Hapro dự trữ hàng trị giá hơn 1.000 tỷ đồng phục vụ Tết

15:05' - 09/02/2018
BNEWS Tổng công ty Thương mại Hà Nội (Hapro) đã chủ động dự trữ lượng hàng hóa trị giá hơn 1.000 tỷ đồng, tập trung vào 18 nhóm hàng hóa thiết yếu.

Để đảm bảo lượng hàng phục vụ Tết cổ truyền Mậu Tuất 2018, Tổng công ty thương mại Hà Nội (Hapro) - đơn vị chủ lực của thành phố trong bình ổn giá và đưa hàng về nông thôn, các khu công nghiệp, khu chế xuất đã chủ động dự trữ lượng hàng hóa trị giá hơn 1.000 tỷ đồng, tập trung vào 18 nhóm hàng hóa thiết yếu.

Tổng công ty thương mại Hà Nội đảm bảo nguồn hàng phục vụ Tết Nguyên Đán.Tác giả: Uyên Hương/BNEWS/TTXVN

Tổng Giám đốc Hapro Vũ Thanh Sơn cho biết, dịp Tết Mậu Tuất 2018 sẽ có 13 nhóm mặt hàng thiết yếu trong chương trình bình ổn giá. Cùng với 60 điểm bán hàng của Tổng công ty trên địa bàn Thủ đô, Hapro còn tổ chức 13 gian hàng Tết ngoài trời (từ 4/2 đến 13/2/2018) theo mô hình “Quầy hàng Tết”; tổ chức bán hàng theo mô hình “Chợ Tết” tại xã Đồng Tân, huyện Ứng Hòa để phục vụ nhu cầu mua sắm của nhân dân khu vực ngoại thành.

Ngoài ra, Hapro sẽ đưa ra thị trường 3 thương hiệu gạo đặc sản mới là Janponica, Hương lài sữa dẻ và Hương chín rồng của chi nhánh Tổng công ty tại Đồng Tháp được Hapro chọn lựa để giới thiệu với người tiêu dùng Thủ đô trong dip Tết Mậu Tuất này.

Tổng Giám đốc Hapro Vũ Thanh Sơn nhấn mạnh, Hapro cam kết đi đầu trong bình ổn giá thị trường. Mặt khác, Tổng công ty sẽ ký hợp đồng với các đơn vị cung cấp để sẵn sàng đưa hàng hóa về thị trường Thủ đô phục vụ nhân dân nếu có những biến động bất thường về giá./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục