Hải Phòng: Sau Tết, gần 99% lao động trở lại làm việc

14:38' - 12/02/2019
BNEWS Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, đã có gần 99% số lao động tại các khu kinh tế, khu công nghiệp và lao động ở tất cả các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng trở lại làm việc.
Đã có gần 99% số lao động tại các khu kinh tế, khu công nghiệp và lao động ở tất cả các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng trở lại làm việc. Ảnh minh họa: TTXVN

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Hải Phòng Hoàng Đình Long cho biết, nhìn chung tư tưởng, tâm trạng của công nhân lao động vui vẻ, phấn khởi, chấp hành tốt pháp luật của Nhà nước cũng như quy định của địa phương, đơn vị, đón Tết an toàn, không có sự cố, tai nạn bất thường.

Tính đến ngày 12/2/2019 (ngày mùng 8 Tết Nguyên đán) đã có 90% số doanh nghiệp tiến hành hoạt động sản xuất, kinh doanh đầu năm với số lao động trở lại làm việc đạt gần 99%. Số còn lại chưa đến làm việc vì các lý do như nhà xa chưa lên kịp, đang điều trị bệnh, nghỉ phép…

Số doanh nghiệp còn lại cho người lao động nghỉ hết ngày 12/2 (tức mùng 8 Tết) mới bắt đầu làm việc, trong đó có một vài doanh nghiệp cho công nhân lao động nghỉ dài ngày hơn để bảo trì, sửa chữa máy móc trước khi vào năm sản xuất mới.

Do yêu cầu sản xuất kinh doanh, một số doanh nghiệp trên địa bàn bắt đầu làm việc từ ngày 8/2 (tức ngày mùng 4 Tết Nguyên đán) như Công ty LG Innotek,Dong Yang, Zhong xin Ya...

Trong 3 năm trở lại đây, nhiều dự án lớn của các tập đoàn như LG, VinGroup đi vào hoạt động thu hút trên 130.000 lao động và trên 25.000 chuyên gia đến làm việc tại các khu kinh tế, khu công nghiệp tại Hải Phòng. Do nhu cầu sử dụng lao động tăng cao nên hơn 40% lao động làm việc tại Hải Phòng là người đến từ các tỉnh, thành phố và quốc gia khác./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục