Hàn Quốc có kế hoạch duy trì chính sách tài khóa bổ sung cho năm 2022

14:45' - 13/10/2021
BNEWS Bộ trưởng Kinh tế và Tài chính Hàn Quốc Hong Nam-ki ngày 13/10 thông báo chính phủ nước này có kế hoạch duy trì chính sách tài khóa trong năm tới nhằm thúc đẩy sự phục hồi kinh tế.
Ông Hong Nam-ki đưa ra phát biểu trên trong cuộc gặp với bà Kristalina Georgieva, Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) tại thủ đô Washington, Mỹ bên lề hội nghị bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng trung ương Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20).

Theo ông Hong Nam-ki, Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BoK) đang dần điều chỉnh chính sách tiền tệ thích ứng, trong khi chính phủ đang nỗ lực thực thi chính sách tài khóa bổ sung vào năm tới.

Hàn Quốc đã đề xuất ngân sách cao kỷ lục 604.400 tỷ won (506,2 tỷ USD) cho năm 2022, trong bối cảnh nước này tìm cách củng cố sự phục hồi kinh tế và thu hẹp khoảng cách xã hội do đại dịch COVID-19 gây ra.

Ngoài cuộc gặp với đại diện IMF, ông Hong Nam-ki còn tiến hành cuộc gặp với Chủ tịch Ngân hàng Thế giới David Malpass và Chủ tịch Ngân hàng Phát triển Liên Mỹ Mauricio Claver-Carone.

Ngày 12/10, IMF duy trì dự báo tăng trưởng năm 2021 của nền kinh tế Hàn Quốc ở mức 4,3% bất chấp việc điều chỉnh giảm cho dự đoán tăng trưởng ở các quốc gia tiên tiến. IMF cho biết nền kinh tế toàn cầu đang tiếp tục đà tăng trưởng trong năm nay, song sự bấp bênh kinh tế vẫn ở mức cao và sự hồi phục không đồng đều giữa các quốc gia có thể ngày càng sâu sắc hơn./.

>>BoK: Gia tăng xu hướng vay ngân hàng để mua nhà và đầu tư chứng khoán

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục