BNEWS Chính phủ Hàn Quốc đang có kế hoạch đánh giá tính khả thi của dự án khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) ở Alaska của Mỹ.
Chính phủ Hàn Quốc đang có kế hoạch đánh giá tính khả thi của dự án khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) ở Alaska của Mỹ, vốn đang nổi lên như một trong các nội dung quan trọng cho cuộc đàm phán thương mại Hàn Quốc-Mỹ về thuế quan.
Trong bài thuyết trình tại Diễn đàn Liên đoàn công nghiệp ngày 15/4 về chủ đề "Chính sách năng lượng tương lai của Hàn Quốc trong thời đại chuyển đổi lớn", Thứ trưởng Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc Choi Nam-ho cho biết sẽ sớm đến thăm bang Alaska (Mỹ) nhằm đánh giá tính khả thi của dự án LNG.Ông Choi nhận định nếu LNG từ bang Alaska được phát triển và cung cấp cho thị trường Đông Bắc Á, quãng đường vận chuyển sẽ được rút ngắn gần một nửa, mặc dù chi phí sản xuất có cao hơn nhưng đây vẫn có thể là một lựa chọn có ý nghĩa đối với Hàn Quốc. Tuy nhiên, chi phí ban đầu có thể rất lớn vì phải xây dựng các cơ sở hạ tầng và thiết bị như đường ống dẫn khí thiên nhiên hóa lỏng; mức giá cuối cùng sẽ phụ thuộc vào mức độ hỗ trợ của Chính phủ.
Thứ trưởng Choi cho rằng dự án LNG ở khu vực Alaska có thể trở thành một phần trong gói đàm phán thuế quan với Mỹ, đặc biệt là đối với ngành ô tô, mặt hàng xuất khẩu chủ lực của cả Hàn Quốc và Nhật Bản. Theo đó, Hàn Quốc có thể nhượng bộ trong dự án LNG ở Alaska nếu nhận được ưu đãi lớn trong đàm phán thuế quan về ô tô. Tuy nhiên, Thứ trưởng Hàn Quốc nhấn mạnh vì dự án này có khả năng gây bất lợi ở một số khía cạnh khác, nên Chính phủ chưa đưa ra quyết định cuối cùng và vẫn đang trong quá trình xem xét nội bộ, cũng như tiếp tục đàm phán cấp chuyên viên với Mỹ. Hàn Quốc hiện đang có thêm thời gian để đàm phán nhờ việc Mỹ tạm hoãn áp thuế đối ứng trong vòng 90 ngày. Trong bài phát biểu ông Choi cũng dự đoán việc tiêu thụ nhiên liệu hóa thạch có thể vẫn được duy trì ở mức nhất định về ngắn hạn trong năm nay khi ông Donald Trump nắm quyền nhiệm kỳ thứ hai, nhưng sẽ dần chuyển mạnh sang tiêu thụ năng lượng sạch về trung và dài hạn. Chính phủ Hàn Quốc đang hướng tới việc mở rộng năng lượng tái tạo, triển khai năng lượng hydro và tăng cường năng lực cạnh tranh của điện hạt nhân, bằng phương án tăng cường năng lực cạnh tranh và xây dựng hệ sinh thái công nghiệp năng lượng không phát thải carbon. Hàn Quốc cũng có kế hoạch tạo ra mô hình xuất khẩu toàn diện tích hợp từ xây dựng trạm phát điện, cơ sở hạ tầng truyền tải điện, đến xây dựng nhà máy điện hạt nhân, năng lượng tái tạo, truyền tải, phân phối và các dịch vụ phụ trợ. Ngoài ra, Chính phủ sẽ chủ động tham gia các dự án phát triển đô thị mới tại các nước đang phát triển và công cuộc tái thiết Ukraine. Chủ tịch Diễn đàn Liên đoàn công nghiệp Hàn Quốc (KIAF) Jeong Man-ki trong bài phát biểu khai mạc sự kiện cũng nhận định việc chính quyền Tổng thống Trump rút Mỹ khỏi Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu, bãi bỏ chế độ bắt buộc bán xe ô tô điện tại Mỹ và theo đuổi các chính sách thân thiện với nhiên liệu hóa thạch có thể dẫn đến sự thoái trào tạm thời trong quá trình chuyển đổi năng lượng.Tuy nhiên, việc phát triển các ngành công nghiệp năng lượng mới như hydro, điện hạt nhân và năng lượng tái tạo để thay thế nhiên liệu hóa thạch là điều không thể tránh khỏi.
