Hà Nội làm việc sáng thứ 7: Hướng tới nền hành chính phục vụ
Thực hiện quyết định 05 của UBND thành phố về thực hiện làm việc buổi sáng 7, hôm nay ngày 11/3, nhiều sở ngành, quận huyện, xã phường thị trấn trên địa bàn thành phố đã tiến hành làm việc một cách nghiêm túc hiệu quả. Qua việc này cho thấy, Hà Nội đang từng bước hướng tới một nền hành chính động và phục vụ.
Đúng 8 giờ sáng, chúng tôi có mặt tại Phòng đăng ký kinh doanh, thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội, đã có 6 người xếp hàng làm thủ tục liên quan. Các cán bộ làm nhiệm vụ tiếp nhận và trả hồ sơ đã có mặt đầy đủ sẵn sàng làm việc.Số lượng người dân, doanh nghiệp đến giao dịch tại đây tăng dần ở thời điểm giữa buổi sáng. Sau khi bấm số chờ đến lượt mình, anh Đặng Thanh Tùng làm việc tại Công ty thiết bị điện quận Tây Hồ tranh thủ tìm đọc những hướng dẫn các thủ tục liên quan được niêm yết công khai tại phòng đăng ký kinh doanh. Chỉ đợi khoảng 15 phút anh, anh Tùng đã được gọi tên để làm thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh.
Anh Đặng Thanh Tùng chia sẻ, việc thành phố Hà Nội quyết định một bộ phận công chức làm việc vào sáng thứ 7 rất thiết thực với doanh nghiệp. Bởi lẽ, ngày nghỉ người dân, doanh nghiệp có thời gian để đi làm những thủ tục cần thiết, giúp giảm áp lực cho việc đi lại cũng tiện lợi cho người dân. Nhiều thủ tục đã được giải quyết ngay trong ngày không phải chờ đợi như trước đây.Phòng đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội thường ngày có khoảng 600 - 800 lượt người đến giao dịch. Để tiếp nhận giải quyết các công việc liên quan, Sở Kế hoạch và Đầu tư bố trí 38 cán bộ tiếp nhận và trả hồ sơ.Nói về việc bố trí cán bộ làm việc sáng thứ 7 một cách hiệu quả, bà Phạm Thị Thu Hường, Chánh Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cho biết, do hiện nay số hồ sơ đăng ký qua mạng chiếm tỷ lệ cao, căn cứ vào số hồ sơ đó Sở sẽ bố trí cán bộ đến giải quyết tiếp nhận hồ sơ một cách hợp lý.Để cán bộ yên tâm làm việc sáng thứ 7, Sở Kế hoạch - Đầu tư thành phố sẽ vận dụng các chế độ chính sách, đảm bảo tiền lương thưởng cho công chức. "Do lượng công việc nhiều, đến thời điểm này chúng tôi cũng chưa bố trí cho các cán bộ phải làm việc thứ 7 được nghỉ bù vào các ngày khác trong tuần", bà Phạm Thị Thu Hường tiết lộ.
