BNEWS Trong 5 năm tới, chính phủ Hàn Quốc sẽ chi khoảng 33.000 tỷ won để phát triển các nguồn năng lượng tái tạo và 4.500 tỷ won cho hệ thống lưu trữ năng lượng
Ngày 5/7, Chính phủ Hàn Quốc công bố kế hoạch chi khoảng 42.000 tỷ won (tương đương 36 tỷ USD) từ nay đến năm 2020 nhằm hỗ trợ phát triển các ngành năng lượng tái tạo như điện Mặt Trời và điện gió cũng như các nhà máy điện thân thiện với môi trường.
Phát biểu tại một cuộc họp của Ủy ban chiến lược về năng lượng tương lai, Bộ trưởng Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc Joo Hyung-hwan thông báo chính phủ sẽ đầu tư số tiền trên vào các ngành năng lượng mới bằng cách áp dụng tất cả các công cụ chính sách sẵn có, theo đó nới lỏng các quy định và cung cấp nhiều trợ giúp để phát triển các lĩnh vực năng lượng mới như động lực tăng trưởng mới cho xuất khẩu.
Theo kế hoạch, trong 5 năm tới, chính phủ sẽ chi khoảng 33.000 tỷ won để phát triển các nguồn năng lượng tái tạo và 4.500 tỷ won cho hệ thống lưu trữ năng lượng. Trong khi đó, 2.000 tỷ won sẽ được đầu tư vào các nhà máy điện thân thiện với môi trường.
Với việc chú trọng phát triển các nguồn năng lượng tái tạo, Hàn Quốc hướng tới sản xuất 13 triệu kilowatt năng lượng từ các nhà máy điện thân thiện với môi trường. Con số này tương đương với lượng điện năng mà 26 nhà máy nhiệt điện có thể sản xuất.
Ngoài ra, khoảng 2.500 tỷ won sẽ được chi vào phát triển các thiết bị điện tử thông minh giúp người tiêu thụ điện và nhà cung cấp điện có thể tiếp cận điện kế từ xa cũng như liên lạc với nhau.
Chính phủ Hàn Quốc đã nâng mục tiêu tỷ lệ điện năng từ nguồn năng lượng tái tạo lên mức 5% vào năm 2018 và 7% vào năm 2020, đồng thời dự kiến đến năm 2020 các ngành năng lượng mới sẽ tạo ra khoảng 30.000 việc làm./.
Tin liên quan
Kỷ nguyên mới cho năng lượng tái tạo
Năng lượng tái tạo đang dần khẳng định được tầm quan trọng của mình so với các nguồn năng lượng truyền thống khác trong công cuộc giúp con người giảm thiểu tác động tiêu cực tới “Mẹ Thiên nhiên”.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiĐường sắt Trung Quốc lập kỷ lục mới
Trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 7, số lượt tàu chở khách trung bình mỗi ngày đạt 11.462, tăng 571 chuyến tàu (tương đương 5,2%) so với cùng kỳ một năm trước đó.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ: Dự trữ dầu xuống mức thấp, dấy lên lo ngại an toàn các hang chứa
Bộ Năng lượng cho biết ít nhất 70 triệu thùng phải được duy trì trong kho dự trữ để có thể quản lý an toàn các hang chứa.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Dưới đây là một số sự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ có nguy cơ thất thu 3,4 tỷ USD do đà sụt giảm sinh viên quốc tế
NAFSA dự báo số sinh viên quốc tế tại Mỹ năm học 2026-2027 có thể giảm 112.000 người, kéo theo thiệt hại 3,4 tỷ USD và 40.000 việc làm.
-
Kinh tế Thế giớiCác tập đoàn dầu mỏ lớn thu thêm 56 tỷ USD lợi nhuận trong quý II/2026
Theo chuyên trang kinh tế vùng Vịnh AGBI, 11 tập đoàn dầu mỏ lớn nhất thế giới đạt tổng lợi nhuận 121 tỷ USD trong quý II/2026.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn trước thời hạn áp thuế 50%
Mỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn cần giải quyết trước hạn chót là ngày 19/8, thời điểm Mỹ có thể áp thuế 50% đối với nhiều hàng hoá của Canada.
-
Kinh tế Thế giớiIran tái khẳng định quyền tại eo biển Hormuz
Ngày 15/8/, Iran khẳng định eo biển Hormuz “vẫn thuộc về người Iran”, động thái bác lại phát biểu của Tổng thống Donald Trump rằng ông sẽ sớm tuyên bố eo biển Hormuz là một phần lãnh thổ của Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như đình trệ
Hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như tê liệt vào ngày 14/8, sau khi có thêm 2 tàu bị tấn công tại đây và Mỹ tuyên bố có thể duy trì lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran vô thời hạn.
-
Kinh tế Thế giớiDoanh số bán lẻ của Mỹ bất ngờ giảm trong tháng 7/2026
Theo ước tính do Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 14/8, doanh số bán lẻ của nước này trong tháng 7/2026 đã bất ngờ sụt giảm 0,6% so với tháng trước xuống còn 763,6 tỷ USD.













