BNEWS Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, ngày 15/12, Hạ viện Nhật Bản đã thông qua dự thảo ngân sách bổ sung của tài khóa 2021 có tổng trị giá lên tới 36.000 tỷ yen (khoảng 314 tỷ USD).
Chính phủ Nhật Bản đã đệ trình dự thảo ngân sách này lên Quốc hội hôm 6/12. Đây là dự thảo ngân sách bổ sung đầu tiên được xây dựng dưới thời chính quyền của Thủ tướng Kishida Fumio để tài trợ một phần cho gói kích thích có giá trị cao kỷ lục nhằm vực dậy nền kinh tế nước này sau đại dịch COVID-19.
Trong tổng số 36.000 tỷ yen của dự thảo ngân sách này, Chính phủ Nhật Bản dự kiến sẽ chi 18.600 tỷ yen cho các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 và giảm thiểu các tác động kinh tế của đại dịch, trong đó có 1.700 tỷ yen để tăng ngân sách cho hệ thống bảo hiểm thất nghiệp của chính phủ và 2.000 tỷ yen hỗ trợ các cơ sở y tế bố trí thêm giường bệnh dành riêng cho các bệnh nhân COVID-19.
Ngoài ra, Chính phủ Nhật Bản sẽ chi 1.300 tỷ yen để thúc đẩy chương trình tiêm chủng, trong đó có 601,9 tỷ yen để mua thuốc chữa COVID-19. Bên cạnh đó, Nhật Bản sẽ dành 268,5 tỷ yen trong ngân sách bổ sung để tiếp tục thực hiện chương trình kích cầu du lịch "Go To Travel", vốn bị tạm ngừng từ tháng 12/2020 do dịch bệnh bùng phát, nhằm hỗ trợ cho ngành “công nghiệp không khói”.
Mặt khác, Chính phủ Nhật Bản sẽ chi 617 tỷ yen để phát triển ngành công nghiệp sản xuất chip nhớ ở nước này, trong đó có khoảng 400 tỷ yen hỗ trợ cho tập đoàn Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) của Đài Loan (Trung Quốc) xây dựng nhà máy ở tỉnh Kumamoto.
Ngoài ra, Nhật Bản sẽ chi 1.200 tỷ yen để thực hiện chương trình trợ cấp cho các hộ gia đình thu nhập thấp (dưới 9,6 triệu yen/năm) và đang nuôi con nhỏ với tổng giá trị trợ cấp bằng tiền mặt và phiếu mua hàng cho trẻ từ 18 tuổi trở xuống là 100.000 yen/trẻ.
Để tài trợ cho dự thảo ngân sách bổ sung này, Chính phủ Nhật Bản dự định sẽ phát hành lượng trái phiếu trị giá 22.100 tỷ yen. Nếu kế hoạch này được thực hiện, tổng khối lượng trái phiếu mà Chính phủ Nhật Bản sẽ phát hành trong tài khóa 2021 ước lên tới 65.700 tỷ yen. Tuy nhiên, con số này vẫn thấp hơn nhiều so với khoảng 108.600 tỷ yen trái phiếu đã được phát hành trong tài khóa 2020.
Cùng việc phát hành trái phiếu chính phủ, Nhật Bản dự định sẽ lấy 6.100 tỷ yen từ số tiền còn lại trong ngân sách của tài khóa 2020 để tài trợ cho ngân sách bổ sung này.
Dự kiến, Thượng viện Nhật Bản sẽ thông qua dự thảo ngân sách này vào ngày 20/12.
Trước đó, Chính phủ Nhật Bản đã thông qua gói kích thích kinh tế có tổng trị giá lên tới 78.900 tỷ yen, trong đó một phần được tài trợ từ dự thảo ngân sách bổ sung này và vốn tư nhân. Phần còn lại của gói kích thích sẽ được tài trợ từ dự thảo ngân sách thường niên của tài khóa 2022 và quỹ dự phòng của chính phủ trong tài khóa 2021 để đối phó với dịch COVID-19.
Thông qua gói kích thích kinh tế này, chính quyền của Thủ tướng Kishida Fumio hy vọng sẽ đưa nền kinh tế Nhật Bản trở lại quỹ đạo tăng trưởng, đồng thời thực hiện cam kết của ông trong chiến dịch tranh cử Hạ viện là tái phân bổ của cải xã hội thông qua tăng cường hỗ trợ cho các hộ gia đình và doanh nghiệp./.
Tin liên quan
“Người khổng lồ” công nghệ Nhật Bản đã tập trung vào thị trường công nghệ nông nghiệp
Dân số toàn cầu vẫn đang tăng, nhu cầu thực phẩm sẽ tiếp tục mở rộng, đòi hỏi các quốc gia chuyển đổi ngành nông nghiệp với việc sử dụng công nghệ nhiều hơn và đạt hiệu quả cao hơn.
Tin cùng chuyên mục
-
Tài chínhTháo gỡ điểm nghẽn cho doanh nghiệp từ chính sách tài chính
Bộ Tài chính triển khai các giải pháp về thuế, phí, hải quan, thị trường vốn, cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số nhằm giảm chi phí tuân thủ mở rộng dư địa phát triển cho doanh nghiệp.
-
Tài chínhThị trường tài chính tiêu dùng trước áp lực cạnh tranh mới
Thị trường tài chính tiêu dùng đang có xu hướng phục hồi, nhưng các công ty tài chính phải đối mặt với sức ép cạnh tranh ngày càng lớn.
-
Tài chínhHải quan hướng dẫn khai thuế xăng dầu theo chính sách mới
Cục Hải quan lưu ý, việc kéo dài thời hạn theo Nghị quyết số 43/2026/NQ-CP không thay đổi quy định về thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng
-
Tài chínhTrung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng được xếp hạng 71 thế giới
Việc VIFC-DN lần đầu góp mặt và đứng ở vị trí 71 là một dấu mốc quốc tế đáng chú ý đối với một trung tâm tài chính đang trong quá trình hình thành.
-
Tài chínhTP. Hồ Chí Minh tăng 17 bậc trên bảng xếp hạng tài chính toàn cầu
TP. Hồ Chí Minh đạt 692 điểm, xếp thứ 67 tại Chỉ số Trung tâm Tài chính Toàn cầu lần thứ 40, tăng 17 bậc và 27 điểm so với kỳ công bố tháng 3/2026.
-
Tài chínhTín dụng tiếp thêm động lực tăng trưởng cho TP. Hồ Chí Minh
Trong 9 tháng năm 2026, kinh tế TP. Hồ Chí Minh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, trong khi tín dụng được định hướng mạnh hơn vào sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên.
-
Tài chínhMỹ xem xét yêu cầu người nộp thuế xác nhận tư cách công dân
Bộ Tài chính Mỹ khẳng định câu hỏi mới giúp đảm bảo trợ cấp thuế đến đúng đối tượng theo luật, trong khi Sở Thuế vụ Mỹ (IRS) từ chối trả lời phỏng vấn.
-
Tài chínhCục Hải quan công nhận, gia hạn chế độ ưu tiên cho 7 doanh nghiệp
Chương trình Doanh nghiệp ưu tiên đã trở thành một bước cải cách quan trọng, góp phần thay đổi phương thức quản lý hải quan từ truyền thống sang hiện đại.
-
Tài chínhECB cảnh báo lợi suất trái phiếu tăng làm chậm đà tăng trưởng của Eurozone
Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) Christine Lagarde cảnh báo lợi suất trái phiếu tăng mạnh sẽ làm chậm tăng trưởng kinh tế Khu vực đồng euro (Eurozone).










