BNEWS Ngày 28/7, Chính phủ Hàn Quốc đã công bố kế hoạch lớn về đánh giá bổ sung tác động việc triển khai THAAD của Mỹ tại Hàn Quốc đối với môi trường. Dự kiến quá trình đánh giá sẽ mất ít nhất vài tháng.
Theo hãng tin Yonhap, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết sẽ có quyết định có về việc triển khai Hệ thống Phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) trên lãnh thổ của mình sau khi các cuộc khảo sát được thực hiện theo luật pháp hiện hành cho kết luận cuối cùng về ảnh hưởng của THAAD đối với môi trường.
Một quan chức bộ trên cho biết các bên liên quan sẽ sớm bắt đầu tham vấn về các chi tiết, bao gồm cả quy mô khu vực tiến hành đánh giá theo đề xuất của một đội đặc nhiệm liên ngành về vấn đề này.
Ông thừa nhận sẽ khó để xác định thời gian chính xác tiến hành khảo sát vì phụ thuộc vào tiến trình tham vấn với phía Mỹ và các yếu tố khác. Thông thường phải mất từ 10 đến 15 tháng để hoàn tất việc đánh giá này.
Không giống như một đánh giá môi trường quy mô nhỏ, được coi là chỉ mang tính hình thức, cuộc khảo sát lớn thường là cho các dự án xây dựng quy mô lớn như xây dựng các khu dân cư hoặc khu công nghiệp, đòi hỏi phải có phiên điều trần công khai. Chính vì thế nhiều người đã dự đoán rằng việc triển khai của THAAD tại Seongju sẽ không thể hoàn tất trong năm nay.
Theo thỏa thuận đạt được, Hàn Quốc đã đồng ý cung cấp cho Mỹ 700.000 m2 từ sân golf của Lotte tại thị trấn Seongju, cách thủ đô Seoul 296 km về phía Đông Nam, để triển khai THAAD.
Trước đó, Tổng thống Moon Jae-in ngày 5/6 đã ra lệnh tiến hành nghiên cứu kỹ lưỡng ảnh hưởng của THAAD đối với môi trường. Cho đến nay, việc đánh giá này mới chỉ ở quy mô nhỏ và không chính thức mà Phủ Tổng thống Hàn Quốc gọi là các nỗi lực “mang tính hệ thống” của Bộ Quốc phòng để tạo cảm giác THAAD chỉ có quy mô nhỏ.
Các trợ lý của tổng thống nghi ngờ rằng chính phủ tiền nhiệm đã cố tình thu hẹp quy mô cuộc đánh giá tác động môi trường mà bỏ qua các thủ tục cần thiết nhằm trốn tránh các quy định nghiêm ngặt về môi trường để nhanh chóng triển khai THAAD.
Dư luận Hàn Quốc hiện chia rẽ về THAAD, trong khi đó kế hoạch này cũng vấp phải phản ứng dữ dội từ Trung Quốc. Các ý kiến ủng hộ tuyên bố chính phủ cần phải bảo vệ đất nước và THAAD chỉ nhằm đối phó với các mối đe dọa tên lửa từ Triều Tiên.
Tuy nhiên, những người phản đối lập luận rằng ban lãnh đạo đất nước cần tham vấn ý kiến của người dân trong các vấn đề liên quan tới an ninh quốc gia./.
>>> Sau khi Triều Tiên phóng tên lửa, Mỹ tuyên bố thử thành công THAAD
- Từ khóa:
- hàn quốc
- mỹ
- thaad
- tác động tới môi trường
- triều tiên
Tin liên quan
Lý do Hàn Quốc không từ bỏ THAAD
“Diễn đàn Đông Á” số mới ra có bài viết cho rằng Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) không dễ dàng bị đảo ngược dưới thời Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiAnh có Chủ tịch Công đảng mới
Ngày 17/7, Công đảng cầm quyền tại Anh thông báo cựu Thị trưởng vùng Đại Manchester, ông Andy Burnham, đã được bầu làm lãnh đạo đảng, mở đường để ông trở thành thủ tướng tiếp theo của Anh.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 17/7/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 17/7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiEo biển Hormuz lại tê liệt: Thị trường năng lượng cạn van an toàn
Nằm giữa Iran và Oman, đây là một trong những điểm nghẽn hàng hải trọng yếu bậc nhất thế giới, nơi mỗi ngày có khoảng 1/5 nguồn cung dầu của thế giới đi qua.
-
Kinh tế Thế giớiBước đột phá cải cách hành chính tại Đức
Một trong những nội dung đáng chú ý trong các biện pháp này là đơn giản hóa các quy định đối với doanh nghiệp kinh doanh taxi và xe cho thuê có lái.
-
Kinh tế Thế giớiEU đề xuất cải tổ thị trường carbon, giảm áp lực cho doanh nghiệp
Động thái này nhằm giảm áp lực đối với năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, đồng thời khuyến khích đầu tư vào các công nghệ sạch trong khu vực.
-
Kinh tế Thế giớiTín hiệu tích cực từ việc mở cửa trở lại eo biển Hormuz
Thông tin về một thỏa thuận giữa Mỹ và Iran nhằm mở cửa trở lại eo biển Hormuz đang thắp lên hy vọng hạ nhiệt giá phân bón cũng như các chi phí đầu vào khác cho ngành nông nghiệp Nam Phi.
-
Kinh tế Thế giớiGần 30 quốc gia ký thỏa thuận thành lập Tổ chức Hợp tác AI Thế giới
WAICO sẽ hoạt động trên cơ sở các nguyên tắc của Hiến chương Liên hợp quốc, thúc đẩy tham vấn rộng rãi, hợp tác cùng có lợi và đặt con người làm trọng tâm trong quá trình phát triển AI.
-
Kinh tế Thế giớiCơn sốt hạ tầng AI trước phép thử cuối năm
Khoảng 750 tỷ USD - đó là số tiền các "đại gia" điện toán đám mây dự kiến chi cho hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI) chỉ riêng trong năm 2026, lớn hơn quy mô của đa số các nền kinh tế trên thế giới.
-
Kinh tế Thế giớiPháp đối mặt bài toán chủ quyền số
Kết quả khảo sát cho thấy phần lớn cơ quan nhà nước Pháp đang sử dụng các giải pháp của các tập đoàn công nghệ Mỹ như Microsoft, Oracle và VMware.










