BNEWS Hành khách khi đến ga sẽ sử dụng Căn cước công dân gắn chíp hoặc điện thoại thông minh có cài ứng dụng PC Covid, VNEID để quét mã khai báo y tế.
Ngày 9/12, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội phối hợp cùng các đơn vị liên quan lắp đặt hệ thống camera quét mã QR Code tại ga Cát Linh (Đống Đa, Hà Nội) thuộc tuyến đường sắt trên cao Cát Linh-Hà Đông.
Hành khách khi đến ga sẽ sử dụng Căn cước công dân gắn chíp hoặc điện thoại thông minh có cài ứng dụng PC Covid, VNEID để quét mã khai báo y tế. Những hành khách đi tàu chưa có Căn cước công dân gắn chíp hoặc điện thoại thông minh vẫn được khai báo y tế bằng tay.
Ông Vũ Hồng Trường, Tổng Giám đốc Hà Nội Metro cho biết, qua khảo sát, lực lượng Công an đã thống nhất đặt vị trí máy quét tại nơi đón khách đi tàu. Vị trí đặt máy phía trước thang máy, thang bộ lên tàu tạo thuận lợi cho người dân, không gây ùn tắc khi lượng khách đông.Đại tá Dương Đức Hải, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội yêu cầu các đơn vị tập trung bảo đảm an ninh trật tự và phòng, chống dịch tại 3 điểm ga lớn ở đầu, giữa và cuối chặng là ga Cát Linh, Phùng Khoang, Yên Nghĩa, đồng thời bố trí cán bộ, chiến sĩ để phục vụ người dân tốt nhất. Trong sáng 9/12, các cán bộ, chiến sỹ Công an đã trực tiếp hướng dẫn người dân sử dụng máy camera quét QR Code. Với thao tác rất nhanh, đơn giản, chỉ cần đưa Căn cước công dân gắn chíp ra trước thiết bị camera quét mã QR Code, thời gian trung bình mỗi lần quét mã kiểm tra chỉ khoảng 3-5 giây.Thông tin hiển thị bao gồm họ tên, thông tin tiêm chủng, thông tin xét nghiệm COVID-19... Qua thực tế quét mã QR Code tại tại ga Cát Linh, hành khách đều yên tâm về thông tin đưa ra chính xác.
Theo Công an thành phố Hà Nội, hệ thống camera quét mã QR Code đưa vào hoạt động tại nhà ga trên tuyến Cát Linh-Hà Đông sẽ góp phần nâng cao hiệu quả công tác kiểm soát hành khách cũng như phòng, chống dịch COVID-19.Ngoài ra, biện pháp này cũng giúp các đơn vị, cơ quan chức năng đánh giá được đầy đủ số lượng, nhu cầu đi lại của người dân trong thời gian tới để từ đó có sự chuẩn bị phục vụ người dân và hành khách hiệu quả hơn.
Nhận định dịp cuối năm, nhu cầu đi lại của người dân ở đường sắt trên cao khá lớn, Công an thành phố Hà Nội yêu cầu các đơn vị đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông tại các khu vực nhà ga trên tuyến đường sắt trên cao Cát Linh-Hà Đông, phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của người dân./.Tin liên quan
Đà Nẵng xử phạt nhà hàng Lê Gia 2 do không thực hiện đầy đủ việc quét mã QR
UBND quận Sơn Trà vừa ra quyết định xử phạt hành chính 15 triệu đồng đối với nhà hàng Lê Gia 2 (lô A5 đường Phạm Văn Đồng, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng) do không thực hiện đầy đủ việc quét mã QR.
Tin cùng chuyên mục
-
Công nghệWhatsApp công bố tính năng mới liên quan đến tên người dùng
Bắt đầu từ ngày 29/6, WhatsApp - thuộc sở hữu của tập đoàn công nghệ Meta - cho phép người sử dụng đặt trước tên người dùng, tính năng này sẽ chính thức được triển khai vào cuối năm nay.
-
Công nghệCuộc đua công nghệ vũ trụ ngày càng sôi động
Mỹ vẫn giữ lợi thế trong mạng băng thông rộng quỹ đạo Trái Đất tầm thấp (LEO) nhờ các dự án tư nhân như Starlink và Project Kuiper, đồng thời dẫn đầu về công nghệ tên lửa tái sử dụng.
-
Công nghệCông nghệ 3D Mapping hấp dẫn người xem tại Triển lãm quy hoạch Hà Nội 100 năm
Triển lãm quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm ứng dụng công nghệ số, giúp người dân tiếp cận thông tin quy hoạch một cách trực quan và sinh động.
-
Công nghệKỷ nguyên trí tuệ nhân tạo và bài toán cân bằng
Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, các chuyên gia và doanh nghiệp công nghệ Israel cho rằng trí tuệ nhân tạo (AI) đang tạo ra những thay đổi sâu sắc đối với thị trường lao động và nền kinh tế số.
-
Công nghệTận dụng AI phát hiện sớm cháy rừng bằng âm thanh
Trong bối cảnh mùa Hè bước vào cao điểm và nguy cơ cháy rừng gia tăng, một startup công nghệ Firewave đang phát triển giải pháp AI nhằm phát hiện hỏa hoạn ngay từ giai đoạn sớm nhất.
-
Công nghệỨng dụng y học số giúp nâng cao hiệu quả điều trị bệnh lý tim mạch
Các nghiên cứu mới nhất trên thế giới chỉ ra rằng, điều trị suy tim hiện nay cần được triển khai sớm, đầy đủ và có hệ thống; đồng thời quản lý người bệnh theo từng kiểu hình.
-
Công nghệCông nghệ làm mát đô thị để ứng phó nắng nóng cực đoan
Công nghệ này cho phép đẩy một phần năng lượng Mặt Trời trở lại khí quyển thay vì hấp thụ vào công trình, từ đó giảm nhu cầu sử dụng điều hòa và góp phần cắt giảm phát thải khí nhà kính.
-
Công nghệKhoác “áo số” cho di sản nghìn năm Tháp Bà Pô Nagar
Việc áp dụng công nghệ vào di tích không thuần túy là xu hướng kỹ thuật mà là phương thức diễn giải di sản mới, sinh động và bền vững hơn.
-
Công nghệThái Lan: “Tiếp sức số” cho nông dân
Theo kế hoạch, chương trình sẽ đào tạo miễn phí theo hình thức trực tiếp và trực tuyến cho ít nhất 2.000 nông dân và doanh nghiệp SMEs trong lĩnh vực nông nghiệp.














