BNEWS Cuộc gặp đầu tiên giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un là những bước đi đầu tiên trên con đường hướng tới hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên.
Nhân Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều diễn ra sáng 12/6 tại Singapore, phóng viên TTXVN tại Nhật Bản đã phỏng vấn Giáo sư Yoshiki Mine, Chủ tịch Viện Nghiên cứu ngoại giao hòa bình Nhật Bản, chuyên gia khu vực Đông Á, về sự kiện lịch sử này.
Ông nhận định cuộc gặp đầu tiên giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un là những bước đi đầu tiên trên con đường hướng tới hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên.
Chuyên gia này cũng dự đoán về những cuộc gặp tiếp theo giữa hai nhà lãnh đạo này.
Theo Giáo sư Mine, mục tiêu lớn nhất là hai nhà lãnh đạo đạt được nhất trí về phi hạt nhân hóa hoàn toàn Bán đảo Triều Tiên, trong đó nội dung quan trọng nhất là thời hạn của tiến trình này.
Chuyên gia Nhật Bản đánh giá trong cuộc gặp này, hai nhà lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên khó có thể ngay lập tức đưa ra được quyết định về thời hạn chót vì tiêu hủy vũ khí hạt nhân đòi hỏi nhiều thời gian và đây còn là vấn đề của chính phủ. Vì vậy, sau quá trình chuẩn bị, các bên cần đưa ra được thời hạn chót và có các hành động cụ thể.
Đánh giá về vai trò của Nhật Bản, Giáo sư Mine nhận định trong chuyến thăm Mỹ vừa qua, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Tổng thống Trump đã không dùng từ "áp lực" khi đề cập tới vấn đề hạt nhân của Triều Tiên.
Điều này cho thấy dường như đang có những điều chỉnh từng bước trong lập trường của Tokyo. Tuy nhiên, Giáo sư Mine cũng cho rằng việc liệu chính phủ Nhật Bản đã thực sự chuyển hướng chiến lược ngoại giao hay chưa vẫn là câu hỏi.
Theo ông, nếu Thủ tướng Abe không thay đổi quan điểm về vấn đề này thì việc ngừng dùng từ “áp lực” sẽ không đủ bởi chiến lược ngoại giao, thông qua đối thoại để đạt được giải pháp là điều cần thiết. Quan điểm của Nhật Bản về cơ bản là quan sát diễn biến hội đàm Mỹ - Triều sẽ diễn ra như thế nào.
Giáo sư tin rằng vấn đề thời hạn phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên sẽ còn tiếp tục được thương lượng sau hội nghị thượng đỉnh tại Singapore, đồng thời dự đoán hai nhà lãnh đạo Mỹ- Triều Tiên sẽ có thể còn gặp nhau thêm vài lần nhằm giải quyết dứt điểm vấn đề còn nan giải này.
Ông cũng không loại trừ khả năng hội nghị tại Singapore đầu tiên này chưa ấn định được thời hạn chót cho việc phi hạt nhân hóa hoàn toàn, song nếu như có thể đưa ra quyết định về vấn đề này thì sau hội nghị ngày 12/6, hai bên lại gặp nhau để đưa ra khung thời gian rõ ràng cho việc phi hạt nhân hóa.
Từ quan điểm của giáo sư Mine, Triều Tiên đã bắt đầu một chiến lược ngoại giao mới, nhờ đó làm thay đổi bầu không khí căng thẳng tại Đông Á.
Vì vậy, thêm một vấn đề quan trọng tại cuộc gặp thượng đỉnh Singapore là tuyên bố kết thúc chiến tranh - điều đang được dự đoán là hai bên sẽ đạt được nhất trí.
Tuy nhiên, ông Mine cho rằng đó sẽ chưa phải là hiệp định hòa bình cuối cùng mà sẽ chỉ mới là tuyên bố mang tính chính trị, quan điểm chính trị.
Tuy nhiên, nếu đạt được tuyên bố trên thì điều này cũng sẽ có ảnh hưởng tích cực đến việc giảm bầu không khí căng thẳng, tạo đà cho các động thái tiếp theo, đó là hiệp ước hòa bình và hiệu quả thực sự cho việc tạo bầu không khí hòa dịu.
