BNEWS Chính phủ Hàn Quốc cho biết nước này sẽ thúc đẩy phát triển ngành sản xuất chip không có đặc tính nhớ, với mục tiêu trở thành một cường quốc sản xuất chất bán dẫn trên toàn cầu vào năm 2030.
Theo Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc, nền kinh tế lớn thứ châu Á sẽ nỗ lực thực hiện mục tiêu dẫn đầu trong mảng kinh doanh chip cơ sở vào năm 2030, đồng thời tăng thị phần trong phân khúc tích hợp vi mạch từ 1,6% hồi năm ngoái lên 10%.
Cho đến năm 2030, Chính phủ Hàn Quốc sẽ hỗ trợ khoảng 170.000 chuyên gia trong lĩnh vực sản xuất chip không có đặc tính nhớ và tạo điều kiện cho đội ngũ này hợp tác với các trường đại học địa phương.
So với các loại chip nhớ như chip nhớ truy cập ngẫu nhiên động DRAM, chip không có đặc tính nhớ bao gồm các bộ xử lý, chip điều khiển tự động và cảm biến hình ảnh.Khoảng 1.000 tỷ won (862 triệu USD) sẽ được đầu tư cho các dự án nghiên cứu và phát triển (R&D) trong 10 năm tới, trong đó Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng và Bộ Khoa học, Công nghệ thông tin và Truyền thông Hàn Quốc đi đầu trong việc hỗ trợ tài chính cho các dự án này.
Thông báo trên được đưa ra sau khi nhà sản xuất chip hàng đầu Hàn Quốc, Samsung Electronics Co., hồi đầu tháng này cho biết sẽ đầu tư 133.000 tỷ won vào năm 2030, để mở rộng mảng kinh doanh sản xuất chip cơ sở và sản xuất chip không có đặc tính nhớ.Theo Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc, cùng với các khoản đầu tư tư nhân, Chính phủ Hàn Quốc cũng cần hỗ trợ về cơ sở hạ tầng, vốn đóng vai trò quan trọng trong hệ sinh thái công nghiệp.
Hiện chất bán dẫn chiếm 20% lượng hàng xuất khẩu hàng năm của Hàn Quốc. Năm 2018, kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc vượt ngưỡng 600 tỷ USD.
Hồi giữa tháng Tư, Bộ Thương mại Hàn Quốc thông báo sẽ thực hiện một loạt biện pháp để hỗ trợ các nhà sản xuất chip nhớ cùng các nhà thầu phụ của họ, trong bối cảnh có những quan ngại rằng lĩnh vực bán dẫn - một trong những ngành công nghiệp xương sống của Hàn Quốc - sẽ tăng trưởng chậm lại trong những tháng tới.Xuất khẩu chip nhớ của Hàn Quốc đang bị trì trệ do giá cả giảm trong lúc nhu cầu đối với mặt hàng này khá ảm đạm.
Kim ngạch xuất khẩu sản phẩm này chỉ đạt 7,42 tỷ USD trong tháng 1/2019, giảm 23,3% so với cùng kỳ trước đó; với các con số của tháng Hai và tháng Ba là 6,77 tỷ USD và 9 tỷ USD, lần lượt giảm 24,8% và 16,6% so với một năm trước đó.
Tin liên quan
SK hynix chi 1,05 tỷ USD xây dựng tổ hợp chế tạo chất bán dẫn
Dự án sẽ giúp nâng cao khả năng cạnh tranh của SK hynix nói riêng và Hàn Quốc nói chung trên thị trường thị trường chất bán dẫn toàn cầu. Dự án này, được kỳ vọng sẽ tạo ra khoảng 170.000 việc làm.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiĐàm phán Mỹ - Nga về Ukraine gắn với thỏa thuận dầu mỏ hàng tỷ USD
Theo tờ The New York Times, các cuộc đàm phán giữa chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump và phía Nga nhằm chấm dứt xung đột tại Ukraine đã mở rộng sang cả một thỏa thuận dầu mỏ trị giá hàng tỷ USD.
-
Kinh tế Thế giớiG20 bất đồng về giải pháp xử lý công suất công nghiệp dư thừa
Các Bộ trưởng G20 không đạt được đồng thuận về việc phối hợp xử lý tình trạng dư thừa công suất công nghiệp, cho thấy những bất đồng giữa các thành viên trong lĩnh vực thương mại.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Canada vẫn “bế tắc” trong đàm phán thương mại
Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer cho biết, ông thường xuyên trao đổi với người đồng cấp Canada, nhưng hai bên đã rơi vào “bế tắc” đối với một số vấn đề thương mại gây tranh cãi.
-
Kinh tế Thế giớiNga để ngỏ khả năng dỡ bỏ một phần lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel
Phát biểu trước Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga, ông Novak khẳng định thị trường nhiên liệu trong nước hiện đã đạt được “trạng thái cân bằng và nguồn cung được đảm bảo đầy đủ”.
-
Kinh tế Thế giớiCác chuyến bay quốc tế của Iran chịu ảnh hưởng nặng nề sau lệnh trừng phạt từ Mỹ
Theo gulf-times.com ngày 2/10, số chuyến bay đến và đi từ sân bay quốc tế của Iran đã giảm 42% kể từ khi Mỹ trừng phạt các hãng hàng không Iran, nhưng một số tuyến bay phổ biến vẫn còn hoạt động.
-
Kinh tế Thế giớiKinh tế Mỹ tạo ít việc làm hơn so với dự kiến trong tháng 9
Theo phóng viên TTXVN tại Washington, kinh tế Mỹ tạo ra số việc làm ít hơn nhiều so với dự kiến trong tháng 9, cho thấy một điểm yếu đáng ngạc nhiên trên thị trường lao động và nền kinh tế nói chung.
-
Kinh tế Thế giớiLạm phát tại Eurozone tăng vọt do giá năng lượng tăng mạnh
Lạm phát tại Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) đã tăng vọt lên 3,8% trong tháng 9, mức cao nhất trong 3 năm và vượt xa dự báo do giá năng lượng tăng mạnh.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/10/2026
Kinh tế thế giới ngày 2/10/2026 có các tin nổi bật xoay quanh thị trường năng lượng Mỹ, Pháp và Đức; cuộc đua AI, lạm phát Eurozone và hoạt động M&A toàn cầu.
-
Kinh tế Thế giớiCampuchia muốn thu hút FDI từ Nhật Bản
Ngày 2/10, Phó Thủ tướng kiêm Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Phát triển Campuchia (CDC) Sun Chanthol đã gặp Phó Chủ tịch cấp cao Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) Yuho Hayakawa.









