Hàn Quốc thặng dư tài khoản vãng lai 14 tháng liên tiếp

16:05' - 06/08/2021
BNEWS Theo Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BoK), thặng dư tài khoản vãng lai của nước này trong tháng 6/2021 đạt 8,85 tỷ USD và là tháng thặng dư tài khoản vãng lai thứ 14 liên tiếp nhờ xuất khẩu vẫn tăng.
Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BoK) ngày 6/8 công bố thặng dư tài khoản vãng lai trong tháng 6/2021. Đây là tháng thặng dư tài khoản vãng lai thứ 14 liên tiếp nhờ xuất khẩu vẫn tăng trong bối cảnh kinh tế toàn cầu phục hồi.
Theo BoK, thặng dư tài khoản vãng lai của đất nước trong tháng 6/2021 đạt 8,85 tỷ USD, so với mức 10,76 tỷ USD của tháng trước. Tài khoản vãng lai là thước đo lớn nhất của thương mại xuyên biên giới.
Xuất khẩu, chiếm 50% nền kinh tế Hàn Quốc, trong tháng 6/2021 tăng 35,9% so với cùng kỳ năm ngoái lên 53,63 tỷ USD, trong khi nhập khẩu tăng 38,2% lên 46,02 tỷ USD.
Nền kinh tế lớn thứ tư châu Á này đang trên đà phục hồi nhờ xuất khẩu chip và ô tô tăng mạnh, đồng thời cải thiện nhu cầu trong nước. Tuy nhiên, sự gia tăng đột biến các ca mắc COVID-19 do biến thể Delta rất dễ lây lan đã ảnh hưởng đến phục hồi kinh tế của quốc gia này.
Vào tháng 5/2021, BoK đã nâng triển vọng thặng dư tài khoản vãng lai năm 2021 lên 70 tỷ USD so với ước tính 64 tỷ USD trước đó. Thặng dư tài khoản vãng lai của Hàn Quốc trogn năm 2022 dự kiến sẽ đạt 65 tỷ USD./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục