Hàng Việt Nam ngày càng được ưa chuộng tại Nga
Hội chợ Thực phẩm Quốc tế thường niên tại Moskva (WorldFood Moscow) được đánh giá là Hội chợ mùa thu lớn nhất ở Liên bang Nga về thực phẩm và đồ uống, thường thu hút cả nghìn doanh nghiệp Nga và nước ngoài tham gia. Hàng năm, hàng chục doanh nghiệp Việt Nam thường mang từ trong nước sang các mẫu mã sản phẩm đa dạng, từ cà phê, bia, nông lâm thủy hải sản, đến hạt tiêu, gia vị, nước ép hoa quả, hạt điều... để giới thiệu tại Triển lãm này.
Năm nay, trong bối cảnh tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, hoạt động giao thương, đi lại gặp nhiều khó khăn, số lượng các doanh nghiệp, công ty nước ngoài tham gia WorldFood Moscow 2020 giảm mạnh. Theo Ban tổ chức, nếu năm ngoái, số quốc gia tham gia Triển lãm là 65 thì năm nay con số này giảm xuống chỉ còn 10, trong khi tổng số doanh nghiệp và gian hàng cũng giảm gần 4 lần.Để thu hút thêm sự quan tâm của những khách hàng không thể tham gia trực tiếp do nhiều nguyên nhân, trong đó có lo ngại về sự lây lan dịch bệnh, Ban tổ chức còn bố trí truyền hình trực tuyến qua mạng Internet các cuộc hội thảo, phiên thảo luận trong khuôn khổ WorldFood Moscow 2020. Chế độ khẩu trang và giữ khoảng cách an toàn cũng được áp dụng tại Hội chợ lần này.
Mặc dù không có doanh nghiệp nào từ Việt Nam sang tham gia WorldFood Moscow 2020, song việc xuất hiện xen giữa 400 gian hàng hầu hết của nước chủ nhà hai gian trưng bày các sản phẩm mang thương hiệu Việt như cà phê, trà, và các sản phẩm chế biến từ dừa đã giúp cho Triển lãm tăng thêm nét đa dạng và phong phú.
Ghé thăm các gian hàng khá “bắt mắt” và luôn thu hút đông khách tham quan này, chúng tôi được biết đây là các gian trưng bày của các công ty Nga với tư cách là các đơn vị nhập khẩu, đại lý chính thức hoặc đối tác thương mại của các công ty Việt Nam. Đại diện các công ty Nga đều có chung nhận định: thương hiệu Việt Nam giờ đã trở nên phổ biến và được ưa chuộng tại Nga, hàng Việt đã khẳng định được chất lượng trong cuộc cạnh tranh tại các siêu thị, nhà hàng tại "xứ Bạch Dương".
Trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN, ông Anton Kudryatsev, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Vietcoco có trụ sở ở thành phố Krasnoyarsk (thuộc Đông Siberia), cho biết: “Chúng tôi hiện đang cung cấp sản phẩm hữu cơ chế biến từ dừa của Việt Nam cho các nhà bán lẻ song vừa qua chúng tôi đã quyết định sẽ tiến hành sản xuất và đóng gói sản phẩm ngay tại Krasnoyarsk trên cơ sở nguyên liệu nhập từ Việt Nam để có thể cung cấp cho thị trường tiềm năng Moskva.Tại triển lãm này, chúng tôi mong muốn tìm được đối tác có thể cung cấp hàng hóa vào hệ thống bán lẻ để nhiều người tiêu dùng tại thủ đô Moskva có thể mua các sản phẩm hữu cơ chất lượng cao của Việt Nam. Theo tôi được biết, Việt Nam là một trong những nước xuất khẩu dừa hàng đầu thế giới và việc đưa sản phẩm chế biến từ dừa vào thị trường Nga sẽ góp phần gia tăng trao đổi thương mại song phương cũng như gia tăng xuất khẩu dòng sản phẩm này vào thị trường các nước thuộc Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG)”.
Về phần mình, bà Nadezhda Antropova, Tổng Giám đốc Công ty Sense Asia và là một người rất yêu mến đất nước và con người Việt Nam, bày tỏ tin tưởng vào triển vọng kinh doanh cà phê Việt Nam dưới thương hiệu “Mr.Viet” và trà Teapins tại thị trường Nga.
Bà Nadezhda chia sẻ: “Chúng tôi mong muốn mang sản phẩm cà phê Việt đến những khách hàng chưa có điều kiện thưởng thức ngay tại Việt Nam loại cà phê chất lượng cao này. Như các bạn thấy đấy, bao bì cũng rất bắt mắt, với hình ảnh chiếc nón truyền thống và phin cà phê phổ biến ở Việt Nam. Ngoài ra, chúng tôi còn cung cấp các sản phẩm trà với nguyên liệu do những người nông dân Việt Nam trồng.
Hiện nay, sản phẩm của chúng tôi được bán trên khắp nước Nga, từ thành phố biển Sochi cho đến thành phố cảng Vladivostok ở vùng Viễn Đông. Theo tôi, các sản phẩm của Việt Nam đang ngày càng được ưa chuộng trên thị trường Nga. Tôi đã từng sống ở Việt Nam và chúng tôi yêu đất nước của các bạn. Thời tiết bây giờ đã sang Thu và chúng tôi rất muốn được trở lại Việt Nam vào dịp này”.