Ông Jeong Man-ki nhận định nhu cầu của các quốc gia khác đối với điện hạt nhân như lò phản ứng mô-đun nhỏ (SMR) đang ngày càng gia tăng, và cạnh tranh trong ngành công nghiệp hydro cũng trở nên gay gắt hơn, nên Chính phủ Hàn Quốc cần tích cực đầu tư vào các ngành năng lượng mới.
Tin liên quan
Công ty mỹ phẩm Hàn Quốc lên kế hoạch xây nhà máy tại Mỹ để tránh rủi ro thuế quan
Amorepacific dự kiến đầu tư vào các cơ sở sản xuất mô-đun và logistics tại Mỹ trong vòng 3-5 năm tới, nhằm tận dụng tiềm năng tăng trưởng nhanh chóng của thị trường này.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế Thế giới nổi bật ngày 15/7/2026
Dưới đây là những thông tin kinh tế Thế giới nổi bật ngày 15/7/2026:
-
Kinh tế Thế giớiCác nhà máy lọc dầu Trung Quốc giảm sản lượng xuống mức thấp nhất trong 6 năm
Các nhà máy lọc dầu Trung Quốc đã cắt giảm sản lượng trong tháng 6/2026 xuống mức thấp nhất trong 6 năm, khi nhu cầu giảm và sự gián đoạn nguồn cung dầu thô từ Trung Đông.
-
Kinh tế Thế giớiASEAN - Trung Quốc tìm động lực mới sau 5 năm nâng cấp quan hệ
Sau 5 năm thiết lập Đối tác Chiến lược Toàn diện, Trung Quốc và ASEAN đang mở rộng hợp tác sang kinh tế số, AI, năng lượng xanh và đổi mới sáng tạo nhằm tạo động lực tăng trưởng mới.
-
Kinh tế Thế giớiTỷ lệ thất nghiệp thành thị của Trung Quốc giảm trong tháng 6
Theo số liệu chính thức công bố hôm 15/7, tỷ lệ thất nghiệp thành thị được khảo sát của Trung Quốc đã giảm nhẹ xuống còn 5,0% trong tháng 6/2026 từ mức 5,1% trong tháng 5.
-
Kinh tế Thế giớiCăng thẳng tại eo biển Hormuz đe dọa chuỗi cung ứng từ nông nghiệp đến công nghệ cao
Căng thẳng bùng phát trở lại tại eo biển Hormuz không chỉ gây gián đoạn nguồn cung dầu khí mà còn đang đe dọa nghiêm trọng đến chuỗi cung ứng nhiều loại hàng hóa thiết yếu trên toàn cầu.
-
Kinh tế Thế giớiLHQ cảnh báo hệ lụy toàn cầu từ “điểm nghẽn” Hormuz
Liên hợp quốc cảnh báo xung đột leo thang tại Trung Đông và nguy cơ gián đoạn hoạt động tại eo biển Hormuz có thể gây hậu quả nghiêm trọng đối với kinh tế, nhân đạo và an ninh toàn cầu.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ rút lại kế hoạch áp phí 20% đối với tàu qua eo biển Hormuz
Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ rút lại đề xuất thu phí 20% đối với tàu thuyền qua eo biển Hormuz, thay bằng các thỏa thuận thương mại và đầu tư với các nước vùng Vịnh.
-
Kinh tế Thế giớiKinh tế Trung Quốc giảm tốc trong quý II/2026
Đà tăng trưởng của nền kinh tế Trung Quốc đã chậm lại trong quý II/2026 sau khởi đầu mạnh mẽ vào đầu năm nay.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ: Đảng Dân chủ chặn dự luật quốc phòng 1.150 tỷ USD
Đảng Dân chủ tại Thượng viện Mỹ ngày 14/7 đã chặn dự luật chính sách quốc phòng trị giá 1.150 tỷ USD của Lầu Năm Góc.










