BNEWS The Wall Street Journal của Mỹ số ra ngày 14/2 đưa tin Bắc Kinh đã đề xuất tăng nhập khẩu chất bán dẫn từ Mỹ vào Trung Quốc với giá trị 200 tỷ USD (gấp 5 lần hiện nay) trong 6 năm tới.
Trong bối cảnh vòng đàm phán thương mại nhằm giải quyết căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc đang diễn ra tại Bắc Kinh, tờ The Wall Street Journal của Mỹ số ra ngày 14/2 đưa tin Bắc Kinh đã đề xuất tăng nhập khẩu chất bán dẫn từ Mỹ vào Trung Quốc với giá trị 200 tỷ USD (gấp 5 lần hiện nay) trong 6 năm tới.
Báo Mỹ dẫn một nguồn tin gần gũi với cuộc đàm phán, cho biết đề xuất này được đưa ra nhằm khiến Mỹ hoãn việc tăng thuế đối với hàng hoá nhập khẩu từ Trung Quốc.
Theo nguồn tin trên, tại vòng đàm phán thương mại đang diễn ra tại Bắc Kinh, các bên khó có thể thống nhất được một vấn đề quan trọng, trong đó Trung Quốс sẽ bác bỏ cáo buộc về gây khó khăn cho các công ty Mỹ tại Trung Quốc.
Tuy nhiên, Bắc Kinh sẽ chấp nhận tăng nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ từ Mỹ nhằm giảm thâm hụt thương mại giữa hai nước, với đề xuất tăng khối lượng xuất khẩu chất bán dẫn từ Mỹ vào Trung Quốc lên mức trị giá 200 tỷ USD trong 6 năm tới.
Nguồn tin trên còn cho biết Bắc Kinh cũng đồng ý bãi bỏ các quy định về hỗ trợ gián tiếp người tiêu dùng địa phương khi mua xe ô tô sản xuất tại Trung Quốc.
Sự nhượng bộ này nhằm xoa dịu Mỹ và thương lượng với Washington về việc hoãn tăng thuế nhập khẩu hàng hóa từ Trung Quốc sau ngày 1/3.
Ngày 14/2, Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc, Đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer và Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin đã bắt đầu vòng đàm phán thương mại nhằm giải quyết mâu thuẫn giữa hai nước. Vòng đàm phán diễn ra trong 2 ngày.
Tháng 12/2018, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đạt thỏa thuận "đình chiến thương mại" trong 90 ngày, theo đó Mỹ hoãn tăng thuế từ 10% lên 25% đối với hàng hóa từ Trung Quốc với giá trị 200 tỷ USD để hai bên tiếp tục đàm phán. Thỏa thuận này sẽ hết hiệu lực vào ngày 1/3 tới./.
Tin liên quan
Tổng thống Mỹ cân nhắc gia hạn việc áp thuế với Trung Quốc
Ngày 14/2, hãng tin Bloomberg đưa tin Tổng thống Mỹ đang cân nhắc gia hạn thêm 60 ngày đối với thời hạn chót ngày 1/3 áp thuế cao đối với lượng hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc trị giá 200 tỷ USD.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiOCBC: Cú sốc giá dầu đang tạo áp lực lớn lên các nền kinh tế ASEAN
Trong báo cáo phân tích ngày 15/9, Ngân hàng OCBC nhận định đà tăng trở lại của giá dầu đang gia tăng nguy cơ nới rộng thâm hụt thương mại và thâm hụt tài khoản vãng lai của các quốc gia ASEAN.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Trung Quốc đàm phán giảm thuế quan đối với nông sản và năng lượng
Mỹ và Trung Quốc đang thảo luận giảm thuế với một số mặt hàng nông sản, năng lượng và nguyên phụ liệu, trước thềm hội nghị thượng đỉnh lãnh đạo hai nước vào tuần tới.
-
Kinh tế Thế giớiChứng khoán thế giới đỏ sàn trước thềm quyết định lãi suất của Fed
Đóng cửa phiên giao dịch ngày 15/9, các thị trường chứng khoán lớn trên toàn cầu từ châu Á, châu Âu đến Phố Wall đồng loạt chìm trong sắc đỏ.
-
Kinh tế Thế giớiTỷ phú Bill Gates: Các chính phủ chưa sẵn sàng trước làn sóng AI
Tỷ phú Bill Gates cho rằng không chính phủ nào trên thế giới hiện đã hoàn toàn sẵn sàng trước những thay đổi mà trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ mang lại cho xã hội.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế Thế giới nổi bật ngày 15/9/2026
Dưới đây là những thông tin kinh tế Thế giới nổi bật ngày 15/9/2026.
-
Kinh tế Thế giớiRộn ràng mùa thu hoạch trên những cánh đồng Trung Quốc
Tháng 9 là thời điểm bước vào mùa thu hoạch tại nhiều khu vực của Trung Quốc.
-
Kinh tế Thế giớiCác ngân hàng lớn Đức đối mặt nguy cơ nợ xấu tăng mạnh
Các ngân hàng lớn của Đức dự báo khối lượng nợ xấu trong bảng cân đối kế toán sẽ tăng lên 53,1 tỷ euro vào cuối năm 2027.
-
Kinh tế Thế giớiIfW cảnh báo Đức không nên tái trợ giá xăng dầu
Cần xác định những nhóm dân cư chịu tác động nặng nề nhất và có nguy cơ gặp khó khăn trong thanh toán hóa đơn năng lượng, sưởi ấm để có biện pháp hỗ trợ phù hợp.
-
Kinh tế Thế giớiKinh tế Trung Quốc: Bùng nổ công nghệ chưa đủ bù đắp đà suy yếu của tiêu dùng
Sản xuất công nghiệp Trung Quốc tăng 5,2% trong tháng 8/2026, nhưng tiêu dùng ảm đạm và đầu tư giảm sâu cho thấy những thách thức đối với đà phục hồi kinh tế.