Sáng nay, Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội vẫn làm việc bình thường, giữ nguyên 100% quân số, tuy nhiên đại diện Sở này cho biết, thời gian tới sẽ xem xét cụ thể xem công việc có cần phải huy động toàn bộ lực lượng tham gia hay không để có điều chỉnh phù hợp, đồng thời bảo đảm chính sách làm việc ngoài giờ cho cán bộ.Tại bộ phận một cửa UBND quận Hai Bà Trưng, không khí làm việc hết sức nghiêm túc không có sự khác biệt so với ngày thường. Chín cán bộ làm việc ở bộ phận "một cửa" trong bộ quần áo véc đồng phục, chỉnh tề, tươi tắn tiếp nhận hồ sơ của người dân doanh nghiệp. Do có chuẩn bị kỹ nên ngày đầu quận tổ chức làm việc vào sáng thứ bảy không gặp vướng mắc gì.Theo ông Lê Hồng Đức, Phó Chánh Văn phòng UBND quận Hai Bà Trưng, dù là làm việc thứ 7 nhưng bộ phận một cửa đảm bảo tiếp nhận và giải quyết đủ 269 thủ tục hành chính theo quy định. Trong đó, có 10 thủ tục hồ sơ sẽ được trả kết quả trong ngày thuộc các lĩnh vực liên quan đến tư pháp như: sao in chứng thực, xác nhận đối tượng là thương binh, trích lục giấy khai sinh từ bản gốc...Để phục vụ giải quyết những thủ tục trên, Chủ tịch UBND quận đã yêu cầu tăng cường phòng Tư pháp, bộ phận Văn thư của quận cùng làm việc sáng thứ 7, kịp thời phục vụ người dân."Tính đến 11h ngày 11/3 có hơn 10 người dân, doanh nghiệp trên địa bàn đến làm các công việc chứng thực, cấp phép xây dựng, cấp giấy đăng ký kinh doanh. Trong thời gian tới, quận đã có kế hoạch tuyên truyền để người dân trên địa bàn nắm được tinh thần làm việc sáng thứ 7 để đến làm các thủ tục nhiều hơn, giúp giảm tải những ngày thường", ông Lê Hồng Đức thông tin.Trao đổi với chị Nguyễn Thị Làn (xã Đa Tốn, Gia Lâm) đến làm thủ tục tại bộ phận một cửa của huyện Gia Lâm, chị nhận xét: "Việc triển khai bộ phận một cửa đã giúp người dân được giải quyết các thủ tục nhanh, gọn hơn rất nhiều.Tôi thấy quyết định mới của thành phố rất hợp lý vì ngoài bộ phận một cửa, nhiều phòng chuyên môn khác của huyện từ hôm nay cũng bắt đầu làm việc vào sáng thứ bảy. Với sự thay đổi này, các thủ tục của người dân chắc chắn sẽ được giải quyết nhanh gọn hơn nữa”.
Nhiều công chức thường dành những ngày nghỉ cuối tuần để xử lý việc riêng cũng như quây quần bên gia đình nhưng qua tiếp xúc với một số công chức đang thực hiện làm việc sáng thứ 7, đều có cảm nhận chung không thấy phàn nàn, tác phong thái độ làm việc chỉn chu, đúng mực trong giao tiếp với nhân dân, doanh nghiệp.Chị Đỗ Thùy Dung, bộ phận "một cửa" UBND quận Hai Bà Trưng nói: "dù phải làm việc sáng thứ 7 song chúng tôi cũng cảm thấy thoải mái, không có nhiều áp lực, công việc gia đình đã được sắp xếp ổn thỏa, hàng tháng được tính thêm thu nhập ngoài giờ".
Để thực hiện làm việc sáng thứ 7 đi vào nề nếp, một số quận huyện của thành phố Hà Nội đã thành lập đoàn kiểm tra. Như huyện Sóc Sơn, phòng Nội vụ phối hợp với Văn phòng UBND tổ chức kiểm tra trực tiếp tại các xã, thị trấn nhằm nắm bắt tình hình, kịp thời điều chỉnh bố trí cán bộ làm việc phù hợp, hiệu quả hơn.Năm 2017, thành phố Hà Nội lấy là "năm kỷ cương hành chính" với mục đích nhằm tạo đột phá trong củng cố kỷ cương hành chính, hướng tới nền hành chính hành động và phục vụ, đổi mới tinh thần phục vụ người dân và doanh nghiệp, trong đó thể hiện rõ là làm việc vào sáng thứ 7./.Tin liên quan
-
Kinh tế Việt Nam
Nhiều phương tiện và nhà nổi vẫn ngang nhiên neo đậu tại bến thủy nội địa Hồ Tây-Hà Nội
12:11' - 11/03/2017
UBND quận Tây Hồ đã có kế hoạch tháo dỡ và di dời toàn bộ trước ngày 10/3/2017. Nhưng không hiểu vì lẽ gì đến ngày hôm nay (11/3) các phương tiện thủy nội địa và nhà nổi vẫn neo đậu tại đây.
-
Kinh tế Việt Nam
Lập lại trật tự vỉa hè tại Hà Nội: Làm gì khi còn thiếu nhà vệ sinh công cộng?
17:18' - 10/03/2017
Hà Nội đang mạnh tay xử phạt cả hành vi “tè bừa, tiểu bậy” và xả rác không đúng quy định nhằm đảm bảo văn minh đô thị.
-
Đời sống
Tổng kết ngày đầu ra quân lập lại trật tự vỉa hè Hà Nội
15:49' - 10/03/2017
Quyết tâm của lực lượng chức năng trong ngày đầu ra quân duy trì trật tự vỉa hè Hà Nội đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ của phần lớn người dân Thủ đô.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt Nam
Giữ lửa cho làng nghề bánh tráng hơn 300 năm tuổi ở Cố đô Huế
17:16'
Nằm nép mình bên dòng sông Bạch Yến, thuộc phường Kim Long, thành phố Huế, làng Lựu Bảo nổi tiếng với nghề làm bánh tráng truyền thống.
-
Kinh tế Việt Nam
Tổng Bí thư Tô Lâm: Đẩy mạnh đối ngoại toàn diện ở tầm cao mới
11:56'
Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) trân trọng giới thiệu bài viết của Tổng Bí thư Tô Lâm: ĐẨY MẠNH ĐỐI NGOẠI TOÀN DIỆN Ở TẦM CAO MỚI.
-
Kinh tế Việt Nam
Lì xì Tết trong nhịp sống số
11:30'
Dù là phong bao giấy hay phong bao ảo, ý nghĩa cốt lõi vẫn là lời chúc an lành, sự sẻ chia và gắn kết.
-
Kinh tế Việt Nam
Việt Nam – Bỉ – EU còn nhiều dư địa mở rộng giao thương
10:09'
Trong bối cảnh Liên minh châu Âu thúc đẩy tăng trưởng xanh, bền vững, triển vọng thương mại Việt Nam – Bỉ được đánh giá tích cực, có nhiều dư địa mở rộng giao thương.
-
Kinh tế Việt Nam
Tổng Bí thư Tô Lâm lên đường tham dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza tại Hoa Kỳ
09:08'
Ngày 18/2, Tổng Bí thư Tô Lâm đã rời Thủ đô Hà Nội lên đường tham dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza tại Washington D.C., Hoa Kỳ từ ngày 18 đến ngày 20/2/2026.
-
Kinh tế Việt Nam
Du lịch Quảng Ninh khởi sắc ngày đầu năm mới Bính Ngọ
19:28' - 17/02/2026
Ngày 17/2 (tức mùng 1 Tết Bính Ngọ), ngành du lịch tỉnh Quảng Ninh đã ghi nhận những tín hiệu tăng trưởng vượt bậc với lượng khách và doanh thu đều vượt xa so với cùng kỳ năm trước.
-
Kinh tế Việt Nam
Du lịch Đà Nẵng bứt tốc đầu Xuân
17:38' - 17/02/2026
Trong không khí rộn ràng của những ngày đầu Xuân Bính Ngọ 2026, ngành Du lịch thành phố Đà Nẵng ghi nhận nhiều tín hiệu khởi sắc với lượng chuyến bay và du khách tăng mạnh so với cùng kỳ.
-
Kinh tế Việt Nam
Di sản sống của Trường Sơn - từ bảo tồn đến kinh tế xanh - Bài cuối: Tài chính xanh cho hành lang sinh thái
16:31' - 17/02/2026
Trên hành lang sinh thái Trường Sơn, từ Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng đến Vườn quốc gia Bạch Mã, tài chính xanh đang dần trở thành một hướng tiếp cận mới trong công tác bảo tồn.
-
Kinh tế Việt Nam
Di sản sống của Trường Sơn - từ bảo tồn đến kinh tế xanh - Bài 1: Di sản cổ xưa đến mô hình kinh tế bảo tồn
15:54' - 17/02/2026
Việc bảo tồn Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng và Vườn quốc gia Bạch Mã trên dải Trường Sơn không còn là nhiệm vụ tách biệt với mà từng bước trở thành nền tảng cho mô hình kinh tế xanh.

Người dân, doanh nghiệp đến làm thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại Phòng đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội. Ảnh: Mạnh Khánh - TTXVN