Hàn Quốc đã nhận được các quyền rút vốn đặc biệt từ IMF

07:20' - 24/08/2021
BNEWS Hàn Quốc đã nhận được các quyền rút vốn đặc biệt (SDR) trị giá khoảng 11,7 tỷ USD từ IMF, khi thiết chế tài chính này đang phân bổ các tài sản dự trữ bổ sung cho các nước thành viên.

Vào đầu tháng Tám, Ban điều hành Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã thông qua việc tăng số tài sản dự trữ thêm 650 tỷ USD để phân bổ cho các nước thành viên theo hạn ngạch hiện nay của các nước.

Động thái trên nhằm hỗ trợ các nước ứng phó với những tác động của đại dịch COVID-19.

Theo Bộ Kinh tế và Tài chính Hàn Quốc, dựa trên hạn ngạch đóng góp cho IMF hiện ở mức 1,8%, nước này đã nhận được 8,2 tỷ SDR.

Với giá trị SDR tăng, dự trữ ngoại hối của Hàn Quốc cũng sẽ tăng. Dự trữ ngoại hối của nước này ở mức cao kỷ lục 458,7 tỷ USD tính đến cuối tháng Bảy.

Với phân bổ mới sẽ nâng giá trị SDR của Hàn Quốc tại IMF từ 3,5 tỷ USD lên 15,3 tỷ USD.

Chính phủ Hàn Quốc khẳng định sẽ tích cực tham gia vào các cuộc đàm phán của IMF và Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới về các cách thức để các nền kinh tế phát triển chuyển các tài sản dự trữ cho các nước thu nhập thấp.

Trước đó, IMF cho biết sẽ phân bổ lượng SDR trị giá khoảng 275 tỷ USD cho các nước đang phát triển và thu nhập thấp./.

>>Campuchia được phân bổ 1,56 tỷ USD từ Quyền rút vốn đặc biệt của IMF

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục