BNEWS Sau vụ cháy quán karaoke tại quận Cầu Giấy gây thiệt hại lớn, Hà Nội tập trung kiểm tra, chấn chỉnh dịch vụ này nhưng đến nay hoạt động kinh doanh karaoke trên địa bàn thành phố vẫn chưa hết “nóng”.
Tại hội nghị chuyên đề về công tác quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường, quán bar, nhà hàng do thành phố Hà Nội tổ chức ngày 24/11, các đại biểu đã nêu ra nhiều bất cập mà việc tháo gỡ cần sự quyết liệt của các cơ quan liên quan.
Thắt chặt việc cấp phép hoạt động kinh doanh karaoke
Toàn thành phố Hà Nội hiện có trên 1.600 cơ sở kinh doanh karaoke nhưng số được cấp phép mới có trên 1.200 cơ sở. Một số địa phương có số cơ sở kinh doanh karaoke lớn như: Sóc Sơn 115 cơ sở, Chương Mỹ 105 cơ sở, Hà Đông 102 cơ sở, Đông Anh 101 cơ sở, Cầu Giấy 99 cơ sở, Đống Đa 79 cơ sở, Long Biên 80 cơ sở, Hoài Đức có 68 cơ sở…
Số lượng cơ sở kinh doanh karaoke lớn cùng các cơ sở không phép cao luôn tiềm ẩn các nguy cơ về phòng chống cháy nổ, an ninh trật tự và các vấn đề liên quan khác. Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cũng cho rằng, hiện vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập đặt ra đối với công tác quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke.
Theo đó, đa số cơ sở kinh doanh karaoke vi phạm quy định về biển hiệu; thiếu hợp tác trong khắc phục, tháo dỡ những biển hiệu không đúng quy định về nội dung và kích cỡ, có nguy cơ cháy nổ cao; không có phương án chữa cháy, thoát hiểm.
Một số cơ sở kinh doanh karaoke nằm ngoài quy hoạch vẫn đang hoạt động nhưng không treo biển, lúc đóng, lúc mở. Một số cơ sở karaoke sử dụng tiếp viên theo yêu cầu của khách nên dễ phát sinh tệ nạn xã hội; hoạt động quá giờ, không đảm bảo hợp đồng lao động theo quy định…
Trong năm 2016, Thanh tra Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã lập biên bản vi phạm hành chính, xử phạt 29 trường hợp với tổng số tiền 421,5 triệu đồng; lực lượng liên ngành các quận huyện xử lý vi phạm hàng trăm trường hợp nhưng tình trạng vi phạm vẫn liên tục tái diễn.
Sau vụ cháy tại quán karaoke ở 68 Trần Thái Tông (quận Cầu Giấy), Thành ủy Hà Nội chỉ đạo tạm ngừng cấp phép hoạt động karaoke. Các quận huyện thực hiện tổng kiểm tra, đình chỉ nhiều cơ sở kinh doanh karaoke không đủ điều kiện hoạt động theo quy định.
Trước tình trạng lộn xộn trong hoạt động kinh doanh karaoke, các cơ chức năng kiến nghị về lâu dài cần thắt chặt việc cấp phép hoạt động kinh doanh karaoke.
Trên thực tế, nhiều cơ sở đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh karaoke nhưng sau khi thẩm định lại không đủ điều kiện để cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ karaoke, không đủ điều kiện để cấp giấy chứng nhận an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy.
Ông Nguyễn Văn Lợi - Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện Chương Mỹ cho rằng, tại một số cơ sở còn xảy ra tình trạng chưa đủ thủ tục theo quy định, không có biên bản kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy, giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự nhưng vẫn tổ chức kinh doanh.
Trước sự không đồng nhất trong việc cấp các giấy chứng nhận đủ điều kiện và giấy phép kinh doanh karaoke, ông Tô Văn Động - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đề xuất các quận, huyện khi cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ karaoke cần yêu cầu chủ cơ sở phải có đủ giấy chứng nhận về an ninh trật tự và phòng cháy chữa cháy.