Hội chợ thực phẩm và đồ uống thường niên lần thứ 29 WorldFood Moscow 2020 diễn ra trong 4 ngày (từ 22-25/9) tại Trung tâm Triển lãm quốc tế Crocus City Hall ở thủ đô Moskva, LB Nga. Đây là một trong những diễn đàn mà doanh nghiệp Việt Nam có thể khai thác để xúc tiến thương mại, quảng bá cho hàng Việt Nam không chỉ tại thị trường Nga, mà còn mở rộng ra các nước thuộc Liên minh Kinh tế Á – Âu (EAEU).
Trong khi giao thông hàng không quốc tế chưa được khôi phục hoàn toàn, việc khai thác tối đa thế mạnh về ngôn ngữ và văn hóa của các đại lý, nhà nhập khẩu, đối tác thương mại sở tại có thể là một kênh hữu ích giúp hàng Việt Nam tiếp cận gần hơn với người tiêu dùng tại các nước EAEU./.
Tin liên quan
-
Kinh tế & Xã hội
Khuynh hướng chọn hàng Việt trong tiêu dùng ngày càng cao
13:26' - 25/09/2020
Qua khảo sát của Ban Chỉ đạo Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" tỉnh Bến Tre, số lượng hàng Việt bán nhiều hơn hàng nhập khẩu, chiếm trên 86%.
-
DN cần biết
Triển lãm hàng Việt tại hệ thống 40 siêu thị AEON trên toàn nước Nhật
15:04' - 11/09/2020
Từ 11-13/9, Đại sứ quán Việt Nam, Cơ quan thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản phối hợp với tập đoàn AEON tổ chức Triển lãm hàng Việt Nam (Viet Nam Fair) tại hệ thống 40 siêu thị AEON trên toàn nước Nhật.
-
Ngân hàng
Ngân hàng Việt đầu tiên cho phép giao dịch ngay khi đang “chat”
09:41' - 10/09/2020
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) vừa cập nhật phiên bản ứng dụng BIDV SmartBanking trên bàn phím – SmartKeyboard cho phép người dùng giao dịch ngân hàng ngay khi đang chat.
-
Thị trường
Nâng chất cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
09:39' - 30/08/2020
Từ đầu năm 2020 đến nay, tỉnh Bạc Liêu luôn quan tâm định hướng cho người tiêu dùng với phương châm "Người Việt ưu tiên dùng hàng Việt".
Tin cùng chuyên mục
-
Hàng hoá
MXV: Thị trường nông sản phục hồi trong bối cảnh nhiều bất ổn
11:02'
Trước nhiều sức ép ngay khi mở cửa, giá đậu tương đã hồi phục nhờ tâm lý thị trường ổn định. Song song đó, giá cà phê Arabica có phiên thứ 5 liên tiếp tăng trong bối cảnh thị trường còn nhiều bất ổn.
-
Hàng hoá
Giám sát thị trường hàng hóa trong dịp Lễ 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5
10:48'
Tại thời điểm giám sát, các tổ chức, cá nhân chấp hành tốt quy định, hàng hóa ghi nhãn, niêm yết giá đầy đủ, rõ ràng, bán đúng giá niêm yết, có hóa đơn chứng từ, tài liệu chứng minh nguồn gốc.
-
Hàng hoá
Nguy cơ nhu cầu giảm đè nặng lên giá dầu thế giới
07:19'
Giá dầu Brent đã giảm hơn 1 USD/thùng trong phiên giao dịch ngày 28/4, do những lo ngại về tác động kinh tế từ cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung đang gây áp lực lên nhu cầu dầu.
-
Hàng hoá
Giá gạo tại siêu thị Nhật Bản tăng tuần thứ 16 liên tiếp
21:42' - 28/04/2025
Giá gạo tại các siêu thị ở Nhật Bản đã tăng tuần thứ 16 liên tiếp và cao gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái, mặc dù chính phủ đã cung cấp gạo từ kho dự trữ khẩn cấp ra thị trường nhằm bình ổn giá.
-
Hàng hoá
Giá dầu tăng phiên thứ ba liên tiếp
15:53' - 28/04/2025
Giá dầu tăng nhẹ tại châu Á trong phiên 28/4 dù vẫn bị chi phối bởi sự không chắc chắn trong các cuộc đàm phán thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc.
-
Hàng hoá
Tiêu hủy gần 1 tấn chân gà rút xương, cá nục không đảm bảo chất lượng
15:25' - 28/04/2025
Lực lượng chức năng vừa kiểm tra đột xuất 1 cơ sở kinh doanh L.T.H trên địa bàn phường Ba Hàng, thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên, phát hiện xử lý gần 1 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ.
-
Hàng hoá
Hơn 3 tấn khí nghi là khí cười bị tạm giữ để điều tra nguồn gốc
12:34' - 28/04/2025
Lực lượng chức năng tỉnh Bắc Ninh tiến hành kiểm tra 2 đối tượng, tạm giữ hơn 3 tấn khí (nghi khí cười N2O) chứa trong 190 chai kim loại, trị giá hàng hóa vi phạm ước tính hơn 600 triệu đồng.
-
Hàng hoá
Giá dầu nhích nhẹ bất chấp lo ngại về triển vọng kinh tế toàn cầu
10:43' - 28/04/2025
Giá dầu tại thị trường châu Á tăng nhẹ trong phiên giao dịch đầu tuần ngày 28/4, nhưng vẫn chịu áp lực bởi những bất ổn xung quanh đàm phán thương mại Mỹ - Trung.
-
Hàng hoá
Ngăn chặn hàng chục tấn gà không đảm bảo chất lượng chuẩn bị tuồn ra thị trường
09:59' - 28/04/2025
Đội Quản lý thị trường số 17 tiếp tục phối hợp chặt chẽ với đơn vị liên quan để làm rõ hành vi vi phạm, đồng thời tiến hành xử lý theo đúng quy định của pháp luật.