BNEWS Lâu nay Hàn Quốc vẫn tuyên bố sẽ tìm cách giải quyết vấn đề hạt nhân Triều Tiên không chỉ thông qua các biện pháp trừng phạt và sức ép mà còn cả các nỗ lực ngoại giao.
Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha ngày 12/10 tuyên bố nước này sẽ thúc đẩy các nỗ lực “dẫn dắt” để tạo môi trường thuận lợi cho việc nối lại các cuộc đàm phán nhằm phi hạt nhân hóa Triều Tiên.
Phát biểu tại một phiên họp của Quốc hội, nhà ngoại giao hàng đầu của Hàn Quốc cho biết Bộ Ngoại giao sẽ nỗ lực mạnh mẽ nhằm khuyến khích Trung Quốc và Nga sử dụng ảnh hưởng của mình đối với Triều Tiên trong việc đưa Bình Nhưỡng trở lại bàn đàm phán.
Bên cạnh đó, Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha còn cam kết duy trì chính sách của Tổng thống Moon Jae-in đối với Triều Tiên và tiếp tục các nỗ lực thiết lập hòa bình song song với sự tiến bộ trong các nỗ lực phi hạt nhân hóa.
Phát biểu trên được Ngoại trưởng Hàn Quốc đưa ra trong bối cảnh tình trạng căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên đang gia tăng sau khi Triều Tiên thực hiện nhiều hành động khiêu khích và nổ ra cuộc khẩu chiến giữa các nhà lãnh đạo của Triều Tiên và Mỹ.
Lâu nay Hàn Quốc vẫn tuyên bố sẽ tìm cách giải quyết vấn đề hạt nhân Triều Tiên không chỉ thông qua các biện pháp trừng phạt và sức ép mà còn cả các nỗ lực ngoại giao.
Bối cảnh căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên đã tác động đến đầu tư của nước ngoài vào Hàn Quốc. Theo Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng nước này, các cam kết mới về đầu tư của nước ngoài (FDI) vào Hàn Quốc trong 3 quý đầu năm nay chỉ đạt 13,59 tỷ USD, giảm 9,7% so với cùng kỳ năm ngoái, do tình trạng căng thẳng quân sự trên Bán đảo Triều Tiên và các biện pháp bảo hộ của các đối tác thương mại lớn đang gia tăng.
Tuy nhiên, lượng vốn được thực hiện trên thực tế của các nhà đầu tư nước ngoài lại tăng 9,1% so với cùng kỳ năm ngoái, lên mức 8 tỷ USD.
Theo thông cáo của bộ trên, cam kết FDI mới từ 2 đối tác thương mại lớn nhất của Hàn Quốc là Mỹ và Trung Quốc đã sụt giảm do cả hai nước này tăng cường áp dụng các biện pháp bảo hộ thương mại.
Các cam kết FDI của Mỹ và Trung Quốc vào Hàn Quốc đã giảm lần lượt là 5,5% xuống còn 2,9 tỷ USD và 19,5% xuống còn 3,64 tỷ USD, trong khi các cam kết của các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) lại tăng 22%./.
>>> Máy bay ném bom chiến lược Mỹ diễn tập chống Triều Tiên
Tin liên quan
Hàn Quốc cáo buộc tin tặc Triều Tiên đánh cắp nhiều tài liệu bí mật quân sự
Nhật báo Chosun Ilbo ngày 10/10 đưa tin các tin tặc Triều Tiên đã đánh cắp hàng trăm tài liệu quân sự mật của Hàn Quốc, trong đó có kế hoạch hành động thời chiến, với sự tham gia của đồng minh Mỹ.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiBofA: AI tạo ra cuộc chuyển dịch dòng tiền lớn nhất ngành công nghệ
BofA, quá trình này có thể được xem là một "cuộc chuyển giao dòng tiền tự do mang tính thế hệ" từ các nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây quy mô lớn sang các doanh nghiệp bán dẫn.
-
Kinh tế Thế giớiDIW: Chính sách trung lập về công nghệ gây hại cho ngành công nghiệp Đức
Theo chuyên gia này, thuế quan đối với xe điện Trung Quốc cũng sẽ không cứu vãn được ngành công nghiệp ô tô châu Âu và Đức.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Thế giới tuần qua ghi nhận nhiều diễn biến nổi bật về địa chính trị, kinh tế và tài chính, với những biến động đáng chú ý trên thị trường năng lượng, tiền tệ và công nghệ toàn cầu.
-
Kinh tế Thế giớiCuba đẩy nhanh thu hút đầu tư nước ngoài
Quan chức Cuba khẳng định những thay đổi trong quy định đầu tư là bước tiến quan trọng nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho đầu tư nước ngoài.
-
Kinh tế Thế giớiSingapore duy trì vị trí trung tâm vận tải biển hàng đầu thế giới
Singapore tiếp tục giữ vị trí trung tâm vận tải biển hàng đầu thế giới khi dẫn đầu bảng xếp hạng Chỉ số Phát triển Trung tâm Vận tải Biển Quốc tế (ISCDI) năm thứ 13 liên tiếp.
-
Kinh tế Thế giớiThượng Hải vươn lên vị trí thứ hai trong số các trung tâm vận tải biển toàn cầu
Theo báo cáo công bố hôm 10/7, Thượng Hải đã đứng thứ hai trong số các trung tâm vận tải biển quốc tế hàng đầu.
-
Kinh tế Thế giớiNgân hàng trung ương Malaysia lạc quan về tăng trưởng kinh tế năm 2026
Kinh tế Malaysia được dự báo tăng trưởng từ 4-5% trong năm 2026 nhờ nhu cầu nội địa ổn định và xuất khẩu, đầu tư tiếp tục duy trì đà tích cực.
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc ghi nhận sản lượng lương thực vụ Hè cao kỷ lục
Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc ngày 10/7 công bố số liệu cho thấy sản lượng lương thực vụ Hè năm 2026 đạt mức cao kỷ lục 301,49 triệu tấn, lần đầu tiên vượt mốc 150 triệu tấn.
-
Kinh tế Thế giớiNhật Bản: Chỉ số giá sản xuất tăng lên mức cao nhất trong 3 năm
Chỉ số PPI trong tháng 6/2026 tăng 7,1% so với cùng kỳ năm ngoái, vượt xa dự báo trung bình của thị trường là tăng 6,8% và là mức tăng nhanh nhất so với cùng kỳ năm trước kể từ tháng 3/2023.