Cuối cùng dù chưa thực sự tin rằng vấn đề phi hạt nhân hóa hoàn toàn cũng như vấn đề Mỹ rút quân khỏi Hàn Quốc chưa thể quyết định được tại hội nghị ở Singapore nhưng giáo sư Mine đánh giá cuộc gặp lịch sử cho thấy mọi việc đang tiến triển theo chiều hướng tích cực này.
Một con đường đã được mở ra một cách rõ ràng. Mỹ và Triều Tiên đã bắt đầu bước những bước đầu tiên trên con đường mà Giáo sư Mine tin là sẽ hướng đến đích cuối cùng, tiếp tục thúc đẩy phi hạt nhân hóa và kiến tạo hòa bình./.
Tin liên quan
Nhà lãnh đạo Triều Tiên muốn học hỏi hình thức phát triển kinh tế của Singapore
Ngày 12/6, Hãng Thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn lời nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cho biết, ông mong muốn học hỏi từ Singapore về cách thức phát triển kinh tế.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiĐầu tư và AI có thể cải thiện tiềm năng tăng trưởng kinh tế Đức từ năm 2030
Tốc độ tăng trưởng tiềm năng của Đức trong giai đoạn 2030-2040 có thể đạt trung bình khoảng 0,7% mỗi năm, cao hơn đáng kể mức tăng khoảng 0,3% trong thập niên hiện tại đến năm 2030.
-
Kinh tế Thế giớiNơi tiềm năng điện gió khổng lồ 58.000 GW vẫn bị bỏ ngỏ
Sự thiếu hụt về hạ tầng lưới điện và những rào cản tài chính đang kìm hãm nỗ lực hiện thực hóa nguồn tài nguyên vô giá này.
-
Kinh tế Thế giớiKích hoạt mức cảnh báo cao nhất tại Nam ASEAN do khói mù
Thông báo đăng trên trang web của ASMC ngày 17/10 nêu rõ “mức cảnh báo cấp 3 đã được kích hoạt tại khu vực Nam ASEAN” trong bối cảnh tình hình khói mù xuyên biên giới ở mức nghiêm trọng.
-
Kinh tế Thế giớiTổng thống Mỹ ký sắc lệnh miễn áp dụng nhiều biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Nga
Động thái này làm dấy lên câu hỏi về mức độ nhất quán trong chính sách của Washington đối với Moskva.
-
Kinh tế Thế giớiTổng Thư ký LHQ cảnh báo hậu quả của trợ cấp cho nhiên liệu hóa thạch
Ngày 16/10, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã kêu gọi các chính phủ ngừng trợ cấp cho hoạt động sản xuất nhiên liệu hóa thạch – tác nhân đang Trái Đất nóng lên và tàn phá đa dạng sinh học.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 16/10/2026
Kinh tế toàn cầu chịu sức ép từ lạm phát, giá năng lượng và căng thẳng địa chính trị, trong khi Trung Quốc siết kiểm soát xuất khẩu công nghệ và Hàn Quốc đối mặt làn sóng tấn công mạng tài chính.
-
Kinh tế Thế giớiThông điệp chính về định hình sức bền kinh tế toàn cầu tại Hội nghị thường niên IMF-WB 2026
Hội nghị Thường niên IMF - WB là diễn đàn kinh tế - tài chính đa phương lớn nhất hành tinh, được tổ chức thường niên nhằm thảo luận về các vấn đề kinh tế vĩ mô, phát triển bền vững...
-
Kinh tế Thế giớiKinh tế Hàn Quốc phục hồi vững chắc nhờ xuất khẩu tăng mạnh
Kinh tế Hàn Quốc tiếp tục cho thấy những dấu hiệu phục hồi vững chắc nhờ xuất khẩu tăng mạnh và tiêu dùng trong nước cải thiện.
-
Kinh tế Thế giớiLãnh đạo EU bất đồng về ngân sách, tìm cách hạ nhiệt giá năng lượng
Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết kể từ cuối tháng 2/2026, giá khí đốt tại châu Âu đã tăng 140%, trong khi giá dầu diesel tăng gấp đôi.











