BNEWS Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Mỹ Donald Trump phải hoãn cuộc gặp song phương chính thức tại thủ đô Washington (Mỹ) do tình hình bão tuyết diễn biến phức tạp tại khu vực Đông Bắc nước Mỹ.
Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hoãn cuộc gặp song phương chính thức tại thủ đô Washington (Mỹ) do tình hình bão tuyết diễn biến phức tạp tại khu vực Đông Bắc nước Mỹ.
Theo phóng viên TTXVN tại Washington, trả lời báo giới ngày 13/3, người phát ngôn Nhà Trắng Sean Spicercho biết Tổng thống Trump đã trao đổi với Thủ tướng Merkel và hai nhà lãnh đạo nhất trí dời cuộc gặp sang ngày 17/3.
Trong khi đó, phát biểu với các phóng viên dự kiến tháp tùng trong chuyến thăm tới Washington, Thủ tướng Merkel cho biết Tổng thống Trump đã gọi điện cho bà để giải thích về tình hình thời tiết phức tạp tại Mỹ.
Cuộc gặp song phương Mỹ-Đức là một sự kiện thu hút sự quan tâm của dư luận quốc tế do hai nhà lãnh đạo có nhiều quan điểm khác biệt về nhiều vấn đề, từ người di cư tới biến đổi khí hậu.
Trước thềm cuộc gặp, một quan chức cấp cao Nhà Trắng từng cho hay Tổng thống Trump mong muốn lắng nghe ý kiến của bà Merkel về quan hệ với Nga và cuộc xung đột tại Ukraine.
Trong khi đó, Thủ tướng Đức nhấn mạnh chuyến thăm của bà tới Washington không chỉ với tư cách nhà lãnh đạo nước Đức mà còn là một đặc phái viên của Liên minh châu Âu (EU).
Cùng ngày, truyền thông Mỹ đưa tin Tổng thống Trump có kế hoạch tiếp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong cuộc gặp thượng đỉnh 2 ngày vào tháng tới tại khu nghỉ dưỡng Mara Lago của ông tại bang Florida.
Theo hãng tin Axios, cuộc gặp giữa lãnh đạo hai nền kinh tế lớn nhất thế giới sẽ diễn ra trong các ngày 6-7/4. Hãng tin CNN cho hay kế hoạch trên vẫn đang bỏ ngỏ và Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson sẽ cho ý kiến cuối cùng sau khi ông trở về từ chuyến công du châu Á.
Phát biểu ngày 13/3, ông Spicer xác nhận Nhà Trắng đang lên kế hoạch cho một cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo, song thời gian cụ thể chưa được ấn định.
Trong một diễn biến khác, một số nguồn tin ngày 13/3 cho biết Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence sẽ thăm các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Indonesia và Australia vào tháng 4 tới.
Tại Nhật Bản, ông Pence dự kiến sẽ tham dự đối thoại kinh tế Mỹ - Nhật Bản. Tại Hàn Quốc, ông Pence sẽ thảo luận với giới chức chủ nhà về cuộc khủng hoảng chính trị ở nước này.
Dự kiến, ông Pence sẽ gặp Tổng thống Indonesia Joko Widodo để bàn về chống khủng bố và các vấn đề an ninh khác. Tại Australia, sứ mện của Phó Tổng thống Mỹ là cải thiện quan hệ song phương sau cuộc điện đàm căng thẳng giữa Tổng thống Trump và Thủ tướng Michael Turbull hồi đầu tháng 2.
Theo nguồn tin, nhiều khả năng vấn đề phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên và hoạt động của Trung Quốc tại Biển Đông cũng sẽ là một nội dung chủ đạo trong chuyến thăm này của Phó Tổng thống Pence.
Chuyến công du sắp tới của ông Pence diễn ra sau chuyến thăm ba nước Đông Bắc Á của Ngoại trưởng Mỹ Tillerson từ ngày 15-19/3 tới./.
Tin liên quan
Tổng thống Mỹ trao thêm quyền lực cho CIA
Ngày 13/3, tờ Wall Street Journal dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết Tổng thống Donald Trump đã trao thêm quyền cho Cơ quan Tình báo trung ương (CIA).
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiĐàm phán Mỹ - Nga về Ukraine gắn với thỏa thuận dầu mỏ hàng tỷ USD
Theo tờ The New York Times, các cuộc đàm phán giữa chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump và phía Nga nhằm chấm dứt xung đột tại Ukraine đã mở rộng sang cả một thỏa thuận dầu mỏ trị giá hàng tỷ USD.
-
Kinh tế Thế giớiG20 bất đồng về giải pháp xử lý công suất công nghiệp dư thừa
Các Bộ trưởng G20 không đạt được đồng thuận về việc phối hợp xử lý tình trạng dư thừa công suất công nghiệp, cho thấy những bất đồng giữa các thành viên trong lĩnh vực thương mại.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Canada vẫn “bế tắc” trong đàm phán thương mại
Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer cho biết, ông thường xuyên trao đổi với người đồng cấp Canada, nhưng hai bên đã rơi vào “bế tắc” đối với một số vấn đề thương mại gây tranh cãi.
-
Kinh tế Thế giớiNga để ngỏ khả năng dỡ bỏ một phần lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel
Phát biểu trước Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga, ông Novak khẳng định thị trường nhiên liệu trong nước hiện đã đạt được “trạng thái cân bằng và nguồn cung được đảm bảo đầy đủ”.
-
Kinh tế Thế giớiCác chuyến bay quốc tế của Iran chịu ảnh hưởng nặng nề sau lệnh trừng phạt từ Mỹ
Theo gulf-times.com ngày 2/10, số chuyến bay đến và đi từ sân bay quốc tế của Iran đã giảm 42% kể từ khi Mỹ trừng phạt các hãng hàng không Iran, nhưng một số tuyến bay phổ biến vẫn còn hoạt động.
-
Kinh tế Thế giớiKinh tế Mỹ tạo ít việc làm hơn so với dự kiến trong tháng 9
Theo phóng viên TTXVN tại Washington, kinh tế Mỹ tạo ra số việc làm ít hơn nhiều so với dự kiến trong tháng 9, cho thấy một điểm yếu đáng ngạc nhiên trên thị trường lao động và nền kinh tế nói chung.
-
Kinh tế Thế giớiLạm phát tại Eurozone tăng vọt do giá năng lượng tăng mạnh
Lạm phát tại Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) đã tăng vọt lên 3,8% trong tháng 9, mức cao nhất trong 3 năm và vượt xa dự báo do giá năng lượng tăng mạnh.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/10/2026
Kinh tế thế giới ngày 2/10/2026 có các tin nổi bật xoay quanh thị trường năng lượng Mỹ, Pháp và Đức; cuộc đua AI, lạm phát Eurozone và hoạt động M&A toàn cầu.
-
Kinh tế Thế giớiCampuchia muốn thu hút FDI từ Nhật Bản
Ngày 2/10, Phó Thủ tướng kiêm Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Phát triển Campuchia (CDC) Sun Chanthol đã gặp Phó Chủ tịch cấp cao Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) Yuho Hayakawa.












