Hà Nội liên tiếp triệt phá nhiều ổ nhóm tội phạm “tín dụng đen”
Theo đó, các đối tượng này gồm: Trần Văn Quý (sinh năm 1988) hiện ở phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội; Đỗ Quý Tín (sinh năm 1993), trú tại phường Giáp Nhất, quận Thanh Xuân, Hà Nội; Nguyễn Tiến Dũng (sinh năm 1989), Nguyễn Văn Hoàng (sinh năm 2000), Đào Xuân Thắng (sinh năm 1990), cùng trú tại phường Thái Thịnh, quận Đống Đa và Phạm Hồng Sơn (sinh năm 1996), trú tại phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
Trước đó, khoảng 16 giờ, ngày 25/1, khi đối tượng trong nhóm này đang thu tiền của chị Phùng Thị Khanh tại phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm đã bị Công an quận Nam Từ Liêm phát hiện, bắt giữ.
Quá trình điều tra xác định, trong khoảng thời gian từ tháng 3/2018 đến nay nhóm của Đào Xuân Thắng, Trần Văn Quý, Nguyễn Tiến Dũng, Đỗ Quý Tín, Nguyễn Văn Hoàng và Phạm Hồng Sơn đã hoạt động cho vay nặng lãi bằng cách mở các cửa hàng cầm đồ và cho thuê xe tự lái.
Bên cạnh đó, các đối tượng đã mua tài khoản quản lý cho vay, thu hồi nợ trên trang mạng internet để quảng cáo, quản lý cho vay lãi nặng trên địa bàn thành phố Hà Nội gồm các quận Đống Đa, Bắc Từ Liêm, Cầu Giấy, Hoàng Mai, Thanh Xuân, Ba Đình và Nam Từ Liêm.
Những người có nhu cầu vay tiền, khi liên hệ gặp các đối tượng phải cung cấp giấy tờ tùy thân và viết giấy vay tiền. Các đối tượng cho người vay với số tiền từ 5 triệu đồng - 200 triệu đồng. Theo đó, nếu vay 10 triệu đồng thì được cầm về 8 triệu đồng, phải nộp luôn tiền lãi là 2 triệu đồng. Trong vòng 30 ngày người vay phải nộp đủ tiền là 10 triệu đồng.
Công an quận Nam Từ Liêm đã làm rõ hành vi của các đối tượng, cầm đầu là Đào Xuân Thắng, Trần Văn Quý và Nguyễn Tiến Dũng. Nhóm đối tượng này quản lý một trang mạng internet cho 626 người vay với tổng số tiền gần 11 tỷ đồng, đã thu lãi được gần 2,2 tỷ đồng, trong đó tại địa bàn quận Nam Từ Liêm có 41 người đã vay của các đối tượng này.
* Cũng trong ngày 25/1, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Hà Nội đã triệt phá ổ nhóm núp bóng doanh nghiệp tổ chức cho vay nặng lãi, bắt giữ 11 đối tượng và thu giữ hơn 11 tỷ đồng.
Cầm đầu đường dây tội phạm này là Triệu Đình Hoan (sinh năm 1979) trú tại khu đô thị Văn Quán, phường Văn Quán, quận Hà Đông (Hà Nội). Hoan là đối tượng đã có 1 tiền án về tội "Vi phạm quy định điều khiển phương tiện về giao thông đường bộ" (nhưng được hưởng án treo).
Cùng bị bắt với Hoan còn có các đối tượng: Triệu Thị Hạnh (sinh năm 1985, trú tại phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội); Nguyễn Thị Là (sinh năm 1983, trú tại xã Đội Bình, huyện Thường Tín, Hà Nội); Nguyễn Huy Tiến (sinh năm 1990, trú tại xóm Chùa, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội); Đặng Đình Đạt (sinh năm 1989, trú tại xã Đông Cơ, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình); Nguyễn Đình Tuân (sinh năm 1984, hiện ở tại xóm Chùa, thôn Triều Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì); Nguyễn Thị Hồng Hạnh (sinh năm 1981, trú tại xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn, Hà Nội); Đào Thùy Linh (sinh năm 1983, trú tại phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội); Nguyễn Quang Huy (sinh năm 1984) hiện ở Chung cư Huyndai, phường Hà Cầu, quận Hà Đông; Đỗ Mạnh Thắng (sinh năm 1988, trú tại phường Phú Thịnh, thị xã Sơn Tây, Hà Nội); Nguyễn Đức Thắng (sinh năm 1972, hiện ở phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm).
