đạt được với Mỹ nếu Washington cũng tuân thủ đầy đủ các cam kết của mình.
-
Ý kiến và Bình luậnXung đột tại Trung Đông: Mong manh thỏa thuận khung Israel-Liban
Israel tiếp tục tiến hành các cuộc không kích tại miền Nam Liban trong ngày 28/6, chỉ 2 ngày sau khi một thỏa thuận khung giữa Israel - Mỹ và Liban đã ký kết nhằm chấm dứt xung đột kéo dài.
-
Ý kiến và Bình luậnChuyên gia Pháp đánh giá cao triển vọng phát triển của Việt Nam
Việt Nam tiếp tục được đánh giá là điểm đến hấp dẫn của dòng vốn đầu tư quốc tế nhờ tăng trưởng cao, môi trường ổn định và lợi thế trong chuỗi cung ứng toàn cầu.
-
Ý kiến và Bình luậnChuyên gia IMF: Toàn cầu hóa bước vào giai đoạn “chuyển mình” mới
Bất chấp những cú sốc kinh tế và thương mại toàn cầu, tiến trình toàn cầu hóa không hề chấm dứt mà chỉ đang bước vào giai đoạn "chuyển mình".
-
Ý kiến và Bình luậnJICA đồng hành cùng Việt Nam xây dựng hệ thống dự trữ dầu mỏ chiến lược
Việt Nam đã có những bước điều hành linh hoạt để vượt qua các cú sốc năng lượng ngắn hạn và Nhật Bản sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm xây dựng hệ thống dự trữ dầu mỏ.
-
Ý kiến và Bình luậnChuyên gia: Xác định đúng lợi thế cạnh tranh để bứt phá trong kỷ nguyên AI
Theo PGS.TS Nguyễn Thanh Phương, Việt Nam cần phát huy lợi thế về nhân lực, dữ liệu và AI ứng dụng để tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị công nghệ toàn cầu và tạo động lực tăng trưởng mới.
-
Ý kiến và Bình luậnCơ chế linh hoạt là đòn bẩy trong phát triển công nghệ chiến lược
Theo PGS.TS Trần Lê Hưng, để 10 nhóm công nghệ chiến lược và 30 sản phẩm công nghệ chiến lược tạo đột phá, Việt Nam cần cơ chế quản lý linh hoạt, chấp nhận rủi ro và thu hút nhân tài.











