Hàng không Thái Lan kỳ vọng sẽ đón 200 triệu hành khách mỗi năm vào năm 2031

08:45' - 16/12/2021
BNEWS Bộ trưởng Giao thông Thái Lan Saksayam Chidchob cho biết chính phủ nước này đang hy vọng đẩy nhanh sự phục hồi của ngành hàng không, với hy vọng sẽ đón 200 triệu hành khách mỗi năm vào năm 2031.

Phát biểu tại một hội thảo về ngành hàng không Thái Lan, ông Saksayam đã dẫn số liệu do Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) công bố cho biết quốc gia Đông Nam Á này sẽ trở thành thị trường hàng không lớn thứ 9 trên thế giới.

Ngành công nghiệp này, tạo ra khoảng 85 tỷ baht (2,55 tỷ USD) mỗi năm, tương đương 7,7% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Thái Lan, sử dụng hơn 700.000 lao động.

Từ năm 2012-2019, đi lại bằng đường hàng không ở Thái Lan tăng trưởng trung bình 9,4% mỗi năm, phù hợp với sự gia tăng số lượng các dịch vụ hành khách theo lịch trình là 7,6% mỗi năm.

Trước khi bùng phát đại dịch COVID-19, 165 triệu hành khách đã đi trên hơn một triệu chuyến bay đến và đi từ Thái Lan trong năm 2019, trong khi 1,5 triệu tấn hàng hóa đã được vận chuyển ra vào nước này.

Thái Lan được kết nối với thế giới bằng 380 đường bay quốc tế, trong khi có 67 đường bay nội địa do các hãng hàng không khác nhau khai thác.

Tuy nhiên, các đợt bùng phát COVID-19 liên tiếp đã khiến nhu cầu đi lại bằng đường hàng không giảm mạnh tới 64%. Ông Saksayam cho biết lượng khách quốc tế đã giảm 81% so với mức của năm 2019.

Theo ông Saksayam, việc đất nước mở cửa trở lại vào ngày 1/11 đã cho phép lĩnh vực hàng không phục hồi phần nào và để đẩy nhanh quá trình phục hồi, Chính phủ sẽ đưa ra một số biện pháp hỗ trợ dài hạn cho các hãng hàng không.

Trong khi đó, Công ty cảng hàng không Thái Lan (AoT) mới đây cho biết số lượng các chuyến bay quốc tế đến các sân bay chính ở Thái Lan đã tăng hơn 20% trong tháng này do đất nước đang bước vào mùa cao điểm du lịch.

AoT cho biết có 9.483 chuyến bay từ các điểm đến nước ngoài được xác nhận trong tháng, tăng 24% so với tháng 11.

Tổng cộng có 17.132  chuyến bay sẽ hạ cánh tại các sân bay do công ty quản lý trong 2 tháng cuối năm nay, hầu hết là trong tháng 12.

Theo AoT, số lượng chuyến bay ngày càng tăng phản ánh sự gia tăng đi lại bằng đường hàng không đến Thái Lan trong mùa cao điểm của ngành du lịch. Nhiều chuyến bay nữa có thể sẽ được bổ sung trong tháng này.

Các sân bay Suvarnabhumi, Don Mueang, Chiang Mai và Phuket là những cơ sở của AoT phục vụ du khách quốc tế kể từ khi Chính phủ Thái Lan mở cửa trở lại đất nước vào ngày 1/11./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục