BNEWS Hạ viện Nhật Bản tối 26/1 đã thông qua gói ngân sách bổ sung thứ ba trong tài khóa 2020 (kết thúc vào cuối tháng 3/2021) có giá trị lên đến 21.835,3 tỷ yen (khoảng 210 tỷ USD).
Gói ngân sách bổ sung lần ba chủ yếu tập trung cho chính sách khôi phục nền kinh tế Nhật Bản đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
Theo đó, 19.176,1 tỷ yen sẽ được dùng để triển khai các chính sách kinh tế bổ sung, với 1.300 tỷ yen để chi trả “khoản tiền hỗ trợ khẩn cấp” nhằm tăng cường hệ thống y tế, 1.030 tỷ yen để kéo dài thời hạn triển khai chiến dịch kích cầu du lịch “Go To Travel” và 2.260 tỷ yen để triển khai chính sách tăng cường năng lực phòng chống thảm họa như xây dựng, cải tạo các cơ sở hạ tầng xuống cấp, ngăn chặn thiệt hại do bão, lũ…
Ngân sách bổ sung lần này cũng bao gồm 4.358,1 tỷ yen để triển khai chính sách phòng chống dịch COVID-19 và 573,6 tỷ yen để triển khai tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19.Chương trình này dự kiến sẽ bắt đầu kể từ cuối tháng 2/2021 với đối tượng đầu tiên là các nhân viên y tế.
Trong quá trình thảo luận về dự thảo ngân sách bổ sung, các đảng đối lập là đảng Dân chủ quốc dân, đảng Dân chủ lập hiến và đảng Cộng sản đã đề nghị cắt bỏ khoản kinh phí kéo dài chiến dịch kích cầu du lịch "Go To Travel", đồng thời bổ sung kinh phí dự phòng để phòng chống dịch COVID-19 và tăng cường hệ thống y tế.Tuy nhiên, các đề xuất này đều không được liên minh cầm quyền chiếm đa số tại Hạ viện chấp thuận.
Theo kế hoạch, dự toán ngân sách bổ sung lần thứ ba của tài khóa 2020 sẽ được Thượng viện Nhật Bản thảo luận và thông qua trong ngày 28/1. Tổng chi ngân sách của Nhật Bản trong tài khóa 2020, bao gồm ba khoản ngân sách bổ sung, đã ghi nhận mức cao kỷ lục nhất từ trước đến nay là 175.687,8 tỷ yen, gấp 1,7 lần so với dự toán ngân sách ban đầu được Quốc hội nước này thông qua trước đây là 102.658 tỷ yen./.Tin liên quan
Nhật Bản sẽ tuyển 10.000 nhân viên y tế cho Olympic Tokyo 2020
Ban tổ chức Thế vận hội vẫn đang thảo luận các biện pháp y tế dự phòng bổ sung cần thiết cũng như cách ứng phó với trường hợp lây nhiễm tại sự kiện thể thao này.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiChủ tịch ECB: Cú sốc lạm phát hiện tại sẽ kéo dài hơn dự đoán
Lạm phát tại Khu vực sử dụng đồng tiền chung euro (Eurozone) sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao trong một thời gian nữa.
-
Kinh tế Thế giớiGiá năng lượng tác động thế nào đến lạm phát Mỹ?
Theo tờ The Wall Street Journal ngày 12/9, 6 tháng sau khi cuộc chiến Iran bùng nổ, giá dầu và khí đốt tăng đang đẩy lạm phát lên cao.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế Thế giới nổi bật tuần qua
Dưới đây là những thông tin kinh tế Thế giới nổi bật tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiKinh tế Thái Lan chịu sức ép từ sức mua suy yếu
Kinh tế Thái Lan đang phải đối mặt với sức ép ngày càng rõ nét từ sự suy yếu của sức mua, chi phí sinh hoạt cao và giá năng lượng gia tăng.
-
Kinh tế Thế giớiTrí tuệ nhân tạo và việc làm: Lời tiên tri chưa ứng nghiệm
Gần bốn năm sau khi ChatGPT xuất hiện, đã có đủ thời gian để đối chiếu những lời tiên đoán với thực tế. Từng có không ít dự báo rằng lực lượng lao động tri thức sẽ sớm bị công nghệ thay thế.
-
Kinh tế Thế giớiHội nghị thượng đỉnh BRICS: Chủ tịch Trung Quốc kêu gọi BRICS thúc đẩy phát triển dựa trên đổi mới sáng tạo
Ngày 12/9, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết cơ chế hợp tác BRICS đã trở thành nền tảng hợp tác có ảnh hưởng nhất thế giới giữa các thị trường mới nổi và các nước đang phát triển.
-
Kinh tế Thế giớiBRICS thông qua Tuyên bố chung New Delhi 2026
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi - Chủ tịch BRICS năm 2026 – thông báo các nhà lãnh đạo của khối đã nhất trí thông qua Tuyên bố New Delhi 2026 mà không có bất kỳ ý kiến nào phản đối.
-
Kinh tế Thế giớiKhai mạc Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18
Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, chiều 12/9, Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 đã khai mạc tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ, với sự tham dự của Lãnh đạo các nước thành viên.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ nêu điều kiện với các nhà sản xuất xe điện Trung Quốc
Hiện xe điện Trung Quốc gần như bị chặn khỏi thị trường Mỹ do mức thuế nhập khẩu cao cùng lệnh cấm của Bộ Thương mại Mỹ với lý do an ninh quốc gia.