Theo cơ quan điều tra, năm 2010, Hoan mở Công ty Cổ phần đầu tư Hải Linh (Công ty Hải Linh) với chức danh là Chủ tịch hội đồng quản trị và đặt trụ sở tại xóm Chùa, thôn Triều Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì. Ngành nghề đăng ký kinh doanh của công ty này là các lĩnh vực xuất bản phần mềm, lập trình máy vi tính, hoạt động cấp tín dụng…
Sau khi lập công ty, Hoan đưa em gái là Triệu Thị Hạnh vào làm thủ quỹ, tuyển Nguyễn Thị Là làm kế toán; Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Nguyễn Huy Tiến, Đặng Đình Đạt là nhân viên. Công ty Hải Linh do Hoan điều hành thực chất là tổ chức núp bóng doanh nghiệp để cho vay nặng lãi. Khách hàng của Hoan chủ yếu là các doanh nghiệp hoặc cá nhân vay với mục đích đáo nợ ngân hàng. Tỷ lệ lãi suất Hoan cho vay dao động từ 2 nghìn đồng/1 triệu/1 ngày đến 5 nghìn đồng/1 triệu/1 ngày.
Tất cả các khách hàng muốn vay tiền đều do Hoan trực tiếp thẩm định bằng cách xem tài sản thế chấp, hoặc những giấy tờ có giá trị của doanh nghiệp như: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, ô tô…Nếu khách hàng có đủ năng lực tài chính, Hoan sẽ duyệt cho vay.
Khách vay chỉ cần ghi thông tin cá nhân trong giấy tờ do Hoan soạn sẵn, nhưng không ghi tiền lãi suất và thống nhất cứ 10 ngày khách phải đóng lãi một lần. Nếu khách không trả đúng kỳ hạn, Hoan sẽ cộng dồn số tiền lãi vào tiền gốc và tiếp tục tính lãi của số tiền mới. Theo quy luật, cứ khoảng 9 giờ hàng ngày, Hoan sẽ đến công ty yêu cầu Hạnh và Là thống kê những khách đã đến ngày trả lãi. Sau đó, các thông tin này sẽ được chuyển đến cho Đạt, Tiến xử lý. Trong trường hợp khách không trả được tiền lãi hoặc gốc thì Đạt và Tiến sẽ báo lại cho Hoan để chỉ đạo.
Tùy vào tình hình mà Hoan sẽ ra lệnh cho Đạt, Tiến nhắn tin hay gọi điện cho khách hàng để đòi nợ. Nếu khách chậm trả hoặc chưa trả được thì Hoan có lời lẽ chửi bới, đe dọa và cho Đạt, Tiến đến tận công ty để thúc ép bắt buộc phải trả lãi. Hoan trả lương cho Triệu Thị Hạnh và Là là 20 triệu đồng/tháng/1 người, còn Tiến và Đạt được trả lương 15 triệu đồng/tháng/1 người.
Riêng Nguyễn Thị Hồng Hạnh được Hoan trả theo tỉ lệ phần trăm khách hàng đến vay. Đến tháng 3/2018, Nguyễn Thị Hồng Hạnh tách ra làm riêng cùng nhóm Đào Thùy Linh, Nguyễn Quang Huy, Đỗ Mạnh Thắng và Nguyễn Đức Thắng.
Cơ quan Công an cũng thu giữ tang vật của ổ nhóm này gồm hơn 11 tỷ đồng; 3 chiếc ô tô; 1 bộ máy tính cùng giấy tờ, sổ sách có liên quan đến hành vi cho vay nặng lãi cùng nhiều điện thoại di động các loại.../.
Xem thêm:
>>Không để người dân rơi vào bẫy “tín dụng đen”
>>Rà soát, hoàn thiện quy định pháp luật nhằm hạn chế “tín dụng đen”
Tin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố nhóm đối tượng tín dụng đen dùng súng khống chế con nợ
21:48' - 25/01/2019
Ngày 25/1, Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam 3 đối tượng để điều tra hành vi bắt giữ người trái pháp luật và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.
-
Tài chính & Ngân hàng
Cuối năm "tín dụng đen" bùng phát ở nhiều nơi
08:27' - 25/01/2019
Dịp cuối năm âm lịch là thời điểm nhu cầu vay tiêu dùng của người dân tăng cao. Đây cũng chính là thời điểm "tín dụng đen" bùng phát ở nhiều nơi.
-
Kinh tế và pháp luật
Bình Dương tạm giữ đối tượng để điều tra hành vi “tín dụng đen”
17:53' - 07/01/2019
Công an huyện Dầu Tiếng đang tạm giữ hai đối tượng là Hoàng Văn Phong và Hoàng Văn Duy có cùng hộ khẩu thường trú tại tỉnh Hải Dương, để điều tra về hành vi hoạt động “tín dụng đen”.
-
Kinh tế và pháp luật
Đấu tranh giảm "tín dụng đen"
19:52' - 04/01/2019
Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Văn Nam cho biết, tín dụng đen bây giờ không chỉ đóng khung giới hạn trong nước, mà còn liên quan đến cả ngoài nước.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố vụ án nhóm doanh nhân đánh bạc ở Vĩnh Phúc
22:16' - 27/03/2023
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã quyết định khởi tố vụ án đánh bạc và tổ chức đánh bạc, liên quan đến 22 đối tượng xảy ra ở khách sạn DIC STAR.
-
Kinh tế và pháp luật
Phúc thẩm vụ án xảy tại Công ty Cổ phần Dược Cửu Long
19:09' - 27/03/2023
Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội đã tiến hành xét xử và tuyên án phúc thẩm với hai bị cáo trong vụ sai phạm tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long và Bộ Y tế.
-
Kinh tế và pháp luật
Tiêu hủy 11 lô thuốc trị đau lưng do kém chất lượng
17:01' - 27/03/2023
Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính Công ty RX. Manufacturing Co., Ltd (Thái Lan) 80 triệu đồng và buộc tiêu hủy 11 lô thuốc Myomethol.
-
Kinh tế và pháp luật
Dự thảo Luật Căn cước công dân (sửa đổi) có những điểm gì mới?
15:35' - 27/03/2023
Dự thảo Luật Căn cước công dân (sửa đổi) bổ sung quy định về quản lý, cấp thẻ căn cước công dân cho công dân Việt Nam dưới 14 tuổi và cấp giấy chứng nhận căn cước cho người gốc Việt Nam.
-
Kinh tế và pháp luật
Dự thảo Luật Căn cước công dân (sửa đổi): Lí do lược bỏ vân tay, đặc điểm nhận dạng
15:13' - 27/03/2023
Việc lược bỏ vân tay, đặc điểm nhận dạng trên thẻ CCCD để bảo đảm tính riêng tư cho công dân trong quá trình sử dụng thẻ CCCD.
-
Kinh tế và pháp luật
Dự thảo Luật Căn cước công dân (sửa đổi): Người dân có phải làm lại CCCD mẫu mới không?
15:06' - 27/03/2023
Chứng minh nhân dân (CMND) hay thẻ Căn cước công dân (CCCD) gắn chip vẫn thường được dùng trong nhiều giao dịch. Nếu không làm lại CCCD theo mẫu mới sửa đổi thì có ảnh hưởng gì tới giao dịch không?
-
Kinh tế và pháp luật
FINMA cân nhắc kỷ luật ban lãnh đạo ngân hàng Credit Suisse
15:00' - 27/03/2023
Cơ quan giám sát thị trường tài chính Thụy Sĩ (FINMA) cho biết đang cân nhắc kỷ luật ban lãnh đạo ngân hàng Credit Suisse.
-
Kinh tế và pháp luật
Thiệt hại trong vụ tin tặc đánh cắp thông tin quy mô lớn tại Australia
13:05' - 27/03/2023
Ngày 27/3, công ty cho vay và thanh toán kỹ thuật số Latitude của Australia thông báo 7,9 triệu bằng lái xe của công dân Australia, New Zealand bị đánh cắp trong vụ đánh cắp thông tin xảy ra hôm 16/3.
-
Kinh tế và pháp luật
Hoãn phiên tòa phúc thẩm vụ án Alibaba
12:36' - 27/03/2023
Sáng 27/3, Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Rửa tiền" xảy ra tại Công ty cổ phần địa ốc Alibaba.