BNEWS Thủ tướng Anh Boris Johnson đã bắt đầu tìm kiếm sự ủng hộ để thỏa thuận Brexit sẽ được thông qua tại cuộc bỏ phiếu của Hạ viện Anh, dự kiến diễn ra vào ngày 19/10.
Thủ tướng Anh Boris Johnson đã bắt đầu tìm kiếm sự ủng hộ để thỏa thuận Brexit, chỉ tiến trình Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU), mà ông và các nhà lãnh đạo khối này vừa đạt được ngày 17/10 sẽ được thông qua tại cuộc bỏ phiếu của Hạ viện Anh, dự kiến diễn ra vào ngày 19/10.
Trong bối cảnh đó, các hãng tin lớn của Anh đã đồng loạt đưa ra dự báo cho rằng khả năng ông Johnson thiếu một số phiếu cần để đảm bảo thỏa thuận này được thông qua. Tờ Financial Times dự báo ông Johnson sẽ nhận được 318 phiếu ủng hộ và 321 phiếu chống.
Trong khi đó, Sky News dự báo ông Johnson có thể nhận được tổng cộng 316 phiếu, tức thiếu 4 phiếu để thỏa thuận Brexit được thông qua. Trong khi đó, tờ The Times cho rằng kết quả cuộc bỏ phiếu ngày 19/10 sẽ phụ thuộc vào quyết định của 55 nghị sĩ chưa tỏ rõ lập trường.
Do đó, Văn phòng Thủ tướng Anh cho biết trong 24 giờ tới, ông Johnson sẽ tập trung vào việc "thúc đẩy một thỏa thuận lớn và quan trọng hơn cả là thúc đẩy cơ hội cho Quốc hội Anh để thỏa thuận Brexit được thông qua".
Trước đó, Hạ viện Anh đã thông qua một dự luật buộc ông Johnson tìm cách gia hạn tư cách thành viên của Anh trong EU nếu không có một thỏa thuận nào đạt được cho đến hết ngày 19/10.
Trước tình hình hiện nay, Ủy ban tài chính của Quốc hội Anh đã yêu cầu Bộ Tài chính nước này đưa ra các dự báo kinh tế mới về mức tổn thất đối với Anh căn cứ theo thỏa thuận Brexit mới, trước khi Quốc hội Anh tiến hành bỏ phiếu.
Trong khi đó, các hiệp hội kinh doanh Đức cho rằng thỏa thuận Brexit mới sẽ giảm thiểu những tổn thất về kinh tế cho cả Anh và EU nếu văn kiện này được Quốc hội Anh thông qua. Người đứng đầu Hiệp hội chủ nhân công BDA, Steffen Kampeter nhấn mạnh thỏa thuận Brexit mới vẫn tốt hơn "Brexit cứng".
Ngày 17/10, Anh và EU đạt được thỏa thuận Brexit mới, thắp sáng hy vọng London sẽ rời khỏi "ngôi nhà chung" châu Âu một cách trật tự. Tuy nhiên, thách thức đối với thỏa thuận này vẫn còn đó, khi buộc phải vượt qua "cửa ải" tại Quốc hội Anh.
Trong trường hợp thỏa thuận này không nhận được sự ủng hộ đa phần các nghị sĩ, Anh sẽ buộc phải kéo dài thời hạn Brexit hoặc rời khỏi khối này mà không có thỏa thuận vào ngày 31/10 - một kịch bản mà cả London và Brussels đều không mong muốn./.
Tin liên quan
Thỏa thuận Brexit giúp giữ đồng euro gần mức cao nhất của bảy tuần
Trong phiên ngày 18/10, đồng euro giao dịch quanh mức cao nhất của bảy tuần so với đồng USD, được ghi nhận trong phiên trước đó 17/10.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc chi gần 10 tỷ USD hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ
Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Koo Yun-cheol cho biết nước này sẽ chi 14.900 tỷ won (9,62 tỷ USD) để hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ chịu ảnh hưởng trước những biến động tỷ giá hối đoái gần đây.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc đầu tư 16.000 tỷ won vào AI vật lý và các ngành công nghệ chiến lược
Khoản đầu tư được phân bổ cho 6 lĩnh vực gồm AI, robot, xe tương lai, quốc phòng, chất bán dẫn và pin thứ cấp.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động sản xuất tại Mỹ giảm tốc
Theo kết quả khảo sát công bố ngày 1/7 của Viện Quản lý Cung ứng (ISM), hoạt động sản xuất tại Mỹ đã chậm lại trong tháng 6/2026
-
Kinh tế Thế giớiTân Thủ tướng Hàn Quốc đặt kiềm chế lạm phát là ưu tiên hàng đầu
Ngày 2/7, tân Thủ tướng Hàn Quốc Han Seong Sook tuyên bố việc kiềm chế lạm phát và ổn định giá cả phải được đặt lên hàng đầu trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông kéo dài.
-
Kinh tế Thế giớiWB nâng Philippines lên nhóm nước có thu nhập trung bình cao
Ngân hàng Thế giới (WB) đã chính thức xếp Philippines vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế của nước này.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ thúc đẩy sửa đổi Hiệp định Thương mại Mỹ-Mexico-Canada
Theo kế hoạch, Washington và Mexico sẽ tiến hành vòng đàm phán song phương mới vào tuần bắt đầu từ ngày 20/7.
-
Kinh tế Thế giớiTriển vọng tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc
Nhiều tổ chức nghiên cứu ở Hàn Quốc và quốc tế đã dự báo tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực của nước này ở mức 3-4%
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc xây dựng hệ thống cung cấp điện lớn nhất thế giới
Trung Quốc đã xây dựng hệ thống cung cấp điện có quy mô lớn nhất thế giới, với gần 800 triệu khách hàng sử dụng điện và chất lượng dịch vụ thuộc nhóm tiên tiến trên thế giới.