Nếu cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ karaoke trước sẽ tạo ra bất cập về công tác phòng cháy chữa cháy và đảm bảo an ninh trật tự. Đề xuất này nhận được sự nhất trí của lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội.
Quyết liệt trong kiểm tra, xử lý
Một vấn đề được nhiều người quan tâm trong công tác quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke là mặc dù rất nhiều đoàn kiểm tra, nhiều đơn vị kiểm tra nhưng hoạt động kinh doanh karaoke vẫn tồn tại nhiều bất cập, nhiều vụ cháy, tình trạng mất an ninh trật tự… vẫn xảy ra.
Mọi người cũng cho rằng, nếu các cơ quan chức năng quyết liệt hơn trong việc ngăn chặn vi phạm, thực hiện tốt công tác giám sát và xử lý mạnh thì sẽ hạn chế được những bất cập.
Sau chỉ đạo của Thành ủy và UBND thành phố Hà Nội trong công tác kiểm tra, xử lý vi phạm hoạt động kinh doanh karaoke, nhiều quận huyện đã đình chỉ hoạt động của các cơ sở kinh doanh không phép, không đủ các điều kiện về phòng cháy chữa cháy.
Ông Phan Hồng Việt, Phó Chủ tịch UBND quận Đống Đa cho biết: Từ đầu năm đến ngày 23/11, quận Đống Đa thực hiện 317 lượt kiểm tra các cơ sở kinh doanh karaoke, xử phạt hành chính 91 trường hợp với tổng số tiền trên 309 triệu đồng.
Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy số 2 đã đình chỉ hoạt động 7 cơ sở. Quận Đống Đa đã tháo dỡ 52 biển hiệu sai phạm tại các cơ sở kinh doanh karaoke, 2 biển còn lại đang tiếp tục tháo dỡ.
Quận Hai Bà Trưng cũng thành lập đoàn kiểm tra 18 cơ sở kinh doanh karaoke, các phường trên địa bàn tiến hành kiểm tra 42 cơ sở.
Quận yêu cầu 45 cơ sở dừng hoạt động kinh doanh gồm: 40 cơ sở vi phạm về phòng cháy chữa cháy (hiện 10 cơ sở đã khắc phục xong), 22 cơ sở vi phạm về biển hiệu (hiện 17 cơ sở đã khắc phục xong), 12 cơ sở mắc lỗi vi phạm về an toàn vận hành thang máy (hiện 10 cơ sở đã khắc phục xong), 16 cơ sở bịt cửa phòng hát (hiện 6 cơ sở đã khắc phục xong).
Từ ngày 21 – 30/11, đoàn kiểm tra của quận chia làm 3 tổ thực hiện kiểm tra lần 2, xem xét việc khắc phục của các cơ sở, kiểm tra công tác kiểm tra của phường. Quận cũng xem xét cho tiếp tục kinh doanh đối với các cơ sở đã đủ điều kiện được các cơ quan chuyên môn xác định.
Đối với các cơ sở cố tình vi phạm, quận Hai Bà Trưng sẽ xử phạt nghiêm theo quy định, đồng thời đình chỉ kinh doanh có thời hạn 1 năm hoặc đình chỉ vĩnh viễn.
Để quản lý tốt hoạt động kinh doanh karaoke trong thời gian tới, các cơ quan chức năng cho rằng, ngoài việc tăng cường kiểm tra, lực lượng chức năng cần kiên quyết trong xử lý và giám sát chặt chẽ việc khắc phục vi phạm của các cơ sở kinh doanh; cần kiểm tra đột xuất để kịp thời phát hiện, ngăn chặn các sai phạm.
Ông Tô Văn Động, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội thừa nhận: Liên ngành đi kiểm tra thường vấp phải sự không hợp tác của các chủ cơ sở như đóng cửa không cho lực lượng chức năng kiểm tra hoặc không tạo điều kiện cho kiểm tra.
Ông Động cũng cho rằng, kiểm tra liên ngành thường là hình thức, hay được báo trước bằng hình thức này, hình thức khác và họ có nhiều cách đối phó. Chính vì vậy, lực lượng an ninh trật tự và phòng cháy chữa cháy cần thường xuyên kiểm tra đột xuất, bí mật đảm bảo tính hiệu quả. Trong quá trình kiểm tra cần có sự quyết liệt, nghiêm túc.
Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý đề nghị các cơ quan, các quận, huyện, thị xã tăng cường kiểm tra toàn diện các cơ sở hoạt động karaoke, vũ trường, quán bar, nhà hàng.
Đồng thời, yêu cầu các cơ quan liên quan kiên quyết đình chỉ các cơ sở kinh doanh không phép hoặc không đủ điều kiện; các quận, huyện, thị xã tiếp tục kiểm tra hoạt động kinh doanh karaoke, vũ trường, quán bar, nhà hàng từ nay đến hết ngày 25/12/2016./.
Tin liên quan
Vụ cháy quán karaoke tại Trần Thái Tông: Khởi tố bị can 3 đối tượng
Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam hai đối tượng Lê Thị Thì và Hoàng Văn Tuấn. Bị can Nguyễn Diệu Linh do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên được tại ngoại nhưng cấm đi khỏi nơi cư trú.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamXử lý tài sản công dôi dư: Vẫn còn khoảng cách từ chủ trương đến thực tiễn
Theo Bộ Tài chính, cả nước hiện có hơn 11.000 cơ sở nhà, đất đã được thu hồi hoặc chuyển giao về địa phương nhưng vẫn cần tiếp tục xử lý để đưa vào sử dụng.
-
Kinh tế Việt NamTăng cường hợp tác đầu tư với tỉnh Aichi (Nhật Bản)
Theo thông tin từ Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn vừa có buổi làm việc với Ngài Ohmura Hideaki, Thống đốc tỉnh Aichi (Nhật Bản).
-
Kinh tế Việt NamNghị quyết số 10-NQ/TW: Kiến tạo dòng vốn FDI chất lượng cao
Sau nhiều năm duy trì sức hút đối với dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), Việt Nam đang đứng trước yêu cầu chuyển từ thu hút đầu tư theo chiều rộng sang nâng cao chất lượng dòng vốn.
-
Kinh tế Việt NamĐịnh vị chiến lược và kiến tạo động lực phát triển trong kỷ nguyên mới
Sau hợp nhất, Đắk Lắk có không gian tự nhiên rộng hơn, quy mô dân số lớn hơn, hệ thống hành chính đa dạng và khả năng liên kết vùng sâu rộng hơn.
-
Kinh tế Việt NamKinh tế tuần hoàn - Động lực phát triển xanh hướng tới bền vững
Với hệ thống chính sách đã được ban hành tương đối đồng bộ, Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để biến thách thức môi trường thành động lực phát triển mới.
-
Kinh tế Việt NamCửa ngõ để hàng Việt tiếp cận thị trường Nam Mỹ
Uruguay không chỉ là một thị trường giàu tiềm năng mà còn giữ vai trò cửa ngõ quan trọng để hàng hóa Việt Nam tiếp cận khu vực Nam Mỹ.
-
Kinh tế Việt NamNghị quyết số 57-NQ/TW: Chuyển mạnh sang tạo ra sản phẩm, đóng góp trực tiếp vào mục tiêu tăng trưởng hai con số
Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đã ban hành Thông báo số 24-CQTTBCĐ ngày 7/7/2026.
-
Kinh tế Việt NamQuản trị rủi ro vượt "sóng cả" thị trường
Ngành dệt may Việt Nam đang đứng trước bước ngoặt chiến lược khi chuyển từ phân khúc gia công giá rẻ sang bứt phá tại các thị trường cao cấp quốc tế.
-
Kinh tế Việt NamTP. HCM mở rộng không gian, tạo sức bật mới cho du lịch
Thống kê của ngành chức năng, khách quốc tế đến Thành phố Hồ Chí Minh 6 tháng đầu năm 2026 đạt 6.396.102 lượt, khách nội địa 27.315.000 lượt, tổng thu du lịch đạt 213.980 tỷ đồng.













