BNEWS Ngày 19/10, hàng chục nghìn người dân Anh đã đổ xuống các đường phố ở thủ đô London đòi tổ chức một cuộc trưng cầu ý dân mới về Brexit, chỉ việc Anh rời Liên minh châu Âu.
Cuộc biểu tình này diễn ra trong bối cảnh các nghị sỹ Quốc hội nước này đang tiến hành thảo luận về thỏa thuận Brexit mới đạt được ngày 17/10 vừa qua.
Những người tham gia đã tập trung ở đường Park Lane tại thủ đô London, vẫy cờ EU, cầm các biểu ngữ kêu gọi ngừng tiến trình Brexit và tuần hành qua trung tâm thủ đô tới tòa nhà quốc hội. Người đứng đầu chiến dịch mang tên "Cuộc bỏ phiếu của người dân" James McGrory đồng thời là nhà tổ chức cuộc tuần hành này, cho rằng chính phủ cần phải chú ý đến sự giận dữ của những người ủng hộ châu Âu và tổ chức một cuộc trưng cầu ý dân nữa về vấn đề này. Ông khẳng định người dân xứng đáng có một cơ hội nữa để nói lên tiếng nói của mình. Sau hơn 3 năm tranh cãi căng thẳng về Brexit kể từ cuộc trưng cầu ý dân về vấn đề này tại Anh hồi tháng 3/2016, hiện vẫn chưa chắc chắn Brexit sẽ diễn ra theo cách thức nào và khi nào, hoặc thậm chí có diễn ra hay không, khi Thủ tướng Anh Boris Johnson đang cố gắng để Quốc hội thông qua thỏa thuận Brexit mới đạt được với EU nhằm mở ra lối thoát cho cuộc khủng hoảng chính trị nghiêm trọng nhất tại nước này trong nhiều năm qua. Quốc hội Anh đang tiến hành phiên họp thảo luận về thỏa thuận Brexit mới được Thủ tướng Johnson và các lãnh đạo EU nhất trí ngày 17/10 vừa qua. Sau cuộc thảo luận, các nghị sĩ quốc hội sẽ bỏ phiếu để quyết định số phận của thỏa thuận Brexit mới này, có thể dẫn tới việc Anh rời khỏi khối này vào ngày 31/10 tới. Đây là lần đầu tiên trong 37 năm qua Quốc hội Anh triệu tập họp vào ngày thứ Bảy. Thỏa thuận mới nói trên đã giải quyết được điểm bế tắc chính trị trong thỏa thuận Brexit trước đó, cụ thể là vấn đề biên giới Ireland. Theo đó, Anh đã chấp nhận những kiểm tra hải quan tại khu vực biển Ireland nhằm tránh xảy ra đường biên giới "cứng" cũng như đảm bảo "sự toàn vẹn lãnh thổ của thị trường đơn lẻ"./. Xem thêm:>>Vấn đề Brexit: Quốc hội Anh họp thảo luận về thỏa thuận mới
>>Căng thẳng thương mại toàn cầu có thể ngăn BoE tăng lãi suất
Tin liên quan
Cơ hội cho thỏa thuận Brexit được Quốc hội Anh thông qua
Cơ hội để Thủ tướng Anh Boris Johnson thông qua thỏa thuận Brexit tại Hạ viện vào ngày 19/10 tưởng chừng như đã hết sau khi Đảng DUP tuyên bố sẽ không ủng hộ thỏa thuận này.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiGiá hàng hóa tăng vọt, xuất khẩu của Australia được lợi
Chính phủ Australia dự báo nguồn thu từ xuất khẩu của nước này sẽ tăng thêm khoảng 38 tỷ AUD (tương đương 26 tỷ USD) nhờ giá năng lượng và hàng hóa tăng vọt dưới tác động từ xung đột tại Trung Đông.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc chi gần 10 tỷ USD hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ
Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Koo Yun-cheol cho biết nước này sẽ chi 14.900 tỷ won (9,62 tỷ USD) để hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ chịu ảnh hưởng trước những biến động tỷ giá hối đoái gần đây.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc đầu tư 16.000 tỷ won vào AI vật lý và các ngành công nghệ chiến lược
Khoản đầu tư được phân bổ cho 6 lĩnh vực gồm AI, robot, xe tương lai, quốc phòng, chất bán dẫn và pin thứ cấp.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động sản xuất tại Mỹ giảm tốc
Theo kết quả khảo sát công bố ngày 1/7 của Viện Quản lý Cung ứng (ISM), hoạt động sản xuất tại Mỹ đã chậm lại trong tháng 6/2026
-
Kinh tế Thế giớiTân Thủ tướng Hàn Quốc đặt kiềm chế lạm phát là ưu tiên hàng đầu
Ngày 2/7, tân Thủ tướng Hàn Quốc Han Seong Sook tuyên bố việc kiềm chế lạm phát và ổn định giá cả phải được đặt lên hàng đầu trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông kéo dài.
-
Kinh tế Thế giớiWB nâng Philippines lên nhóm nước có thu nhập trung bình cao
Ngân hàng Thế giới (WB) đã chính thức xếp Philippines vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế của nước này.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ thúc đẩy sửa đổi Hiệp định Thương mại Mỹ-Mexico-Canada
Theo kế hoạch, Washington và Mexico sẽ tiến hành vòng đàm phán song phương mới vào tuần bắt đầu từ ngày 20/7.
-
Kinh tế Thế giớiTriển vọng tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc
Nhiều tổ chức nghiên cứu ở Hàn Quốc và quốc tế đã dự báo tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực của nước này ở mức 3-4%













