BNEWS Hạ viện Mỹ ngày 12/6 đã thông qua yêu cầu của Tổng thống Donald Trump về việc thu hồi 9,4 tỷ USD dành để chi tiêu cho viện trợ nước ngoài và phát thanh truyền hình công cộng.
Dự luật thu hồi nêu trên được Hạ viện Mỹ, do đảng Cộng hòa chiếm đa số, thông qua với tỷ lệ 214 phiếu thuận/212 phiếu chống, sẽ bãi bỏ kế hoạch chi 8,3 tỷ USD trước đây được phân bổ cho viện trợ nước ngoài và 1,1 tỷ USD cho Tổ hợp phát thanh truyền hình công cộng (CPB), nơi cung cấp tài chính cho Đài phát thanh công cộng quốc gia (NPR) và Mạng lưới truyền hình công cộng (PBS).
Có 4 Hạ nghị sĩ đảng Cộng hòa bỏ phiếu bác bỏ dự luật thu hồi, cùng với 208 Hạ nghị sĩ đảng Dân chủ. Lãnh đạo phe thiểu số tại Hạ viện Hakeem Jeffries (đảng Dân chủ) đã chỉ trích dự luật này là “thiếu thận trọng” và cho rằng bước đi đó sẽ “làm suy yếu an ninh quốc gia của Mỹ, gây tổn hại đến khả năng bảo vệ nhân dân Mỹ”.
Dự luật hiện đang được chuyển đến Thượng viện Mỹ, cũng do đảng Cộng hòa kiểm soát, để thông qua. Dự kiến, Thượng viện sẽ tranh luận về dự luật trong mùa Hè này.
Một số nghị sĩ đảng Cộng hòa, như Thượng nghị sĩ Susan Collins, đã lên tiếng bày tỏ lo ngại về việc cắt giảm Kế hoạch Cứu trợ AIDS khẩn cấp của Tổng thống Mỹ (PEPFAR) - chương trình từ thời Tổng thống Bush được cho là đã cứu sống hàng triệu người ở châu Phi.
Trong khi đó, Thượng nghị sĩ Lisa Murkowski phản đối cắt giảm CPB, lưu ý rằng một số khu vực ở bang Alaska của bà dựa vào chương trình này để đáp ứng các nhu cầu quan trọng.
Theo đánh giá của Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ (hoạt động theo nguyên tắc phi đảng phái), khoản tiết kiệm 9,4 tỷ USD nói trên chỉ là “một giọt nước trong thùng” so với khoản thâm hụt mới 2.400 tỷ USD mà dự luật ngân sách (Đạo luật to và đẹp) của Tổng thống Trump sẽ gây ra. Đảng Cộng hòa đang thúc đẩy thông qua dự luật ngân sách này tại Thượng viện vào ngày 4/7 tới.
- Từ khóa:
- mỹ
- donald trump
- viện trợ nước ngoài
Tin liên quan
Doanh nghiệp Trung Quốc không từ bỏ thị trường Mỹ
Với nhiều doanh nghiệp Trung Quốc, Mỹ là thị thị trường lớn nhất, ngang hàng với "quê mẹ" Trung Quốc.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiCác nhà máy lọc dầu Trung Quốc giảm sản lượng xuống mức thấp nhất trong 6 năm
Các nhà máy lọc dầu Trung Quốc đã cắt giảm sản lượng trong tháng 6/2026 xuống mức thấp nhất trong 6 năm, khi nhu cầu giảm và sự gián đoạn nguồn cung dầu thô từ Trung Đông.
-
Kinh tế Thế giớiASEAN - Trung Quốc tìm động lực mới sau 5 năm nâng cấp quan hệ
Sau 5 năm thiết lập Đối tác Chiến lược Toàn diện, Trung Quốc và ASEAN đang mở rộng hợp tác sang kinh tế số, AI, năng lượng xanh và đổi mới sáng tạo nhằm tạo động lực tăng trưởng mới.
-
Kinh tế Thế giớiTỷ lệ thất nghiệp thành thị của Trung Quốc giảm trong tháng 6
Theo số liệu chính thức công bố hôm 15/7, tỷ lệ thất nghiệp thành thị được khảo sát của Trung Quốc đã giảm nhẹ xuống còn 5,0% trong tháng 6/2026 từ mức 5,1% trong tháng 5.
-
Kinh tế Thế giớiCăng thẳng tại eo biển Hormuz đe dọa chuỗi cung ứng từ nông nghiệp đến công nghệ cao
Căng thẳng bùng phát trở lại tại eo biển Hormuz không chỉ gây gián đoạn nguồn cung dầu khí mà còn đang đe dọa nghiêm trọng đến chuỗi cung ứng nhiều loại hàng hóa thiết yếu trên toàn cầu.
-
Kinh tế Thế giớiLHQ cảnh báo hệ lụy toàn cầu từ “điểm nghẽn” Hormuz
Liên hợp quốc cảnh báo xung đột leo thang tại Trung Đông và nguy cơ gián đoạn hoạt động tại eo biển Hormuz có thể gây hậu quả nghiêm trọng đối với kinh tế, nhân đạo và an ninh toàn cầu.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ rút lại kế hoạch áp phí 20% đối với tàu qua eo biển Hormuz
Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ rút lại đề xuất thu phí 20% đối với tàu thuyền qua eo biển Hormuz, thay bằng các thỏa thuận thương mại và đầu tư với các nước vùng Vịnh.
-
Kinh tế Thế giớiKinh tế Trung Quốc giảm tốc trong quý II/2026
Đà tăng trưởng của nền kinh tế Trung Quốc đã chậm lại trong quý II/2026 sau khởi đầu mạnh mẽ vào đầu năm nay.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ: Đảng Dân chủ chặn dự luật quốc phòng 1.150 tỷ USD
Đảng Dân chủ tại Thượng viện Mỹ ngày 14/7 đã chặn dự luật chính sách quốc phòng trị giá 1.150 tỷ USD của Lầu Năm Góc.
-
Kinh tế Thế giớiChi phí vận tải biển xuất khẩu của Hàn Quốc tăng mạnh
Chi phí vận chuyển hàng hóa xuất khẩu bằng đường biển của Hàn Quốc tiếp tục tăng trong tháng 6, đặc biệt trên các tuyến đến Mỹ, Liên minh châu Âu (EU) và Trung Đông.











