Hãng hàng không Maroc khai thác đường bay thẳng tới Israel

11:39' - 10/11/2021
BNEWS Nhân dịp kỷ niệm một năm ngày hai nước bình thường hóa quan hệ (10/12/2020-10/12/2021), từ tháng 12 tới, Hãng hàng không Maroc (RAM) đưa vào khai thác thường xuyên đường bay thẳng tới Israel.

Trong thông báo ngày 9/11, RAM cho biết các chuyến bay thương mại đầu tiên nối hai thành phố Casablanca và Tel Aviv sẽ cất cánh vào ngày 12/12 tới.

Hãng dự kiến sẽ khai thác tuyến đường bay này 3 chuyến/tuần, trước khi tăng lên 5 chuyến/tuần nhằm đáp ứng nhu cầu thăm thân của người dân, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho du khách và doanh nhân đi lại giữa hai nước.

Trước đó, tháng 7 vừa qua, Hãng hàng không Israir của Israel cũng đã khai thác đường bay thẳng giữa hai nước, với các chuyến bay hạ cánh xuống thành phố Marrakesh, miền Tây Maroc.

Maroc và Israel đã bình thường hóa quan hệ vào tháng 12/2020 sau các nỗ lực ngoại giao của Mỹ. Trước đó, các nước gồm Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), Bahrain và Sudan cũng đã bình thường hóa quan hệ với Israel.

Với hơn 3.000 người Do Thái sinh sống trong nước, Maroc là nước có cộng đồng người Do Thái lớn nhất tại khu vực Bắc Phi. Ngoài ra, hiện có khoảng 700.000 người Israel gốc Maroc sinh sống tại Israel.

Trước thời điểm đại dịch COVID-19 bùng phát và trước khi hai nước đạt được thỏa thuận bình thường hóa quan hệ, hằng năm có hàng chục nghìn du khách Israel đến Maroc thông qua nước thứ 3.

Maroc và Israel từng thiết lập quan hệ vào năm 1993, tuy nhiên Maroc đã cắt đứt quan hệ ngoại giao năm 2000./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục